NHẠC » Tin tức

Ba mỹ nhân Việt "mang chuông đi đánh xứ người"

Thứ hai, 21/05/2012 09:49

Nền âm nhạc Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để vươn ra thế giới. Trong đó, những chuyến biểu diễn ở các nước châu Á là bước khởi đầu quan trọng để hòa mình vào biển rộng âm nhạc thế giới.

Được lựa chọn đại diện cho nền âm nhạc nước nhà là cả một vinh dự của người ca sỹ. Họ đã phải cố gắng không ngừng nghỉ bao nhiêu năm, dốc hết tâm sức với nghề để có được vinh dự đó. Vì thế, cũng là dễ hiểu khi Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Hồ Quỳnh Hương là người được lựa chọn. Ba cô ca sỹ tài năng này đã không làm khán giả Việt Nam hổ thẹn khi mang chuông đi đánh xứ người.

Asian Song Festival là một trong những chương trình giao lưu văn hoá giữa các nước châu Á, kể từ lần tổ chức đầu tiên vào năm 2004 với sự tham gia của 9 ca sỹ, nhóm nhạc đến từ 7 quốc gia châu Á, đến nay đã được 5 năm. Từ đó đến nay, Việt Nam đã có 3 cô ca sỹ được lựa chọn làm đại diện Việt Nam. Và có thể nói rằng, cả 3 đều đã làm khán giả yêu nhạc nức mũi khi nhận được nhiều lời khen từ bạn bè trong khu vực.

1. Mỹ Tâm - ca sỹ Việt tiên phong tham gia chương trình Asian Song Festival 2004

Mỹ Tâm thể hiện 2 ca khúc "Ước gì" và "Nụ hôn bất ngờ"

Năm 2004 quả là một năm mang đậm nhiều thành quả của Mỹ Tâm. Cô đã vinh dự đại diện cho các ca sĩ Việt Nam hát bên cạnh các ngôi sao nổi tiếng khác và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả trong liên hoan Ca khúc châu Á lần 1 (Asia song festival) vào đêm 26/11/2004 tại Hàn Quốc. Là người đầu tiên của Việt Nam được chọn tham gia một chương trình âm nhạc lớn như vậy nhưng Mỹ Tâm đã không phụ sự trông đợi của mọi người.

"Họa mi tóc nâu" của Việt Nam đã khiến các nước bạn phải nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Chuyến biểu diễn đó cũng là một cơ hội để cô bắt tay vào một dự án âm nhạc mới với sự học hỏi từ nước bạn. Mỹ Tâm đã không ngừng luyện nhảy cùng các chuyên gia Hàn Quốc để có những bước nhảy điêu luyện hơn. Sau một thời gian thỏa thuận, năm 2006, Mỹ Tâm đã quay lại Hàn Quốc để thực hiện album vol 5 cùng một ê kíp chuyên nghiệp tại Hàn. Album này mang nặng phong cách Hàn Quốc từ bài hát, trang phục, vũ đạo cho đến nội dung các đoạn phim đi kèm với album.

Một số dấu ấn khác cũng vô cùng đáng nể của Mỹ Tâm với bạn bè thế giới là trong bản phát hành tháng 4 năm 2006, tạp chí Match du Monde của Pháp đã đăng hình cô lên bìa báo với dòng chữ"Mỹ Tâm, ngôi sao nhạc rock n' roll thế hệ mới của Việt Nam". Năm 2010,Mỹ Tâm có tên trong danh sách 12 nghệ sĩ "Global Pop Sensations You've Never Heard Of" (Hiện tượng Pop toàn cầu mà bạn chưa biết) của báo ABC News. Đây là trang tổng hợp tin tức của ABC, một trong ba đài truyền hình lớn nhất ở Mỹ, cung cấp thông tin về chính trị, xã hội, văn hóa và giới nghệ sĩ.

2. Hồ Quỳnh Hương và 2 lần liên tiếp được chọn làm đại diện Việt Nam tham gia Asian Song Festival 2006, 2008

Hồ Quỳnh Hương hát tiếng Anh tại ASF 2008

Hồ Quỳnh Hương rất có duyên với đất nước Hàn Quốc khi cô thường xuyên được mời là đại diện tham gia các chương trình tại Hàn Quốc như: Liên hoan phim Hàn Quốc 2008 và Giao lưu âm nhạc Việt - Hàn tại Hà Nội, Việt Nam. Năm 2006, Hồ Quỳnh Hương cũng đã đại diện cho Việt Nam tham dự Liên hoan Âm nhạc châu Á tại Hàn Quốc. Và đến năm 2008 cô lại tiếp tục được lựa chọn cho chương trình âm nhạc này.

Có thể nói, cho đến nay, Hồ Quỳnh Hương là ca sỹ duy nhất được tham dự đến 2 lần trong chương trình âm nhạc lớn như vậy. Và cô cũng đã biểu diễn rất thành công ngoại trừ một số sai sót nhỏ khiến màn biểu diễn không được trọn vẹn cho lắm. Ví dụ như, tại Asia Song Festival 2006 khi khán giả nước bạn đang vô cùng “phiêu” với ca khúc Lời nguyện cầu thì bị “hết hồn” vì tự nhiên cô xoay người đấm thẳng tay lên không trung như... một lực sĩ nữ.

Trong một vài chương trình giao lưu âm nhạc khác, Hồ Quỳnh Hương cũng có một số động tác bị đánh giá là hơi "lố" khiến phần biểu diễn mất tự nhiên. Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận chất giọng tuyệt vời và truyền cảm của nữ ca sỹ đến từ đất mỏ này.

3. Hồ Ngọc Hà và những màn biểu diễn đỉnh cao tại Asian Song Festival 2009

Hồ Ngọc Hà và màn biểu diễn hoành tráng tại ASF 2009

Xuất hiện trên sân khấu với bộ đồ bốc lửa, Hồ Ngọc Hà đã chứng minh khả năng vũ đạo vô cùng tuyệt với khiến khán giả nức lòng. Phần biểu diễn của đại diện đến từ Việt Nam khiến khán giả Hàn Quốc không khỏi trầm trồ. Xuất hiện tại Asia Song Festival 2009, Hồ Ngọc Hà đã khiến nhiều nghệ sĩ nổi tiếng bậc nhất tại châu Á phải kiêng nể về vẻ đẹp của mình. Trong buổi họp báo, Hồ Ngọc Hà nổi bật với chiều cao ấn tượng và một nhan sắc không thua kém gì ai.

Trong buổi biểu diễn, Hồ Ngọc Hà đã thể hiện hai ca khúc "Girl's night" và "My apology" bằng tiếng Anh và tiếng Hàn. Một chút tiếc nuối khi cô không có màn biểu diễn bằng tiếng Việt nào cả nhưng sự thành công của hai ca khúc trên đã đủ làm Việt Nam tự hào khi có được một ca sỹ như Hà.

Sau màn biểu diễn ấn tượng tại 2009 Asia Song Festival, Hồ Ngọc Hà đã gây ấn tượng rất mạnh đối với báo giới Hàn Quốc. Liên tục có các bài báo khen ngợi nữ ca sĩ xinh đẹp đầy quyến rũ đến từ Việt Nam, thậm chí hình ảnh của Hồ Ngọc Hà trong đêm diễn còn “ép phê” nhiều tên tuổi nổi tiếng đến từ các quốc gia khác.

Tuy nhiên, đến năm 2010 và 2011, Việt Nam đã liên tục bỏ lỡ cơ hội tham gia liên hoan âm nhạc hoàng tráng này. Đây được coi là một cơ hội vàng đối với nền âm nhạc Việt Nam còn non trong lãnh địa châu Á, khi mà các ca sĩ đang cố thể hiện mình, thì tại sân khấu Asia Song Festival là một đất diễn tốt nhất để gây được sự chú ý mạnh mẽ từ phía cộng đồng người nghe nhạc châu Á để mắt tới Vpop nhiều hơn.

Tuy nhiên, trước khi cần sự quan tâm của người khác thì chúng ta nên tự hỏi mình, mình đã làm được những gì để khiến họ phải "nhòm ngó" tới. Đó là một bài toán đặc biệt dành cho các ca sĩ trẻ hiện nay, tất cả cần phải tìm cách để vạch ra một lối đi riêng cho mình hòng tạo được cảm hứng mới lạ và chất lượng trong trái tim mỗi người yêu nhạc.

TTVN