NHẠC » Tin tức

Những nhân tố trẻ 'khuynh đảo' nhạc Việt trong năm 2014

Thứ tư, 17/12/2014 21:46

(Ngoisao.vn) - Lệ Rơi, Sơn Tùng M-TP, Hoài Lâm, Thiện Nhân... là những hiện tượng, nhân tố trẻ tuổi gây xôn xao làng nhạc Việt trong suốt một năm qua.

"Hiện tượng" Lệ Rơi

Lệ Rơi tên thật Nguyễn Đức Hậu, sinh năm 1987, quê Hải Dương. Anh đã từng tốt nghiệp Cao Đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội và học thêm văn bằng hai tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Sau một thời gian đi lập nghiệp ở nhiều vùng đất, Lệ Rơi trở về quê nhà Hải Dương và đảm nhiệm việc trông coi, chăm sóc khu vườn ổi của gia đình.

Lệ Rơi bỗng chốc thành "sao"

Chỉ với việc hát lại những ca khúc hot đang được giới trẻ yêu mến hiện nay như: "Con nhà nghèo", "Em của ngày hôm qua", "Nắng ấm xa dần", "Túp lều lý tưởng"... Lệ Rơi bỗng được phong cho danh xưng "ca sĩ" và trở thành cái tên hot cùng với số lượt tìm kiếm "khủng" trong cộng đồng mạng.

"Ông chủ" vườn ổi bất ngờ trở nên nổi tiếng một cách nhanh chóng

Các clip của Lệ Rơi thường được anh tự quay bằng chiếc laptop bình thường ở nhà, trong chính căn phòng giản dị của mình. Trước khi quay, chàng trai này thường nói những câu khá hài hước bằng chất giọng chân chất. Tuy vậy, mỗi clip của Lệ Rơi lại có tốc độ lan truyền "chóng mặt" và được liên tục chia sẻ trên YouTube, Facebook và các diễn đàn khác.

Lệ Rơi trở thành hiện tượng bởi chất giọng dở tệ và phát âm "ngọng líu ngọng lô"

Thậm chí fanpage “Hội những người phát cuồng vì ca sĩ Lệ rơi” cũng đã ra đời, và có hơn 50.000 người tham gia. Không chỉ vậy, các fan còn chế ảnh độc về Lệ Rơi, thậm chí ghép anh với những người đẹp hot hiện nay như Mai Phương Thúy, Elly Trần, Bà Tưng, Ngọc Trinh... Bên cạnh đó, một số khác lại gán cho anh những biệt danh như “Thánh hát”, “Thánh cover”, “Thánh thảm họa”…

Tuy sự nổi tiếng của Lệ Rơi bị cho là "thảm họa" và bị "ném đá" rất nhiều. Nhưng không thể phủ nhận rằng, đây là một trong những cái tên khiến làng nhạc Việt "xôn xao" trong năm vừa qua.

Hoài Lâm

Trong đêm chung kết gameshow truyền hình thực tế "Gương mặt thân quen", khi Hoài Lâm hóa thân xuất thần thành cố nghệ sỹ cải lương Thanh Nga, anh đã nhận được rất nhiều sự tán thưởng từ giám khảo, nhiều nghệ sỹ và lấy nước mắt của khá đông khán giả qua trích đoạn "Tiếng trống Mê Linh". Trước đó, anh đã diễn và hát xuất sắc với nhiều dòng nhạc đa dạng: khi thì hát nhạc xưa với hình ảnh Tuấn Ngọc, lúc thì thành chàng ca sĩ trẻ Sơn Tùng M-TP với phong cách âm nhạc hoàn toàn khác biệt, và đặc biệt gây bất ngờ khi hát xẩm trong màn hóa thân thành nghệ nhân Hà Thị Cầu, trình diễn "Xẩm thập ân".

Hoài Lâm hot hơn bao giờ hết ngay sau "Gương mặt thân quen"

Hoài Lâm hóa thân thành nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu

Nhập vai cố NSƯT Thanh Nga trong đêm Chung kết "Gương mặt thân quen 2014" với trích đoạn cải lương "Tiếng trống Mê Linh"

Con trai nuôi của danh hài Hoài Linh đã đem lại thành công rực rỡ cho "Gương mặt thân quen 2014". Sau gameshow truyền hình thực tế này, cái tên Hoài Lâm trở nên hot hơn bao giờ hết. Anh liên tiếp nhận được những lời mời đi diễn và dự event, và đương nhiên giá cát-sê đã tăng gấp 2 đến 3 lần so với trước đó.

Sơn Tùng M-TP

Cũng được xem là một hiện tượng, Sơn Tùng M-TP đang rất hút khán giả. Bởi bất kỳ một ca khúc mới nào của anh vừa ra mắt đều lập tức soán ngôi tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc và có sức lan truyền rộng rãi trong giới trẻ. Dù mới đây, Sơn Tùng M-TP bị cho là mượn beat (bản phối) của Hàn Quốc mà không xin phép, một số ca khúc bị gỡ bỏ khỏi các bảng xếp hạng âm nhạc, nhưng không thể vì thế mà phủ nhận phong cách và cá tính riêng của Sơn Tùng M-TP trong làng nhạc Việt hiện nay.

Các ca sĩ Phương Thanh, Quang Dũng, nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy… đều đồng tình rằng: “Đừng nên giết chết một tài năng như Sơn Tùng, cần chỉ bày cho người trẻ có tài bởi những năm tháng hoạt động underground (nghiệp dư), như cậu học trò chưa nắm luật”.

Mỗi lần ra mắt ca khúc mới, Sơn Tùng M-TP lại gây bao sóng gió trong làng nhạc Việt

Hiện tại, ca khúc "Chắc ai đó sẽ về" - nhạc phim "Chàng trai năm ấy" đang là tâm điểm mổ xẻ của giới chuyên môn cũng như công chúng yêu nhạc. Thành công quá nhanh của ca khúc này đã khiến các nhà chuyên môn vào cuộc. Vẫn là những rắc rối cũ liên quan đến đạo nhạc, mượn beat (bản phối)..., điều này cũng làm ảnh hưởng đến ngày phát hành bộ phim "Chàng trai năm ấy" với sự góp mặt của Sơn Tùng.

Thiện Nhân - Tài năng ca hát bẩm sinh

Xuất thân trong một gia đình nhà nông ở Bình Định và không được đào tạo bài bản, tuy nhiên, ngay từ Vòng Giấu mặt của "The Voice Kids 2014", Thiện Nhân đã gây chú ý khi hát hoàn toàn bằng bản năng và cảm nhận của riêng mình. Kỹ thuật điêu luyện lúc này chỉ làm nền cho một năng khiếu bẩm sinh tỏa sáng, một tình yêu ca hát cháy bỏng. Khán giả The Voice Kids đã bị cô bé 12 tuổi ấy chinh phục hoàn toàn từ những điều tự nhiên và chân thành như thế.

Thiện Nhân chinh phục khán giả bởi nét ngây thơ, hồn nhiên

Nhiều người nhận định, nếu như "The Voice Kids 2013", Quang AnhPhương Mỹ Chi là hai tài năng sớm lộ diện thì ở mùa thi thứ hai này, cô bé Nguyễn Thiện Nhân là hạt giống sáng giá nhất cho ngôi vị Quán quân. Em sở hữu một chất giọng cao vút và cách xử lý bài hát rất tinh tế, cách luyến láy câu hát theo từng nốt nhạc khó khiến người nghe hoàn toàn bất ngờ và cảm phục.

Thiện Nhân trở thành Quán quân The Voice Kids 2014

Điều đặc biệt là những kỹ thuật "khó nhằn" ấy em chỉ “bắt chước” qua các ca khúc trên mạng, chứng tỏ Thiện Nhân có một đôi tai thẩm âm rất tốt và năng khiếu âm nhạc bẩm sinh. Nữ giám khảo Lưu Hương Giang từng phải thốt lên rằng: “Con sinh ra để trở thành một ngôi sao tỏa sáng”. Và tất cả những điều trên đã được minh chứng bằng danh hiệu Quán quân đầy thuyết phục. Với một tài năng ca hát bẩm sinh, chắc chắn cô bé Nguyễn Thiện Nhân sẽ còn tiến xa trong làng nhạc Việt những năm sắp tới.

Hoàng Lê (Theo Giadinhvietnam.com)