NHẠC » Tin tức

Mãn nhãn với phần biểu diễn của Top 20 "Thử Thách Cùng Bước Nhảy”

Chủ nhật, 22/09/2013 11:45

(Ngoisao.vn) - Top 20 vũ công xuất sắc nhất của “Thử Thách Cùng Bước Nhảy - So You Think You Can Dance” mùa thứ 2 đã có một đêm ra mắt đầy ấn tượng vào tối qua 21/09.

Bên cạnh đó, hai khách mời đến từ Mỹ là Joshia và Chehon đã làm mãn nhãn khán giả tại phim trường và truyền hình qua những màn biểu diễn đẳng cấp quốc tế.

Tiết mục biểu diễn đẳng cấp quốc tế của hai khách mời đến từ Mỹ: Joshia và Chehon

Sau vòng Sơ loại và đến Bán kết đầy căng thẳng, vượt qua hàng ngàn thí sinh khác, Top 20 mùa thứ hai đã xuất hiện với 10 chàng trai cá tính và 10 cô gái tài năng hội tụ trong nhà chung của “Thử Thách Cùng Bước Nhảy – So You Think You Can Dance”.

Khác với format mùa 1, ở mùa 2, Top 20 sẽ có đêm biểu diễn ra mắt khán giả. Đây là đêm không loại trước khi các thí sinh bước vào giai đoạn tranh tài ngôi vị “Vũ công được yêu thích nhất”. 20 vũ công có cơ hội tỏa sáng với thể loại sở trường của mình. Tất cả các tiết mục trong đêm “Gặp gỡ Top 20” này đều là tiết mục biểu diễn theo nhóm với nhiều thể loại như đương đại, jazz, hiphop, ballet và dancesport. Góp mặt trong Đêm “Gặp gỡ Top 20″ còn có hai vị khách mời là Quán quân mùa thứ 4 - 2007thứ 9 - 2012 của “So You Think You Cance Dance” của Mỹ là Chehon Joshua. Họ đã mang tới những tiết mục vô cùng đặc biệt và đẳng cấp của những vũ công quốc tế.

"Bộ tứ quyền lực": Giám khảo Việt Max, John Huy Trần, Tuyết Minh, Chí Anh

Dù không phải cầm cân nảy mực nhưng ban giám khảo vẫn sẽ đưa ra những lời nhận xét để giúp các thí sinh hoàn thiện phần biểu diễn của mình trong những đêm tới, đó là kiện tướng Chí Anh, biên đạo múa Tuyết Minh, John Huy Trần, Việt Max.

Trước khi vòng chung kết, các thí sinh top 20 đã cùng về nhà chung, họ đã có cơ hội luyện tập cùng hai vũ công xuất sắc nhất nước Mỹ là Chehon và Joshua. Biên đạo múa Tuyết Minh cũng chia sẻ cảm xúc của mình sau một năm lại được ngồi ghế nóng tại chương trình: “Chính sức trẻ và nhiệt huyết của các bạn đã làm tăng năng lượng cho chúng tôi cũng như ekip sản xuất chương trình”.

Phi Phụng, Mỹ Linh, Thái SơnNgọc Tuấn đã mở màn cho đêm diễn với một bài múa rất thành công. Qua sự hướng dẫn của biên đạo Đạt Minh, bốn vũ công đã gửi tới khán giả câu chuyện xúc động về ranh giới giữa tình yêu và tình bạn trên nền nhạc “Wishing you were” nhẹ nhàng, cùng các động tác bê đỡ khó, bài múa đã khiến khán giả không thể rời mắt.

Là những vũ công đã từng dày dặn kinh nghiệm biểu diễn dancesport trong và ngoài nước, Minh Trường, Mỹ AnBảo Long đã có sự kết hợp vô cùng ăn ý. Những bước nhảy khéo léo của họ đã vẽ nên câu chuyện của hai chàng trai đang cố gắng tìm mọi cách để chinh phục trái tim của cô nàng kiêu kỳ. Tiết mục sôi động trên nền nhạc “Run the show” do Hoàng Khải biên đạo.

Trước khi biểu diễn, Bảo Long chia sẻ niềm yêu thích to lớn với chương trình khi từng ấp ủ ý định tìm học bổng sang Mỹ để tham gia cuộc thi từ rất lâu, nhưng thật vui khi cuối cùng chương trình đã tới Việt Nam.

Tập luyện ballet từ khi còn rất nhỏ, Minh Tú, Thế ChungGia Hân đã có cơ hội thể hiện đam mê và kết quả của những năm tháng khổ công luyện tập trên sân khấu.

