NHẠC » Tin tức

BNHV: Bao năm cũng chỉ bấy nhiêu trò

Thứ năm, 03/05/2012 06:56

Những phần thi của thí sinh trong chương trình BNHV mùa thứ 3 chưa kết thúc nhưng rõ ràng khán giả đang thất vọng vì giám khảo và scandal liên tiếp của thí sinh.

Giám khảo: Nhạt nhoà, cảm tính

Có lẽ, trải qua 6 đêm thi của Bước nhảy hoàn vũ 2012, vị giám khảo "đỉnh cao" của sự nhạt nhoà phải kể đến Nhạc sĩ Quốc Bảo. Rất tài năng ở vai trò là nhạc sĩ nhưng những gì anh thể hiện với vai trò làm giám khảo nhận xét về phần âm nhạc trong mỗi phần thi của thí sinh thì ngược lại.

Khi "bị" MC mời nhận xét, anh hạn chế nhận xét đến mức tối đa, và nếu có nhận xét thì cũng là những ý kiến khen chê nửa vời, anh nhận xét rất tối nghĩa khiến khán giả không thể hiểu mục đích anh đang hướng tới cái gì. Và hoặc giả có nhận xét dài thì anh sẽ thể hiện sự am hiểu hoặc những kỷ niệm thời thơ ấu liên quan tới tiết mục biểu diễn mà chẳng liên quan gì tới vai trò là giám khảo của mình.

Việc cho thí sinh Anh Thư ở đêm thi thứ 6 như giọt nước tràn ly khiến khán giả phong tặng anh danh hiệu "Thảm hoạ giám khảo tuột đỉnh". Ở đêm thi này, anh cho điểm một cách quá cảm tính, cộng cho Anh Thư một điểm chỉ vì năm 2006, vị nhạc sĩ này đã tình cờ nhìn thấy Anh Thư và ngay lập tức, cô là cảm hứng sáng tác cho anh khi trong một buổi chiều, anh viết tới 3 bài hát.

Trải qua 6 đêm thi, nhạc sĩ Quốc Bảo ngày càng khẳng định độ "thảm hoạ" trong vai trò giám khảo của mình

Và sẽ thiếu sót nếu không nhắc tới giám khảo cứng của chương trình từ đầu mùa Bước nhảy hoàn vũ tới giờ là giám khảo Chí Anh và Khánh Thi. Chẳng có ai đảm nhận vị trí chuyên môn tốt hơn Khánh Thi và Chí Anh trong Bước nhảy hoàn vũ. Thế nhưng, với cương vị làm giám khảo, họ luôn có những màn đá xoáy nhau hơn là dành nhiều những lời nhận xét về chuyên môn cho thí sinh.

Có những tiết mục thay vì nhận xét phần biểu diễn của thí sinh Chí Anh và Khánh Thy lại cùng nhớ lại tiết mục này hai người đã từng biểu diễn cùng nhau ra sao, và những kỉ niệm gì gắn liền với nó.

Thậm chí những tranh luận không đâu vào đâu kiểu như Khánh Thy luôn ưu ái trai đẹp như Huỳnh Đông, Trương Nam Thành hay Quách Ngọc Ngoan khiến Chí Anh ít nhiều tự ái phản bác lại: "Tôi thì luôn bị Khánh Thy so sánh chiều cao và vẻ điển trai rồi".

Ngay cả giám khảo linh động trong chương trình Bước nhảy hoàn vũ từ mùa đầu tiên tới giờ cũng chưa làm tròn vai. Biên đạo múa Trần Ly Ly thì quá cá tính, cô liên tiếp thể hiện cái tôi của mình với giám khảo Khánh Thi, đạo diễn Việt Tú quá dài dòng và khoe mẽ, Hồ Hoài Anh thì luôn phóng tay khi cho thí sinh điểm 9, điểm 10. Quang Dũng khôn ngoan luôn chọn giải pháp an toàn khi nhận xét thí sinh.

Thí sinh: Scandal nối tiếp

Cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ năm 2011, ca sỹ Thu Minh đã "đạo" ý tưởng bài nhảy của mình từ bài nhảy của 2 vũ công nổi tiếng thế giới: Max Kozhevnikov & Yulia Zagoruychenko.

Với bài nhảy xuất sắc trong đêm thi thứ 7 cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ năm 2011, ca sỹ Thu Minh đã nhận được số điểm cao nhất từ phía ban giám khảo. Tuy nhiên chỉ sau đó 1 ngày, cư dân mạng đã truyền nhau rất nhanh thông tin cho rằng Thu Minh đã "đạo" ý tưởng bài nhảy của mình từ bài nhảy của 2 vũ công nổi tiếng thế giới: Max Kozhevnikov & Yulia Zagoruychenko. trong WSS Show được tổ chức vào năm 2006, đây là một show diễn hàng năm dành cho những vũ công chuyên nghiệp. Thu Minh đạo tất tần tật từ trang phục, vũ đạo chỉ chừa mỗi phần dạo đầu cô quay ngoại cảnh tại công viên.

Thời điểm đó, giám khảo Chí Anh lên tiếng bênh Thu Minh, anh cho rằng, cá nhân anh không coi phần thi của Thu Minh cùng với bộ trang phục gợi cảm đó là “đạo ý tưởng”. “Nói nôm na là sự bắt chước, nói hay hơn thì đó là sự tiếp thu đầy sáng tạo của Thu Minh. Việc học hỏi những cái hay cái đẹp không có gì là xấu".

Từ trang phục, điệu nhảy và biểu cảm khuôn mặt của Minh Hằng đều giống vũ công nữ trong bài nhảy thuộc bộ phim "Dance with me".

Còn Bước nhảy hoàn vũ năm nay, cũng dành số điểm 39- số điểm cao nhất của mùa Bước nhảy hoàn vũ 2012 cho Minh Hằng trong Đêm điện ảnh và sau đó, cô cũng dính nghi án đạo ý tưởng từ điệu nhảy, phong cách, trang phục trong phim "Dance with me".

Trả lời về nghi án Minh Hằng đạo ý tưởng đại diện BTC Bước nhảy Hoàn vũ 2012 cho biết: "BTC đã thông báo rất rõ chủ đề tuần này là “Đêm điện ảnh”, các thí sinh sẽ lấy chính ý tưởng của bộ phim để vận dụng sáng tạo vào trong bài nhảy. Tức là thí sinh có quyền lấy ý tưởng từ điệu nhảy, trang phục, câu chuyện, cách hóa trang… của các nhân vật trong các bộ phim điện ảnh thế giới để vận dụng vào bài thi của mình...".

Với những lập luận bênh thí sinh kiểu Chí Anh hay BTC Bước nhảy hoàn vũ, vậy hoá ra, các thí sinh trong Bước nhảy hoàn vũ chẳng cần phải "động não", cứ việc "học hỏi" tinh hoa của những cặp nhảy khác áp dụng vào bài nhảy của mình rồi "thêm mắm dặm muối" cho biến tấu chút ít, cho có sáng tạo là có thể được công nhận. Và chẳng hoá ra, BTC đã mất tiền thuê vũ công ngoại chỉ để hướng dẫn thí sinh nhảy lại điệu cũ của người khác mà không cần sáng tạo. Các nhà thiết kế trang phục cho thí sinh cũng chẳng cần mất nhiều thời gian lên ý tưởng thiết kế trang phục cho phù hợp với từng thì sinh bởi nó đã có sẵn từ người đi trước.

Gần 3 mùa Bước nhảy hoàn vũ đi qua, chương trình đã dành được sự yêu mến của khán giả nhưng cũng không ít thất vọng. Quả thật, Bước nhảy hoàn vũ: Bao năm cũng chỉ bấy nhiêu trò.

Vietnamnet