NHẠC » Tin tức

Những ca khúc Việt gây tranh cãi nhất năm 2014

Thứ hai, 08/12/2014 11:21

"Chắc ai đó sẽ về", "Khi chúng ta già", "Vì mình còn yêu"... là những ca khúc đã làm dậy sóng dư luận trong năm 2014.

Chắc ai đó sẽ về khiến giới chuyên môn, nhà quản lý phải vào cuộc: Phát hành ngày 24/10, ca khúc Chắc ai đó sẽ về - nhạc phim Chàng trai năm ấy - bỗng chốc trở thành một hiện tượng âm nhạc với 9,2 triệu lượt nghe chỉ sau hai ngày đăng tải. Dù vậy, sáng tác của Sơn Tùng M-TP lại gây ồn ào suốt một thời gian dài vì nghi án đạo nhạc. Khán giả cho rằng ca khúc này khá giống với Because I miss you do Jung Yong Hwa thể hiện.

Không chỉ dừng lại ở những tranh cãi trên mạng, Chắc ai đó sẽ về còn thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn và các cơ quan chức năng. Một hội đồng thẩm định được lập ra gồm những nhạc sĩ tên tuổi như Đỗ Bảo, Trương Ngọc Ninh... thống nhất đánh giá ca khúc này là sản phẩm đạo nhạc. Thậm chí, nhạc sĩ Phó Đức Phương còn gọi đây là một sản phẩm được "đạo nhạc một cách tinh vi". Trong khi đó, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, Nguyễn Văn Chung cho rằng khó có thể kết luận đây là đạo nhạc. Trước những tranh cãi không có hồi kết, ca khúc này đã bị gỡ khỏi trang âm nhạc trực tuyến.

Chắc ai đó sẽ về cũng là ca khúc khiến những nhà quản lý văn hóa phải vào cuộc tìm hướng xử lý. Ngày 21/11, Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho rằng ca khúc của Sơn Tùng M-TP vẫn có thể được phép lưu hành sau khi Cục nhận được văn bản từ phía Hàn Quốc xác nhận nam ca sĩ gốc Thái Bình không đạo nhạc.

Dù vậy, sáng 5/12, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã thành lập một hội đồng thẩm định gồm nhiều bên và khẳng định phần beat (hòa âm) của Chắc ai đó sẽ về bị ảnh hưởng rất lớn từ bài hát Because I miss you của Hàn Quốc. Vì vậy, Bộ yêu cầu tác giả phải thay phần hòa âm mới thì sẽ tiếp tục được lưu hành. Đây được xem là hồi kết cho ca khúc đã gây tranh cãi suốt nhiều tháng nay.

Hàng loạt ca khúc của Đông Nhi bị nghi ngờ đạo nhái: Là một trong số nữ ca sĩ trẻ được yêu thích nhất hiện nay, nhưng Đông Nhi nhiều lần vướng vào nghi án đạo nhạc, bắt chước ý tưởng MV và thậm chí là bìa album.

"

Tính riêng trong hơn nửa đầu năm 2014, ba sản phẩm âm nhạc liên tiếp của Đông Nhi đều dính vào rắc rối này. MVCất giấu ký ức bị khán giả tố có ý tưởng khá giống MV Mosaic của nữ ca sĩ Đài Loan - Jolin Tsai. MV Lắng nghe tim em bị cho là sử dụng cả beat nhạc lẫn bắt chước phần vũ đạo trong MV It's me của Kahi. Sản phẩm âm nhạc thứ 3 - Đừng bao giờ nói yêu em vừa ra lò đã bị fan Kpop tố rất giống In The Night Skycủa After School Red, nhóm nhỏ của After School.

Nhiều lần dính nghi án đạo nhái, nhưng giọng ca sinh năm 1988 đều chọn giải pháp im lặng đợi sóng gió qua đi.

Khi chúng ta già lùm xùm vì bị tố đạo thơ: Khi chúng ta già là ca khúc mà Hồng Phước kết hợp với ca sĩ Hương Giang Idol và ra mắt đúng dịp lễ Tình nhân năm nay. Vừa phát hành chưa đầy một ngày, ca khúc đã trở thành chủ đề gây bàn tán xôn xao trên mạng khi tác giả Nguyễn Thị Việt Hà lên tiếng cho rằng đây là bài thơ của chị và Hồng Phước đã tự động sử dụng để phổ nhạc mà không xin phép. Chị khẳng định sẽ theo vụ việc tới cùng và dọa kiện nếu Phạm Hồng Phước không chịu nhận lỗi.

Theo tác giả Việt Hà, ca khúc Khi chúng ta già cũng có mạch cảm xúc và ý tưởng đúng 100% so với và bài thơ mà chị sáng tác, về câu từ cũng cũng giữ tinh thần khoảng 70-80%. Sau một lần trao đổi duy nhất qua Facebook nhưng không nhận được lời phản hồi xác đáng từ Hồng Phước, tác giả Việt Hà và luật sư quyết định gửi đơn đến trường ĐH Sư phạm TP.HCM, nơi Hồng Phước đang học tập để nhờ can thiệp. Sau gần một tuần ồn ào, Phạm Hồng Phước cũng quyết định gỡ bỏ ca khúc, đồng thời gửi lời xin lỗi tới tác giả bài thơ.

Chú Đại Bi khiến khán giả choáng vì "làm mới" kinh Phật: Đầu tháng 11, cựu thành viên nhóm 1088 mới đây đã tung ra bài Chú Đại Bi phối trên nền nhạc dance, làm dấy lên những tranh cãi. Khán giả cho rằng, trong kinh Phật, Chú Đại Bi là một bài chú cầu an, thường được tụng trong không khí trang nghiệm. Vì vậy, việc Ưng Hoàng Phúc chọn cách thể hiện nó trên nền nhạc sôi động bị coi là phản cảm, phá vỡ không gian thanh tịnh vốn có. Trước đây, bài chú này được chuyển thể thành nhạc Phật với giai điệu du dương, êm dịu khiến mọi người cảm thấy tịnh tâm.

Dù vậy, nam ca sĩ vẫn bảo vệ cách làm mới của mình. Anh tâm sự: "Tôi nghĩ chắc do mọi người chưa quen và thấy nó mới, lạ quá nên nhất thời chưa chấp nhận được. Tuy nhiên, trong bài hát của tôi từng lời, từng câu đều là những lời của kinh phật chứ không có một từ nào là của đời. Như vậy sao gọi là phản cảm?".

Vì mình còn yêu ồn ào vì sơ sài: Vốn là một ca sĩ có tầm ảnh hưởng hàng đầu trong làng nhạc Việt, hình ảnh của Mỹ Tâm luôn được định hình trong lòng khán giả cùng những sản phẩm âm nhạc đỉnh cao và được đầu tư cẩn thận. Do đó, khi "họa mi tóc nâu" ra mắt MV Vì mình còn yêu với phần hình ảnh sơ sài và âm nhạc kém hấp dẫn, khán giả đã lập tức bày tỏ sự thất vọng.

Bên cạnh những ý kiến ủng hộ Mỹ Tâm và cho rằng đây chỉ là một món quà mà cô tặng fan trước liveshow Heartbeat, không ít người cho rằng MV Vì mình còn yêu là một bước lùi của Mỹ Tâm. Trong đó, phần hình ảnh bị nhận xét là đầu tư một cách hạn chế. Bộ váy ống đỏ rực đi kèm khăn voan rườm rà mà Mỹ Tâm diện khi thực hiện MV có phần lỗi mốt. Các góc quay và hiệu ứng hình ảnh cũng bị chê là giống với những MV của thập niên 2000. Ở phần nhạc, dù phối trên nền dubstep hiện đại nhưng giai điệu lại thiếu đi sự sôi động cần thiết. Phần lời ca khúc cũng không tạo được sự thích thú với số đông khán giả.

Thậm chí, Đinh Hương còn gọi sản phẩm âm nhạc của nữ ca sĩ đàn chị là "thảm họa". Nhận xét này của á quân The Voice 2012 đã khiến fan Mỹ Tâm nổi sóng. Sau đó, Đinh Hương phải gửi lời xin lỗi vì đã lỡ lời.

Theo Zing.vn