NHẠC » Tin tức

Nguyễn Phi Hùng: 'Tôi hiền nhất showbiz Việt'

Thứ sáu, 09/12/2011 07:34

"Nhiều người phong tặng danh "Nghệ sĩ hiền nhất còn sót lại trong giới showbiz" cho tôi. Điều đó giúp tôi tin tưởng hơn vào phương châm sống đã chọn", anh chàng của "Phép màu" trải lòng.

Nguyễn Phi Hùng đang gấp rút chuẩn bị liveshow... độc

- Hiện nay, nghệ sĩ có trào lưu phơi bày đời tư như: có con riêng, quan niệm sống trước hôn nhân, chụp ảnh nude, khoe nhà, xe... để được dư luận quan tâm. Cũng là một nghệ sĩ, anh nghĩ gì?

- Tất cả những việc làm đó đều có cùng xuất phát điểm là mong muốn chia sẻ thành quả lao động, hạnh phúc riêng, chứng tỏ mức độ kinh tế, độ nóng... đến với công chúng. Bên cạnh đó, con đường ngắn nhất để đến với sự quan tâm của số đông chính là đánh vào tâm lý tò mò bằng những hình ảnh, clip mang tính gợi cảm... Và cái đích cuối cùng vẫn là để mọi người biết đến người nghệ sĩ đó nhiều hơn.

Tôi nghĩ đây là cách nghĩ nhất thời của một số ít nghệ sĩ chứ đa phần không ai muốn. Thực tế vẫn còn rất nhiều nghệ sĩ không cần làm những chuyện như thế vẫn giữ được hình ảnh đẹp trong mắt khán giả. Riêng tôi, việc ý thức giữ gìn phong cách biểu diễn, lời ăn tiếng nói trong giao tiếp thôi đã thấy mệt lắm rồi.

- Là ca sĩ được đồng nghiệp nhận xét là "hiền như bụt", anh có nghĩ sẽ dùng một scandal nhỏ để đánh bóng tên tuổi?

- Hiền là điểm mạnh nhưng cũng là điểm yếu của tôi. Tuy nhiên, nhờ hiền mà trong cuộc sống tôi nhận được rất nhiều sự quý mến của mọi người. Tôi hòa đồng nên dễ gần, chia sẻ và luôn yêu mến các đồng nghiệp nên tôi đã nhận rất nhiều sự yêu thương của họ. Nhiều bạn còn phong tặng danh Nghệ sĩ hiền nhất còn sót lại trong giới showbiz cho tôi. Điều đó giúp tôi tin tưởng hơn vào phương châm sống đã chọn và tôi sẽ cố gắng để cái tên Nguyễn Phi Hùng không dính đến scandal không đáng có.

- Là một người tham gia nhiều hoạt động từ thiện, tự bỏ tiền túi để xây nhà hoặc khám chữa bệnh cho bà con nghèo, vì sao anh rất ít xuất hiện trên các kênh truyền thông?

- Từ thiện là xuất phát từ tấm lòng của mỗi người nên không nhất thiết phải công bố rộng rãi. Mỗi khi tham gia, tôi cảm thấy cuộc sống của mình còn may mắn hơn rất nhiều người nên tôi luôn mong muốn chia sẻ cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Điều tôi cảm thấy vui và hạnh phúc nhất là đem lại một chút niềm vui cho mọi người và học hỏi được rất nhiều từ những hoàn cảnh khó khăn ấy. Họ không may mắn về mặt vật chất lẫn tinh thần, nhưng họ có nghị lực phi thường để vượt lên tất cả mọi việc trong cuộc sống khiến tôi khâm phục

- Ngoài vai trò ca sĩ, anh còn được biết đến như một nhạc sĩ có những sáng tác được nhiều bạn trẻ yêu thích như: "Người miền Tây", "Nỗi lòng xa xứ", "Phép màu"... Vì sao đa phần các ca khúc đều hướng về đề tài cộng đồng, miền sông nước?

- Đối với nghệ sĩ, khán giả và con người luôn là những yếu tố tạo cảm xúc nhiều nhất. Khi sáng tác, tôi hay liên tưởng đến những yếu tố đó. Trong bài Người miền Tây, tôi cảm nhận được con người nơi đây rất dễ gần, mộc mạc, tình cảm của họ cứ "ám ảnh" tôi suốt một thời gian dài, thế là ca khúc đã ra đời. Tôi viết bài hát này như là món quà muốn gởi tặng đến khán giả thân thương.

Hay ca khúc Nỗi lòng xa xứ là tâm sự của rất nhiều người sống xa quê, nhất là những công nhân ở khu công nghiệp mà tôi thường biểu diễn. Riêng ca khúc Phép màu là sự cảm thông chia sẻ và kêu gọi những tấm lòng nhân ái hãy rộng mở để giúp những người có hoàn cảnh khó khăn. Tôi cảm thấy mình chỉ là nghiệp dư trong sáng tác. Nhưng điều quan trọng nhất là tôi có những suy nghĩ đồng cảm với nhiều người nên ca khúc này đã được mọi người đón nhận.

- Vậy đến nay anh đã sáng tác được bao nhiêu ca khúc và anh có ý định sẽ cho ra đời một album toàn những sáng tác riêng hay lấn sân để trở thành một nhạc sĩ?

- "Gia tài" của tôi chỉ có 20 ca khúc thôi, đa phần là những sáng tác ngẫu hứng nên không thể gọi là chuyên nghiệp. Tôi rất mừng khi có được những cảm xúc bất chợt như vậy vì khi cảm xúc chợt đến tôi viết nhanh hơn các ca khúc viết theo chủ đề. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn cố gắng học hỏi để hoàn thiện mình hơn trong lĩnh vực sáng tác. Tôi không quá đặt nặng việc trở thành nhạc sĩ chuyên nghiệp như các nhạc sĩ khác.

Tôi tâm đắc với Nỗi lòng xa xứ nhất vì ca khúc ấy chứa đựng rất nhiều tình cảm của tôi. Ngoài ra, tôi cũng nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả là những người xa nhà vào thành phố lập nghiệp như tôi.

- Nhiều năm theo đuổi một phong cách trữ tình lãng mạn, có khi nào anh nghĩ mình sẽ thể nghiệm một phong cách mới để chinh phục cả những khán giả lớn tuổi hơn, khó tính hơn không? Anh nghĩ gì về nhạc trẻ trong thị trường hiện nay?

- Nghệ sĩ luôn muốn luôn thay đổi để mình "đẹp" hơn trong mắt khán giả và tôi cũng không ngoại lệ. Với mong muốn thay đổi để đem đến lại điều mới lạ, hấp dẫn cho khán giả nên gần đây, tôi và ca sĩ Tim đang thực hiện một album song ca. Hy vọng cả hai sẽ đón nhận được nhiều tình cảm hơn của khán giả trong thời gian tới.

- Gần đây, vì sao Nguyễn Phi Hùng im hơi lặng tiếng quá?

- Vì lịch diễn, lịch quay và lịch làm việc tại công ty của tôi bận rộn nên ít nhiều tôi đã bị ảnh hưởng đến kế hoạch âm nhạc. Thế nhưng, đây là thời điểm chạy nước rút để hoàn thành kế hoạch và cho ra đời những sản phẩm chất lượng nhất để gởi đến khán giả trong dịp cuối năm nay.

- Sắp tới, anh sẽ thực hiện một live show. Vì sao anh chọn khách mời duy nhất là nữ ca sĩ Vy Oanh?

- Kế hoạch thực hiện live show đã gần hoàn tất, chỉ còn một số vật dụng phục vụ cho đêm diễn chưa làm kịp. Về nguyên nhân vì sao chọn ca sĩ Vy Oanh, tôi sẽ giới thiệu rõ hơn trong thời gian tới.

Live show sẽ tập trung khai thác ưu điểm về nhảy, múa, khiêu vũ... của tôi. Ngoài ra, chương trình sẽ có vài tiết mục "độc nhất vô nhị" dành tặng cho khán giả nhằm cảm ơn sự ủng hộ và tin yêu của khán giả dành cho ca sĩ Nguyễn Phi Hùng trên chặng đường ca hát.

- Anh dành nhiều thời gian cho phim ảnh mà “bỏ quên” sân khấu ca nhạc. Nhiều khán giả tỏ ra tiếc nuối khi không được thưởng thức giọng hát ở các tụ điểm ca nhạc. Anh không sợ mất khán giả sao?

- Không ai có thể hoàn thành một lúc nhiều việc nên sau khi hoàn thành những dự án phim, tôi sẽ trở về với vai trò chính là ca sĩ. Dù tôi chưa phải là ngôi sao hay tiếng tăm như những ca sĩ khác nhưng điều tôi luôn cảm thấy vui là lúc nào cũng được khán giả đón nhận, ủng hộ. Đây là động lực lớn để tôi phấn đấu để không phụ lòng sự tin yêu của khán giả dành cho mình.

- Anh có thể chia sẻ đôi chút về những dự định riêng trong năm 2012?

- Tôi sẽ tập trung vào những án âm nhạc, chuẩn bị live show và tham gia hai bộ phim. Bên cạnh đó, tôi cũng dành thời gian cho studio chụp hình và trang trí cho cửa hàng tiệc cưới mới mở.

- Nhiều khán giả cho rằng Nguyễn Phi Hùng có rất nhiều vai diễn giống nhau, thậm chí không có gì đặc sắc, độc đáo... Anh nghĩ sao về điều này?

- Điều đó cũng dễ hiểu thôi, nếu như khán giả chỉ xem lướt qua mà không theo dõi từng chi tiết, Hơn nữa một số kịch bản của những bộ phim mà tôi tham gia gần đây có đôi chút giống nhau, nhưng những tình huống thì khác nhau hoàn toàn và sắp tới đây tôi sẽ tham gia vào những vai diễn phản diện. Lúc ấy khán giả xem rồi cho tôi biết nhận xét của mình nhé.

- Cũng sắp hết một năm rồi, anh cảm thấy mình đã làm được nhiều việc lắm không? Anh dự đình gởi lời nhắn gì cho khán giả của mình nhân dịp cuối năm?

- Hùng xin gởi lời chúc đến khán giả một lời chúc an lành hạnh phúc và một năm mới gặp được nhiều may mắn về tài lộc cũng như sức khỏe trong dịp Giáng sinh năm nay.

Bưu Điện Việt Nam