NHẠC » Tin tức

Hương Giang Idol làm giám khảo, chiêu bài của nhà sản xuất?

Thứ ba, 08/04/2014 13:28

Khả năng ca hát của Hương Giang chưa bao giờ được đánh giá cao chứ chưa nói tới việc ngồi vào ghế giám khảo của một cuộc thi âm nhạc.

Theo trào lưu nở rộ như nấm sau mưa, một cuộc thi âm nhạc mới có tên Giọng hát tài năng sẽ chính thức được ra mắt. Ngồi vào vị trí cầm cân nảy mực của chương trình này không phải là một diva đẳng cấp hay một nhạc sĩ tài năng mà là Hương Giang Idol.

Vậy Hương Giang Idol có thực sự xứng tầm để đảm nhận vị trí này hay ẩn sau đó là những tính toán của nhà sản xuất?

Đầu tiên, trong thời điểm hiện tại, có hàng loạt những cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc như Vietnam Idol, The Voice, X-Factor... mà ngồi ở vị trí giám khảo là những tên tuổi hàng đầu như Mỹ Tâm, Hà Hồ, Mr Đàm, Thu Minh...

Việc mời những ca sĩ nổi tiếng đã quá nhàn chán và bình thường với công chúng, nên có thể nhà sản xuất cuộc thi mới này muốn chơi trội khi mời một ca sĩ chuyển giới ngồi vào vị trí ghế nóng của chương trình.

Cái tên Hương Giang Idol rõ ràng là có sức hút không hề kém những ngôi sao đẳng cấp trên dù rằng tài năng, trình độ và tầm ảnh hưởng của cô là không bằng được những tiền bối đi trước.

Mời Hương Giang Idol ngồi vào vị trí giám khảo sẽ giúp cho chương trình được PR miễn phí vì cái tên của cô kèm từ chuyển giới luôn là cụm từ được công chúng tìm kiếm và chú ý. Tính tới thời điểm công bố Hương Giang Idol làm giám khảo, cái tên chương trình đã được biết đến nhiều hơn.

Hơn nữa, giá cát-sê để mời Hương Giang Idol rõ ràng là rẻ hơn rất nhiều so với những diva, ông hoàng kia. Để mời những Hà Hồ, Mỹ Tâm hay Mr Đàm, số cát-sê mà những chương trình kia phải bỏ ra lên đến hàng nửa tỷ đồng trong khi với Hương Giang Idol, con số đó rẻ hơn rất nhiều.

Việc chọn Hương Giang Idol ngồi vào ghế giám khảo đủ thấy chương trình này đang chú trọng tới độ quảng bá, doanh thu hơn là chất lượng chương trình và thí sinh.

Hương Giang Idol rõ ràng chỉ là cái tên còn mới, sự nổi tiếng của cô chỉ nhờ vào cụm từ chuyển giới hơn là tài năng thực sự. Khả năng ca hát của Hương Giang chưa bao giờ được đánh giá cao chứ chưa nói tới việc ngồi vào ghế giám khảo của một cuộc thi âm nhạc.

Cô mới chỉ là một thí sinh của Vietnam Idol và tiến sâu nhờ vào sự ủng hộ của khán giả thích sự mới mẻ, độc lạ chứ không phải vì tài năng. Sau cuộc thi sự nghiệp của cô cũng không có gì nổi bật. Hương Giang quả thật là chưa đủ tầm cho công việc này.

Vậy nên, việc Hương Giang Idol làm giám khảo rõ ràng là sự tính toán kĩ lưỡng của nhà sản xuất và công chúng cũng không nên quá hy vọng vào chất lượng một chương trình đã có những điều khó hiểu ngay từ khi chưa bắt đầu thế này.

phunutoday
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới