NHẠC » Tin tức

Minh Hằng đã lừa hàng triệu khán giả như thế nào?

Thứ ba, 24/04/2012 08:40

Hồi hộp, chờ đợi, lăm le cầm điện thoại trên tay, tâm trạng lo lắng thay cho Minh Hằng, tôi chỉ sợ Minh Hằng chấn thương nhiều thế, lại nặng nữa thì đêm thi này liệu cô ấy có bị loại ở Bước nhảy Hoàn vũ tối 22/4?

Cùng chấn thương, Chí Anh phải nghỉ 3 tháng, Minh Hằng nghỉ vài ngày

Tuy nhiên, khi Minh Hằng xuất hiện trên sàn nhảy với hình ảnh sexy, nhẹ nhàng, uyển chuyển tiến vào sàn nhảy; tôi không thể tin vào mắt mình nữa, đây có phải là cô gái có chân trái bị bật móng, bị lỏng đầu gối vì giãn dây chằng hai bên, còn chân phải bị bong gân? Bài nhảy của Minh Hằng rất sôi động trên sàn nhảy, mặc dù rất hấp dẫn nhưng tôi không thể nào tập trung hết sự chú ý vào cô ấy mà tôi có cảm giác mình đang bị lừa dối.

Khi Minh Hằng nhảy xong tôi lao vào máy tính, tìm kiếm tất cả những thông tin liên quan đến vận động viên, những vũ công từng bị chấn thương đầu gối xem họ phải nghỉ ngơi bao lâu thì mới vận động trở lại được.

Bị lỏng đầu gối, giãn dây chằng mà hai tuần vũ công Minh Hằng vẫn nhảy điêu luyện như không hề có chấn thương

Gần đây nhất là tiền đạo có phong độ tốt Leon Best của đội bóng Newcastle bị chấn thương dây chằng đầu gối đầu tháng 2 vừa qua. Anh phải ngậm ngùi rời sân cỏ, dưỡng thương đến hết mùa giải Ngoại hạng Anh (dự kiến giải sẽ kết thúc vào giữa tháng 5). Điều này có nghĩa là, giãn dây chằng đầu gối rất nguy hiểm, nếu không được nghỉ ngơi, cầu thủ sẽ đối mặt với rất nhiều nguy hại sau này,

Theo bác sĩ Phan Vương Huy Đổng, bác sĩ của Hội y học Thể thao TP.HCM lược dịch từ báo cáo của Hội Y Thể Thao của FIFA  10 -2000 thì: Các chấn thương gối nhẹ cần phải được điều trị phục hồi chức năng thật tốt trước khi trở lại thi đấu nếu không thì đây là nguyên nhân phổ biến nhất gây ra chấn thương nghiêm trọng hoặc chấn thương tái hồi. Một trường hợp khác của cầu thủ Cheick Tiote của Newcastle, dính chấn thương đầu gối từ hồi tháng 10/2011, mặc dù được các bác sỹ của Newcaster dùng đủ mọi cách để chữa trị nhưng tiền vệ Tiote vẫn chưa thể nào xỏ giày trở lại vào tháng 12/2011.

Đối với trường hợp giãn dây chằng nhẹ thì sẽ tự hồi phục sau khoảng 2 tháng. Tuy nhiên, nguy cơ tái phát rất cao nếu không có chế độ tập luyện phục hồi chức năng đúng cách. Thêm nữa, đầu tháng 8/2011, cầu thủ Petr Cech của đội Chelsea phải nghỉ từ 3 tới 4 tuần vì chấn thương đầu gối.

HLV Andre Villas-Boas xác nhận về chấn thương của Cech trong cuộc họp báo ngày 18/8 trên tờ Daily Mail: "Petr Cech dính một chấn thương ở dây chằng đầu gối và sẽ nghỉ thi đấu từ 3 đến 4 tuần. Chấn thương xảy ra ở cuối buổi tập, và đây là một tai nạn hết sức bình thường”. Hay dẫn chứng xác thực nhất là nam kiện tướng dancesport – giám khảo Chí Anh của cuộc thi đã tiết lộ về thương tích của anh khi thấy Minh Hằng chằng chịt, băng bó vết thương trong đêm thi thứ 4.

Giám khảo Chí Anh cho biết: “Cách đây không lâu, tôi bị trẹo cổ chân và phải nghỉ ngơi 3 tháng mới hoạt động khiêu vũ trở lại”.

Trong khi, cầu thủ bóng đá phải dưỡng thương ít nhất 3 tháng vì giãn dây chằng đầu gối thì Minh Hằng thể hiện những bước xoay chuyển nhẹ nhàng như mây

Tiếc tiền nhắn tin vì sự giả dối của người đẹp

Trở lại vấn đề của Minh Hằng, tuần trước cô ấy đau đớn, rơi nước mắt, khuôn mặt nhăn nhó khi lê lết đôi chân bị thương.

Tôi nghĩ rằng, cô ấy phải đau lắm mà lại liên quan đến phần cơ là chính nên để bình phục được thì quả nhiên rất lâu. Ngay bản thân Minh Hằng cũng tiết lộ với báo chí rằng khi đi khám bác sĩ, Minh Hằng còn nhận được lời khuyên là phải nghỉ tham dự Bước nhảy hoàn vũ và ngưng vận động trong vòng 3 tháng.

Tuy nhiên, Minh Hằng cho biết, sau thời gian tham gia tập luyện đã cảm thấy thích và cực kỳ mê bộ môn dancesport nên chuyện bỏ thi là không thể. Đam mê là một chuyện, và nguy hiểm khi bất chấp chấn thương ‘vì khán giả hâm mộ’ là chuyện hoàn toàn khác. Đến giờ này, tôi cứ trăn trở ‘Minh Hằng điêu đến thế là cùng’, không gì là cô ấy không làm được. Làm gì có chuyện ngoại lệ chấn thương đầu gối chỉ có ở Minh Hằng. Tuần trước rơi nước mắt vì đau, tuần này đôi chân trở nên mềm mại, nhẹ nhàng, xoay chuyển linh hoạt lạ thường. Nếu như vậy thì chỉ có thể là đầu gối Minh Hằng va đập nhẹ nhàng, chưa đến nỗi giãn dây chằng. Điều này có nghĩa là Minh Hằng mượn gió bẻ măng, giả đau để lấy lòng khán giả nhẹ dạ, cả tin như chúng tôi.

Nhưng hành động này của Minh Hằng chỉ câu được tin nhắn của chúng tôi một đêm thôi, đêm sau chúng tôi sẽ cạch xa, chả thừa tiền mà đi nhắn tin cho người lừa dối mình, biến mình thành trò hề.

Đam mê là một chuyện, và nguy hiểm khi bất chấp chấn thương ‘vì khán giả hâm mộ’ là chuyện hoàn toàn khác. Đến giờ này, tôi cứ trăn trở ‘Minh Hằng điêu đến thế là cùng’, không gì là cô ấy không làm được.

Hơn nữa, Minh Hằng à, thi cử ở Bước nhảy hoàn vũ không phải là sân chơi cả đời của cô đâu. Về lâu dài, ca hát, phim ảnh mới là nghiệp lâu dài của cô. Nhưng cô lại không nghĩ, sự dối lừa giả đau này của cô dễ dàng làm chúng tôi quay lưng lại với cô khi cuộc thi kết thúc hay sao.

Cứ cho rằng, cô đam mê khiêu vũ, mong muốn cống hiện cho khán giả những điệu nhảy đẹp  mà cô phải chịu đau đớn thậm chí chưa biết hậu quả sẽ nguy hại thế nào thì xin thưa với cô, chúng tôi yêu và thích xem cô nhảy nhưng chúng tôi không muốn thần tượng của mình tàn phế, đau đớn vì phải nhảy để cho chúng tôi xem. Khả năng này tôi nghĩ ít xảy ra lắm. Đến cầu thủ bóng đá mà HLV họ cũng phải tạo mọi điều kiện cho cầu thủ được dưỡng thương về lâu về dài huống chi là cá nhân cô.

Nếu cô đang bị đau đớn, đối diện với cú ngã bị giãn dây chằng hai bên, lỏng đầu gối thì người thân của cô, đặc biệt là mẹ cô có thật sự an tâm để con mình nghiến răng, nghiến lợi chịu đau để nhảy nhót hay không?

Những vết thương được Minh Hằng băng bó qua hai tuần luyện tập do chân trái bị bật móng, bị lỏng đầu gối vì giãn dây chằng hai bên và chân phải bị bong gân

Chuyện giả đau với cô cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Tôi cho rằng, tất cả đều được cô lên sẵn kế hoạch khi cuộc thi bắt đầu. Vừa chào sân cô đã đi “chôm giọng” của đàn chị, nhưng chôm giọng rồi cô cũng không biết xin lỗi người ta một câu nên vụ giả đau này làm gì chúng tôi có cơ hội được nghe cô nói thật. Cuộc thi mới đi được nửa chặng đường nên cơ hội cho những người có tâm, có tài đang còn nhiều lắm. Chiêu trò chỉ là giải pháp tạm thời thôi và cô nên nhớ, 50% tấm vé đi tiếp phụ thuộc vào sự bình chọn của khán giả. Chúng tôi cũng không mù quáng để cô lừa dối mãi được.

Chấn thương giãn dây chằng đầu gối, bong gân và lật móng chân khiến nữ diễn viên "Ngôi nhà hạnh phúc" vẫn rất khó khăn trong việc đi lại và tập luyện. Nhưng khi thi đấu, Minh Hằng chẳng còn dấu hiệu gì của chấn thương

Hai tuần luyện tập phải băng bó

Phunutoday