NHẠC » Tin tức

4 nhóm nữ tài sắc 'ăn đứt' tiền bối mà vẫn kém nổi ở Kpop

Thứ ba, 04/11/2014 08:47

SPICA, Dal Shabet, FIESTAR, Rainbow đều là những nhóm nhạc nữ có tài, thế nhưng, họ vẫn không thể nổi tiếng tại Kpop.

SPICA

Chính thức ra mắt vào năm 2012 cùng single điện tử Potently và mini album Russian Roulette, SPICA là một trong những nhóm nhạc nữ mới đầy tiềm năng của làng nhạc Kpop. Năm 2013, SPICA đã nhận được sự hỗ trợ đặc biệt của Lee Hyori thông qua chương trình Lee Hyori X Unnie. Trong chương trình này, Lee Hyori đã tự mình hướng dẫn các thành viên và chuẩn bị cho kế hoạch comeback của SPICA.

Không những thế, Lee Hyori cùng chồng, nhạc sĩ Lee Sangsun còn tham gia vào quá trình sản xuất singleTonight – ca khúc comeback của SPICA vào tháng 8 năm ngoái. Đúng như mong đợi, bài hát này đã xuất hiện trong top 10 của bảng xếp hạng Gaon và có hơn 102.000 lượt tải. Tuy nhiên, thành tích trên vẫn chưa thể giúp SPICA thoát khỏi vị trí của những nhóm nhạc nữ top dưới.

Trong năm 2014, nhóm tiếp tục phát hành ca khúc You Don’t Love Me, nhưng bài hát này cũng không để lại quá nhiều ấn tượng với công chúng. Vào ngày 31/10 vừa qua, 5 cô gái đã hé lộ teaser cho ca khúc mới mang tênGhost. Sau đó, SPICA còn cho ra mắt nhóm nhỏ SPICA S gồm 4 thành viên Park Juhyun, Park Narae, Yang Jiwon và Kim Bohyung. Bên cạnh đó, thành viên Kim Boa sẽ debut với tư cách một nghệ sĩ solo.

Tuy SPICA hoạt động rất tích cực và các thành viên trong nhóm đều tài năng nhưng sau 2 năm bước chân vào làng nhạc Hàn Quốc, SPICA vẫn là một cái tên xa lạ với phần lớn các fan Kpop. Sở hữu những giọng hát ấn tượng, ngoại hình ưa nhìn nhưng có vẻ như may mắn vẫn chưa mỉm cười với 5 thành viên của nhóm nhạc này.

Dal Shabet

Khác với SPICA, MV debut của Dal Shabet đã mang lại thành công bước đầu cho 6 cô gái. Theo đó, sau khi phát hành vào ngày 3/1/2011, Supa Dupa Diva đã đứng đầu trên một loạt các bảng xếp hạng âm nhạc. Thậm chí ca khúc đầu tay của Dal Shabet còn xuất hiện ở vị trí thứ 2 trong danh sách những ca khúc gây nghiện nhất năm 2011 được bình chọn bởi rất nhiều ngôi sao nổi tiếng. Vào tháng 8/2011, ca khúc Bling Bling của Dal Shabet tiếp tục giúp cho 6 cô gái xuất hiện trong top 10 của bảng xếp hạng Gaon. Dù vậy, bài hát trên đã bị nhiều người chỉ trích là quá sexy và không phù hợp để phát trên sóng truyền hình.

Một năm sau, Dal Shabet tiếp tục gửi đến người hâm mộ những single như Hit U, Bang Bang và Have, Don’t Have. Trong số các ca khúc này thì có lẽ Have, Don’t Have là bài hát nổi tiếng nhất. Tuy nhiên, thành tích trên vẫn chưa thể giúp cho tên tuổi của Dal Shabet bước lên một nấc thang mới trong sự nghiệp.