Trên nền nhạc “Bacchanalia”, hai con chim thiên nga xanh và hồng xinh đẹp là Minh Tú và Gia Hân cùng bị chàng thợ săn Thế Chung rượt đuổi. Trên đường bỏ chạy, có những lúc vấp ngã, bị thương nhưng họ vẫn khao khát múa lần cuối cùng. Và đã làm chàng thợ săn mê cái đẹp bị đánh bại hoàn toàn. Câu chuyện mà biên đạo Quỳnh Lan gửi gắm đã khiến các vũ công nhận được sự đánh giá cao từ khán giả.

Ban giám khảo cũng không ngoại lệ khi biên đạo Tuyết Minh đã không thể kìm được nước mắt sau khi xem xong tiết mục của ba vũ công, chị xúc động: “Có thể nói nghệ thuật múa ballet cổ điển rất khó. Để có thể bay bổng, quay tròn trên đôi giày mũi cứng như Minh Tú và Gia Hân là cả một quá trình luyện tập. Cũng như để xé xoạc, có những vòng lớn trên không như Thế Chung cũng phải gian nan khổ luyện. Tôi rất xúc động, vì thấy các em trưởng thành, đương đầu với những nhận xét rất khó, và các bạn đã vượt qua”.

John Huy Trần cũng rất thích bài múa, anh thấy “tụi em trượt ngã, nhưng tụi em đứng dậy, và múa tiếp. Đó là một bài học rất ý nghĩa”.

Vừa cổ điển, vừa kiêu sa lại có chút gì đó hài hước, biên đạo Y Thanh đã mang tới cho ba cô gái xinh đẹp một tiết mục đầy cá tính ở thể loại Jazz. Nhún nhảy cùng “Crazy in love” với cây dù, gương soi trên tay, Ngọc Tiên, Hồng VânThùy Vân trông rất lộng lẫy. Biên đạo Việt Max đánh giá: “các em đã tỏa sáng khi bước ra sân khấu”.

Hai biên đạo Việt MaxHà Lê đã dựng lại khung cảnh của hiphop những ngày đầu xuất hiện. Hai chàng trai cùng một cô gái đã cháy hết mình với thể loại sở trường cùng điệu nhạc “It’s tricking”. Biên đạo Việt Max tự hào vì các thí sinh và mong cả ba sẽ tiếp tục đi xa hơn trong chương trình.

Còn giám khảo Chí Anh thì cho rằng “Các em đã đưa chúng tôi về thời sơ khai của hiphop Việt Nam, khi đó chúng tôi gọi là nhảy Rap với những màn sâu đo nổi tiếng”. Và anh đã yêu cầu các thí sinh làm lại màn nhảy sâu đo mang nhiều ý nghĩa đối với các vũ công hiphop.

Thêm một nhóm thí sinh trình bày thể loại đương đại. Khác với sự nhẹ nhàng ở nhóm đầu tiên, dưới sự biên đạo của John Huy Trần, sân khấu lại được thổi vào một không khí vô cùng sôi động, vui vẻ. Kiến chúa Ngọc Anh với “bộ áo” màu đỏ xinh đẹp đứng bên cạnh ba chú kiến thợ chăm chỉ là Hoàng Minh, Chí ThanhĐình Lộc. Biên đạo Tuyết Minh cho rằng “Đây là một bài đương đại vui nhộn, thể hiện được cá tính, kỹ thuật của các em”.

Bên cạnh đó, Top 20 đã thật sự làm bùng nổ sân khấu với những màn biểu diễn không thể gây xúc động hơn cho khán giả. 10 chàng trai sử dụng ngôn ngữ cơ thể để nhảy “They don’t care about us”. Biên đạo Hà LêViệt Max muốn cả các thí sinh và vũ công thấy được tinh thần vươn lên, ý chí chiến đấu của loài người nói chung và các thí sinh top 20 nói riêng. Như nội dung ca khúc nói về việc chống phân biệt chủng tộc, các thí sinh cũng muốn khán giả thấy được rằng, dù làm nghề gì, kể cả là vũ công thì cũng đều cần được trân trọng. Bài nhảy vừa kết thúc thì tất cả khán giả ở nhà thi đấu đã đồng loạt đứng dậy giành những tràng vỗ tay rôm rả. Khung cảnh này khiến người xem đều rất xúc đọng. MC Trấn Thành cũng không kìm được nước mắt, anh như nghẹn lời trước tình cảm chân thành mà khán giả dành cho các vũ công trên sân khấu.

Trong khi đó, 10 cô gái lại bước ra sân khấu vô cùng thướt tha, thùy mị trong những áo yếm đào và váy tứ thân, cùng chiếc quạt nan đậm chất Việt Nam. Biên đạo Tuyết Minh đã biến những cô gái với sở trường ở nhiều thể loại như hiphop, dancesport… trở nên dịu dàng khi múa dân gian đương đại cùng bài hát “Bèo dạt mây trôi”.

Biên đạo Tuyết Minh cho rằng “Tôi đã mang tới cho các bạn thể loại rất khó, để các bạn phải tìm thấy tính cách trái ngược với các bạn, nhưng khán giả đã thấy các bạn nhẹ nhàng, e ấp như thiếu nữ Việt xưa chưa ạ?”.

Chưa hết trầm trồ khen ngợi, xen lẫn cả xúc động, khán giả tiếp tục được xem top 20 cùng nhau biểu diễn tiết mục kết thúc chương trình. Biên đạo John Huy đã pha nhiều thể loại với nhau để 20 thí sinh có cơ hội thể hiện mình trên sân khấu trong hai phút ngắn ngủi. Trên nền nhạc “distoration”, khán giả cũng phải nhún nhảy theo những điệu nhảy đầy sôi động.

Kể từ khi xuất hiện tại Việt Nam, hai vũ công Joshua Chehon thu hút sự quan tâm của công chúng. Chính vì vậy, sự có mặt của cả hai trong đêm “Gặp gỡ Top 20” tạo sự tò mò cho khán giả. Và không làm ai thất vọng, Joshua và Chehon đã chứng tỏ tài năng đẳng cấp quốc tế của mình. Quán quân mùa thứ 4 – 2007 và diễn viên của “Step up 3D” – Joshua mang đến tiết mục solo độc đáo trên nền nhạc “How many drink”. Mỗi động tác đều đạt đến sự hoàn hảo và nhận được sự tán thưởng của người xem.

Chehon – Quán quân mùa thứ 9 - 2012

Quán quân mùa thứ 4 - 2007 và là diễn viên của “Step up 3D”: Joshua

Còn Chehon – Quán quân mùa thứ 9 – 2012 thì thể hiện tài năng của mình với “Sunshine”. Khác với sự sôi động của Joshua, Chehon mang đến một sự nhẹ nhàng, uyển chuyển của kỹ thuật bài bản và đạt đến sự tinh tế. Từng bước chân, xoạc chân trên không đều được biểu diễn một cách uyển chuyển. Joshua và Chehon còn cùng nhau kết hợp trong bài “Fang”. Tưởng chừng như hai phong cách trái ngược nhưng khi kết hợp với nhau đã tạo nên một “tác phẩm nghệ thuật”. Từng cử chỉ, nét mặt, những cú bê đỡ đều thể hiện được thần thái, cảm xúc của tiết mục. Chương trình “So You Think You Can Dance” của Mỹ tiếp tục nằm trong đề của của giải Emmy – một giải thưởng truyền hình danh giá của Mỹ.

Nhân dịp này Chehon cũng dành chia sẻ một số suy nghĩ của mình: “Bất ngờ khi đến với Việt Nam, với một show diễn như thế này, rất thoải mái và thật sự bùng nổ. “So You Think You Can Dance” đã cho tôi cuộc sống mới, mở ra nhiều cơ hội cho tôi để phát triển sự nghiệp của mình. Chương trình đã đem đến cho vũ công một đời sống mới và để mọi người biết đến nhảy/múa nhiều hơn”. Với Joshua thì “đã rất bất ngờ khi chứng kiến các tài năng nhảy múa top 20, họ là những vũ công tuyệt vời, tôi yêu quý tất cả họ”.

Tuần sau, các thí sinh sẽ chính thức bước vào những cuộc đối đầu cam go, nhiều thử thách nhưng cũng vô cùng vất vả. Các thí sinh sẽ được chia cặp sau đó bốc thăm thể loại thi. Họ phải thể hiện hết mình, công hiến hết mình trong từng bài dự thi để dạnh được sự yêu mến của khán giả. Mỗi tuần sẽ có một thí sinh nam và một thí sinh nữ phải rời chương trình. Đây chắc chắn sẽ là áp lực không nhỏ cho mỗi thí sinh.

Các đêm thi của “Thử Thách Cùng Bước Nhảy - So You Think You Can Dance” sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV7, VTV Cần Thơ 1, HN1, DRT, Giải trí TV và 22g trên YanTV. Đêm thi tiếp theo vào thứ bảy tuần sau, 28/9 lúc 21 giờ tại TP.HCM.

Phương Danh, ảnh: Huy Tân