NHẠC » Tin tức

Cục Bản quyền tác giả đưa bằng chứng Mr Đàm phạm luật

Thứ ba, 02/07/2013 14:46

Trước sự việc nhạc sĩ Trương Thành Nhân gửi đơn kiện ra tòa vì ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã tự ý sửa tên bài hát và đổi tên tác giả để sử dụng trái phép nhạc phẩm "Chút tình phai", Cục Bản quyền tác giả đã chính thức lên tiếng dưới góc độ chuyên môn.

Cục bản quyền có hồ sơ đăng ký của Trương Thành Nhân

Trao đổi với chúng tôi ngày 01/07,  ông Tô Văn Long - Trưởng phòng Quyền tác giả, Cục Bản quyền tác giả đã có những nhận định dưới góc độ chuyên môn về quyền sở hữu trí tuệ, trước sự việc Đàm Vĩnh Hưng bị kiện vì vi phạm bản quyền ca khúc. Sau khi tra cứu hệ thống niên giám đăng ký của Cục bản quyền tác giả, trên hệ thống quản lý trực tuyến của Cục, ông Long khẳng định: "Có số đăng ký và có tên trên hệ thống thì tác phẩm đó đã đăng ký quyền tác giả".

Tác phẩm Vị ngọt của nhạc sĩ Nguyễn Trường Nhân đã được ghi tên trong hệ thống niêm yết đăng ký của Cục bản quyền tác giả

Điều này đồng nghĩa với việc Album "Vị Ngọt" của nhạc sĩ Trương Thành Nhân đã đăng ký bản quyền tác giả tại Cục bản quyền tác giả ngày 30/6/2006 theo số hiệu đăng ký 1406/2006/QTG, cấp cho tác giả đồng thời là chủ sở hữu. Theo ông Long thì về mặt nguyên tắc cá nhân nào sửa chữa, cắt xén tác phẩm của người khác mà không nhận được sự thỏa thuận của tác giả, tác phẩm thì người đó đã vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả theo quy định tại Điều 19, vi phạm quyền nhân thân đối với tác phẩm của tác giả. "Việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mua tác quyền từ nhạc sĩ Trương Tuấn Huy, chỉ là bản quyền, còn quyền bảo vệ trọn vẹn tác phẩm chỉ thuộc về tác giả sáng tác trực tiếp ra ca khúc, tên tuổi, nội dung toàn bộ tác phẩm không ai có quyền sửa chữa, quyền nhân thân này không được chuyển giao cho người khác", ông Long cho biết. Theo thông tin ông Long cho biết thì bên Cục bản quyền tác giả chưa nhận được hồ sơ của vụ việc này, nhưng nếu Đàm Vĩnh Hưng tự ý thay đổi tên ca khúc của nhạc sĩ Trương Thành Nhân là hoàn toàn vi phạm, kể cả nếu đã mua tác quyền từ nhạc sĩ Trương Tuấn Huy. Bên cạnh đó, ông Long cho biết thêm: "Người nào đăng ký người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, ở đây chúng tôi không có thời gian kiểm tra từng tác phẩm, nếu muốn đăng ký một bản nhạc, bài thơ thì tác giả phải mang đến Cục và chịu trách nhiệm trước lời khai, nếu thông tin sai sẽ bị xử phạt hành chính đến mức tối đa 250 triệu".

Theo quan điểm của ông Long thì bên Cục bản quyền sẽ có trách nhiệm tra cứu và đưa ra bằng chứng khi Tòa án có yêu cầu cung cấp, hỗ trợ việc điều tra vụ việc. Hợp đồng giữa Đàm Vĩnh Hưng và Trương Tuấn Huy có vấn đề Trước  việc bị khởi kiện Đàm Vĩnh Hưng tỏ ra không mấy mặn mà với sự cố lần này. Anh còn cho rằng Thành Nhân muốn lợi dụng tên tuổi của mình để nối tiếng: "Anh biết nếu em kiện Trương Tuấn Huy liệu có báo nào chịu đưa tin không? Phải kiện Đàm Vĩnh Hưng thì mới hot và gây chú ý chứ. Anh ủng hộ em". Trước việc Mr Đàm lên tiếng, Trường Nhân bức xúc: "Nếu thật sự tôi là người lợi dụng để đánh bóng tên tuổi mình thì ngay từ đầu tôi đâu phải tốn nhiều thời gian để liên hệ, chờ đợi, để yêu cầu Đàm Vĩnh Hưng sửa đúng tên bài hát và tên tác giả".

Nhạc sỹ trẻ Trường Nhân bức xúc trước phát ngôn đại diện truyền thông của Mr Đàm.

Đại diện truyền thông của Đàm Vĩnh Hưng trả lời báo chí: "Chúng tôi là bên thứ ba liên lụy. Tuấn Huy đã gửi bản demo ca khúc đó qua email và sau đó còn mang cả CMND qua để ký hợp đồng độc quyền. Làm sao chúng tôi có thể kiểm soát được hết tất cả chuyện khuất tất xảy ra đằng sau người nhạc sĩ?". Thành Nhân khẳng định: "Theo tôi hợp đồng giữa Đàm Vĩnh Hưng và ông Trương Tuấn Huy có vấn đề. Nói như anh Hưng chẳng lẽ bất cứ ai có giấy CMND đều là chủ sở hữu bất cứ bài hát nào đã được pháp luật công nhận và anh Hưng sẵn sàng kí bất cứ hợp đồng nào nếu người đó có CMND?". Theo quan điểm của Thành Nhân thì vấn đề ở đây anh muốn nhấn mạnh là Đàm Vĩnh Hưng đã sử dụng trái phép bài hát "Chút Tình" sửa thành "Chút Tình Phai" và đổi luôn tên tác giả thành Trương Tuấn Huy. Trong khi đó bài hát này do anh sáng tác và đã được pháp luật công nhận. Nhạc sỹ Nguyễn Trường Nhân đã nhờ luật sư đưa đơn khởi kiện Đàm Vĩnh Hưng lên Tòa án nhân dân TP.HCM vào tháng 4/2013 và đã được thụ án tại Tòa án Nhân nhân Quận 10 vào ngày 9/5 vừa qua.  

Luật sư Nguyễn Thị Sinh cho biết: Căn cứ Luật quy định tại điều 28, các khoản 1,2,3,5, 6, 8, 10, 11 Luật Sở hữu trí tuệ đang có hiệu lực thi hành pháp luật về “hành vi xâm phạm quyền tác giả”.

Liên quan đến vụ xâm phạm quyền bài hát "Chút Tình" của tác giả Trường Nhân, Công ty Tiếng hát Việt đã sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, không trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật, là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của tác giả.

 

Theo Baodatviet.vn