Vào năm 2013, nhóm trở lại với bài hát Be Ambitious cùng phong cách sexy – trào lưu một thời của các nhóm nhạc nữ Kpop. Trái ngược với kì vọng của 6 cô gái, Be Ambitious đã gặp phải sự chỉ trích từ công chúng và thậm chí hội bảo vệ quyền lợi nam giới MOK còn đệ đơn lên tòa án yêu cầu cấm phát sóng ca khúc mới của Dal Shabet.

Sau sóng gió với ca khúc Be Ambitious, màn comeback của Dal Shabet vào năm 2014 đã được công ty giải trí Happy Face Entertainment quảng bá là sẽ đem tới sự thay đổi ngoạn mục cho các cô gái. Tuy nhiên, ca khúcB.B.B (hay còn được biết đến với tên gọi Big Baby Baby) lại không để lại nhiều ấn tượng với fan Kpop. Tuy các thành viên của Dal Shabet đều có ngoại hình xinh đẹp và cuốn hút, phong cách biểu diễn của nhóm cũng ấn tượng nhưng cho tới thời điểm này, Dal Shabet vẫn chưa tạo được một bước đột phá trong sự nghiệp của mình.

FIESTAR

FIESTAR cũng là một trong những nhóm nhạc nữ có tài nhưng vẫn giậm chân tại chỗ trong làng nhạc Kpop. Ra mắt vào năm 2012 với đội hình 6 thành viên, FIESTAR đã từng phát hành những ca khúc như Vista, We Don't Stop, A-HA!, Whoo! và I Don't Know. Sự bão hòa của làng nhạc Kpop đã mang lại vô vàn khó khăn cho FIESTAR khi nhóm nhạc này dấn thân vào giới giải trí. Có lẽ chính vì vậy mà vào năm 2014, thành viên Cheskađã quyết định rời nhóm.

Sau đó, FIESTAR bắt đầu chuyển sang phong cách sexy với ca khúc One More. Dường như đây chính là phương pháp duy nhất để giúp các nhóm nhạc nữ của những công ty nhỏ thu hút được sự chú ý của công chúng. Tuy vậy, phản ứng ban đầu của các cư dân mạng vẫn là chỉ trích và “ném đá”. Bên cạnh đó, đài truyền hình MBC còn cấm phát sóng ca khúc One More trong các chương trình âm nhạc của đài này.

Rainbow

Một nhóm nhạc nữ khác cũng gặp không ít khó khăn trong con đường sự nghiệp của mình chính là Rainbow. Dù đã có những thành công nhất định nhưng sau 6 năm hoạt động, nhóm nhạc nữ này vẫn đang chật vật tìm kiếm chỗ đứng trong làng nhạc Kpop. Vào năm 2010, Rainbow đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của công chúng sau khi phát hành single A. Tuy nhiên, những sản phẩm tiếp theo của nhóm như To Me, Sweet Dream, Rainbow Syndrome,... lại không gặt hái được thành công như mong đợi.

Bên cạnh hoạt động tại Hàn Quốc, Rainbow cũng ra mắt tại Nhật Bản. Ngoài ra, các thành viên trong nhóm luôn tích cực tham gia các chương trình thực tế, phim truyền hình. Song song với các hoạt động chung, Rainbow còn quảng bá với 2 nhóm nhỏ là Rainbow Blaxx và Rainbow Pixie. Tuy đã làm việc chăm chỉ trong suốt một quãng thời gian dài nhưng tên tuổi của nhóm vẫn chưa một lần được xuất hiện trong hàng ngũ những nhóm nhạc nữ top trên.

Nhiều cư dân mạng cho rằng, với ngoại hình nổi trội và tài năng không thua kém gì các nhóm nhạc nữ cùng thời, Rainbow hoàn toàn có thể trở nên nổi tiếng hơn nếu công ty quản lý đầu tư quảng bá cho nhóm. Với sự xuất hiện của ngày càng nhiều các nhóm nhạc trẻ thì có lẽ Rainbow phải kiên trì và cố gắng hơn nữa để có được một bước đột phá trong sự nghiệp ca hát của mình.

Theo Baodatviet.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới