NHẠC » Tin tức

Lời nguyền đáng sợ làm hoang mang các thần tượng Hàn

Thứ năm, 22/05/2014 09:35

Hầu hết mọi người đều cho rằng, thật khó để một nhóm nhạc thần tượng có thể tồn tại quá 5 năm.

Chỉ tính riêng về ngành công nghiệp âm nhạc của Hàn Quốc, mỗi năm có thêm vài chục nhóm nhạc thần tượng, nghệ sĩ solo ra mắt. Nhưng không phải nhóm nhạc, nghệ sĩ nào cũng khẳng định được vị trí của mình trong môi trường đầy khắc nghiệt ấy. Các nghệ sĩ mới thì khó chen chân vào các chương trình giải trí lớn hay các sân khấu âm nhạc nổi tiếng nên cánh cửa cơ hội của họ dường như còn quá nhỏ. Bên cạnh đó, cái bóng của các tiền bối dày dặn kinh nghiệm và hào quang không dễ để vượt qua.

Khi là những tân binh, các nhóm nhạc luôn ao ước sẽ thành danh. Điều này cực kỳ quan trọng nhưng cũng hết sức khó khăn. Dưới đội hình một tập thể, giữ cho mọi thứ ổn định là không hề dễ. Bên cạnh đó, có một điều mà họ đều luôn lo lắng, là làm sao có thể vượt qua được "lời nguyền" một nhóm nhạc thần tượng có thể tồn tại quá 5 năm. Tuy nhiên, có rất nhiều các nhóm nhạc thần tượng nam, nữ vẫn tồn tại bất chấp cái gọi là “thời gian”.

1. DBSK (2003)

DBSK là nhóm nhạc trực thuộc quyền quản lý của công ty SM Entertainment với 5 thành viên ban đầu là Yunho, Jaejoong, Xiah Junsu, Changmin và Yoochun. Ngay từ khi ra đời, DBSK đã là một trong những nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Họ đã vượt qua 5 năm hoạt động mà không gặp trở ngại nào. Đến năm 2010, sau 7 năm hoạt động, vì một vài lý do với công ty quản lý mà nhóm phải ngừng hoạt động. Cuối tháng 5 năm 2010, 3 thành viên Junsu, Jaejoong và Yoochun đã rời khỏi SM và hoạt động dưới cái tên JYJ còn DBSK vẫn duy trì hoạt động như một nhóm nhạc 2 thành viên là Yunho và Changmin.

Mặc dù đã trải qua một thời kỳ khó khăn nhưng DBSK vẫn nhận được tình cảm của người hâm mộ. Vào lần trở lại đầu tiên sau vụ kiện tụng, ca khúc “Keep Your Head Down” đã dành được vị trí No.1 bảng xếp hạng Gaon Chart 2 tuần chỉ sau khi phát hành. Đến nay, DBSK không chỉ vượt qua 5 năm mà còn kỷ niệm 10 năm hoạt động. Ngoài ra với "Live Tour 2014: TREE", DBSK cũng trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên có 3 năm liên tiếp diễn 3 đêm liên tiếp tại sân khấu ước mơ Tokyo Dome. Tính đến nay, đây là nhóm có số lượng fan đông đảo nhất thế giới.

2. Super Junior (2005)

Super Junior được thành lập vào năm 2005 với số lượng 13 thành viên. Nhóm bắt đầu trở thành nhóm nhạc nổi tiếng vào năm 2009 với ca khúc đình đám “Sorry Sorry”. Trong quá trình hoạt động, Super Junior đã tạo nên nhiều nhóm nhỏ nhưng đặc biệt dành được nhiều thành công và nhận được nhiều lời khen ngợi nhất chính là Super Junior-M – nhóm nhỏ hoạt động hướng tới thị trường Trung Quốc cùng hai thành viên khác không thuộc Super Junior là Henry và Zhou Mi. Sau khi Hangeng rời khỏi nhóm thì Sungmin và Eunhyuk đã vào thay thế.

Tuy cũng gặp nhiều vấn đề đặc biệt là vụ kiện tụng và sự ra đi của thành viên người Trung Quốc Hangeng, nhưng cũng như DBSK, Super Junior vẫn giữ vững được danh tiếng của mình. Năm 2010, album “Bonamana” bán được hơn 300,000 bản ở Hàn Quốc, đứng đầu bảng xếp hạng các ca khúc tiếng Hàn - Nhật ở Đài Loan trong 63 tuần liên tiếp, phá kỉ lục mà chính nhóm đã tạo ra trước đó với album thứ ba "Sorry, Sorry".

Đến năm 2012, nhóm phát hành album “Sexy, Free and Single” với sự vắng mặt của trưởng nhóm Lee Teuk - người đang thực hiện nghĩa vụ quân sự - và trở thành album bán chạy nhất năm trên Hanteo chart chỉ sau 1 tháng ra mắt đồng thời giúp Super Junior trở thành nghệ sĩ bán được nhiều album nhất trong năm tính cho đến thời điểm đó. Cho đến nay, nhóm đã đạt được nhiều giải thưởng và phát triển ở nhiều lĩnh vực khác nhau và đều dành được nhiều thành công.

3. Big Bang (2006)

Big Bang là nhóm nhạc nam gồm 5 thành viên (G-Dragon, T.O.P, Taeyang, Daesung, Seungri) được thành lập vào năm 2006 dưới quyền quản lý của YG Entertainment. Big Bang chỉ bắt đầu đột phá vào thời điểm đĩa đơn “Lies” được phát hành vào năm 2007. Đây cũng là tiền đề để các album tiếp theo của họ gặt hái nhiều thành công và đưa nhóm lên vị trí một trong những nhóm nhạc hip-hop hàng đầu tại Hàn Quốc. Đến cuối năm 2009, Big Bang đã trở thành tên tuổi nghệ sĩ được tìm kiếm nhiều nhất tại Hàn Quốc. Họ cũng trở thành nhóm nhạc nước ngoài đầu tiên tại Nhật Bản nhận được giải thưởng của Truyền hình cáp Nhật Bản với hạng mục "Nghệ sĩ mới". Tháng 11 năm 2011 tại Belfast - Bắc Ailen, Big Bang trở thành nghệ sĩ duy nhất chiến thắng tại EMA 2011 mà không đến từ Bắc Mỹ.

Bên cạnh hoạt động nhóm, mỗi thành viên trong nhóm đều có các hoạt động riêng. Ngay cả khi solo, họ đều ghi được thành công vang dội. Mặc dù năm 2011, có một số sóng gió xảy ra nhưng sau ngày trở lại, họ lại mang đến cho khán giả niềm đam mê âm nhạc bất tận. Showbiz Hàn cũng phải thừa nhận rằng Big Bang đã vượt ra khỏi giới hạn một nhóm nhạc thần tượng để vươn lên khía cạnh của 1 nghệ sĩ thực thụ.

4. Girl’s Generation (2007)

Girl’s Generation (SNSD) là nhóm thành lập vào năm 2006 và chính thức ra mắt vào năm 2007 gồm 9 thành viên.. Đĩa đơn đầu tiên của nhóm “Into the new world” đã đạt được một số thành công nhất định. Sau đó, vào năm 2009, mini album “Gee” phát hành đã đưa danh tiếng và thành công của SNSD lên đến đỉnh cao với lần đầu tiên xác lập kỷ lục chuỗi thắng 9 tuần liên tiếp tại sân khấu KBS Music Bank.

Trong suốt quá trình hoạt động của mình, mỗi bài hát của nhóm đều để lại tiếng vang lớn. Năm 2010, nhóm chính thức ra mắt tại Nhật Bản với “Genie”. Ngay ngày đầu ra mắt, ca khúc này đã đứng ở vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng Oricon và leo lên vị trí thứ hai vài ngày sau đó. Năm 2011, SNSD tung ra “The boys” và bài hát vươn ra cả Châu Mỹ, nâng tầm ảnh hưởng của SNSD lên cao. Năm 2013, TaeTiSeo - nhóm nhỏ đầu tiên ra đời với sự hiện diện của Taeyeon, Tiffany và Seohyun đã thành công ngoài sự mong đợi. SNSD cũng phát hành thêm 2 album nữa và tạo nên một bất ngờ lớn tại giải thưởng âm nhạc lần đầu tiên của YouTube là YouTube Music Awards khi thắng giải Music Video of the Year, vượt qua các đối thủ đáng gờm khác như Miley Cyrus, PSY, Lady Gaga và Justin Bieber,.. trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên chiến thắng giải thưởng này.

Kết

Có thể nói, “5 năm” không phải là lời nguyền mà chỉ là quãng thời gian đủ dài để người ta nghĩ về sự chững lại của các nhóm nhạc. Theo thời gian, các công ty quản lý, các thành viên đều phải đau đầu nghĩ các làm mới mình và chinh phục được nhiều hơn trái tim của người hâm mộ. Tính đến thời điểm hiện nay, sẽ có một vài nhóm nhạc lớn sắp sửa bước sang ngưỡng cửa 5 năm đó là 2NE1, T-ara, CN. Blue…Thành công của 2NE1 là không thể bàn cãi. CN.Blue cũng đang tiếp tục sự nghiệp theo đúng hướng đi của mình và chinh phục được trái tim người hâm mộ. Riêng T-ara, mặc dù trải qua một cuộc sóng gió lớn nhưng hiện tại nhóm vẫn đang tích cực hoạt động để lấy lại hình ảnh của mình.

Sự tồn vong của một nhóm nhạc không phụ thuộc vào việc họ đã tồn tại bao lâu. Có nhóm sau một thời gian nổi tiếng sẽ đi xuống, nhưng cũng có nhóm vẫn theo đà đi lên. Một lẽ đương nhiên là không đổi mới, không bắt kịp xu hướng, không đánh trúng gu âm nhạc, không chịu nỗ lực hay không định hướng không đúng, không xử lý kịp thời các scandal từ phía công ty quản lý…thì sẽ khó có thể trụ vững được trước sự cạnh tranh khốc liệt.

Theo 2sao.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới