NHẠC » Tin tức

Lộ diện Top 4 chung kết 'The X-Factor', Đàm Vĩnh Hưng 'trắng tay'

Thứ hai, 13/10/2014 08:31

(Ngoisao.vn) – Huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng đã không còn trong tay bất kì thí sinh nào để đấu với các giám khảo khác. Như vậy, đội anh đã mất cơ hội giành chiến thắng tại “The X-Factor” mùa đầu tiên.

Tối qua (12.10), “The X-Factor – Nhân tố bí ẩn” đã bước vào vòng Bán kết với đại diện cuối cùng của 4 Huấn luyện viên. Đêm thi này, sự căng thẳng và hồi hộp xuyên suốt từ đầu đến cuối chương trình khi tất cả các tiết mục đều xuất sắc. Song song với kịch tính là sự thăng hoa của cảm xúc trong mỗi bài thi. Khán giả như được tham dự vào một bữa tiệc âm nhạc với mỗi màn trình diễn là một màu sắc độc đáo, từ cuồng nhiệt, hài hước, nồng nàn đến kĩ thuật…

Với “Cảm ơn tình yêu tôi”, nhóm O Plus đã mang đến đêm Bán kết một phần mở màn ấn tượng. Ca khúc đã được làm mới lại một cách đầy bất ngờ với bản phối mới cùng kĩ thuật bè phối, sự chỉn chu trong từng câu hát. Với tiết mục này, O Plus vẫn khẳng định được phong độ của mình từ đầu chương trình đến nay.

Tiếp nối O Plus là màn trình diễn của Quang Đại, nhập cảm xúc của mình vào chàng nghệ sĩ nghèo yêu thầm cô hàng xóm, Quang Đại đã hút hồn người nghe với sự ngọt ngào trong cách hát cùng sự nồng nàn da diết qua từng câu chữ.

Thay đổi không khí đêm liveshow 8, nhóm F Band đã mang đến một bản mashup đầy sáng tạo và đặc sắc với các ca khúc Tây Nguyên. Các chàng trai nhóm “4Đ” đã làm dậy sóng sân khấu với các tràng vỗ tay liên tiếp cùng phần thi hài hước của mình.

Đêm thi này, Loki Bảo Long tiếp tục chinh phục công chúng với hình ảnh hoàng tử lịch lãm cùng ca khúc mới sáng tác của nhạc sĩ Phương UyênThiều Bảo Trang có tên “Yêu là thế”. Với chất giọng ấm và cảm xúc, Loki đã thể hiện trọn vẹn những trăn trở, tự sự trong các cung bậc tình yêu trong ca khúc.

Kết thúc các phần thi của thí sinh là Giang Hồng Ngọc, khác với các đêm liveshow trước với hình ảnh nhẹ nhàng sâu lắng, đêm thi này cô thay đổi mình với sự vui tươi, dí dỏm và sôi động khi kết hợp hai ca khúc “Kim” và “Let’s Twist Again”. Ngoài khả năng ca hát, cô còn thể hiện tài năng vũ đạo với những bước nhảy linh hoạt trên sân khấu.

Sự kịch tính của đêm thi dâng lên đỉnh điểm khi công bố kết quả bình chọn. Ba tấm vé an toàn do khán giả chọn ra là: O Plus, F Band và Giang Hồng Ngọc. Hai thí sinh Loki Bảo Long và Quang Đại phải bước vào vòng Sing off. Cuối cùng với tiết mục “Chốn xưa bình yên” và “Wrecking ball”, Loki Bảo Long đã nhận được 3 phiếu từ ban giám khảo. Quang Đại dù xuất sắc cùng “Duyên kiếp” nhưng vẫn phải ngậm ngùi chia tay chương trình.

Quang Đại của đội Đàm Vĩnh Hưng bị loại trước thềm chung kết.

Liveshow 9 – Đêm chung kết Đỉnh vinh quang sẽ đến với khán giả vào Chủ nhật ngày 19/10/2014 được phát sóng trên kênh VTV3.

Sơn Trí (Theo Giadinhvietnam.com)