NHẠC » Tin tức

Sao Mai điểm hẹn 2014 khai màn ấn tượng

Thứ bảy, 05/07/2014 08:49

(Ngoisao.vn) - Với một ekip hùng hậu và có uy tín bậc nhất showbiz hiện nay, Sao Mai điểm hẹn 2014 đã có đêm diễn “chào sân” thực sự ấn tượng.

12 giọng hát cá tính, điêu luyện đã thể hiện trước khán giả. Ban nhạc chơi hay, Hội đồng nghệ thuật nhận xét vừa rất “chuyên môn” lại hài hước, dí dỏm khiến không khí đêm diễn thực sự ấn tượng.

Có thể nói, đây là năm mà Sao Mai điểm hẹn quy tụ nhiều nhân tài trong ban tổ chức nhất. Vì thế, từ việc dàn dựng âm nhạc, ban nhạc, dàn vocal, ánh sáng… đến Hội đồng nghệ thuật, đạo diễn… đều làm việc rất chuyên nghiệp. Chính vì thế, phần trình diễn của 12 ca sỹ trẻ Sao Mai điểm hẹn năm nay được đánh giá là rất hấp dẫn báo hiệu một mùa “bội thu”.

Chuyên gia thanh nhạc của Sao Mai điểm hẹn 2014 - ca sĩ Mỹ Linh mở màn sôi động với ca khúc "Sáng Chủ nhật dịu dàng"

Cả 12 thí sinh đã có những phần biểu diễn tương đối hoàn chỉnh, dù mới chỉ là đêm đầu còn nhiều bỡ ngỡ. Các thí sinh nhận được nhiều lời khen ngợi từ Hội đồng nghệ thuật.

Nguyễn Phương Thủy

Nguyễn Phương Thủy được coi là gương mặt xuất sắc nhất đêm điễn bởi giọng hát sáng khỏe, cách hát đầy nội lực và truyền được “lửa” tới khán giả. Cô sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia cũng chính là “lớp trưởng” đã thực sự trở thành người “giữ nhịp” để cả đêm thi được diễn ra suôn sẻ.

Thanh Ngọc

Thanh Ngọc là ca sỹ hát cuối cùng nhưng lại là một trong những thí sinh xuất sắc nhất. Là sinh viên Đại học Hà Nội, nhưng cô ca sỹ “tay ngang” này lại nhận được nhiều lời khen ngợi bởi giọng hát quyến rũ, nồng nàn và phong cách trình diễn rất “nghệ sỹ”. Với ca khúc "Ngày nắng" (Bùi Bảo Anh), Thanh Ngọc đã khép lại đêm diễn thực sự ấn tượng.

Hồng Ngọc là thí sinh mở màn

Hồng Ngọc là thí sinh mở màn, mặc dù hơi run vì tâm lý lo lắng nhưng cô cũng đã thể hiện khá thành công ca khúc "Nơi ấy bình yên" (Minh Thụy). Cô sinh viên Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội này tuy nhỏ bé nhưng có giọng hát đầy năng lượng và khá tinh tế.

Các thí sinh khác cũng có nhiều điểm thú vị bởi giọng hát cũng như phong cách trình diễn. Sự sôi động của sân khấu được tạo ra bởi ban nhạc Anh Em chơi quá hay cùng phần trình diễn bốc lửa và gợi cảm của Hà My với ca khúc "Đời bỗng vui" đã khiến khán giả và nữ thành viên Hội đồng nghệ thuật phải nhún nhảy theo.

Lê Vũ Bình

Hà Minh Tiến

Lê Vũ Bình cũng khiến không khí thêm phần sôi động với ca khúc "Hoa hồng đêm" (lời Việt: Dũng Hà). Giọng hát dày, sáng khỏe và hình ảnh khá “gai góc” cũng khiến khán giả nhớ đến Vũ Bình.

Với phần trình diễn hồn nhiên trong sáng, "Chào tuổi mới" (Thành Vương) đã được Hà Minh Tiến thể hiện rất trẻ trung, sôi động. Trước đó, ca sỹ trẻ Anh Phong cũng thể hiện một sáng tác rất mới có tên "Tik Tak" (Nguyễn Linh) với tiết tấu sôi động, khoe được giọng hát và phong cách mạnh mẽ, tươi trẻ của Anh Phong.

Ngô Thanh Huyền

Trần Ngọc Vũ với ca khúc "Em kể anh nghe"

Bên cạnh những ca khúc sôi động, nhiều ca sỹ trẻ cũng tìm đến với những bản ballad ngọt ngào đầy tự sự. Đó là Ngô Thanh Huyền với "Trót yêu" (Ái Phương) bay bổng, tinh tế và lãng mạn. Huyền vừa khoe được giọng dày, khỏe, âm vực rộng lại cho thấy kỹ thuật thanh nhạc tương đối tốt để xử lý những nốt khó. Trần Ngọc Vũ với ca khúc "Em kể anh nghe" (Nguyễn Hải Phong) được nhạc sỹ Huy Tuấn khen là tiết mục thanh nhạc hoàn chỉnh nhất.

Bùi Thị Thùy Trang

Bùi Thị Thùy Trang được cho là rất nhanh nhạy khi chọn ca khúc "Yêu xa" mà Vũ Cát Tường vừa phát hành được vài tuần. Đây là “hit” mới nhất của Vũ Cát Tường được Thùy Trang thể hiện theo tinh thần mới. Hay như Trần Hằng với giọng hát trầm và mang nhiều cảm xúc, cô đã thể hiện khá xúc động bài hát "Sao ta lặng im" (Nguyễn Hồng Thuận), Trần Thị Huyền My cũng trình diễn tương đối thành công ca khúc "Tìm" (Hoàng Tôn) - một trong những ca khúc “hit” của Min (nhóm St.319).

Trần Thị Huyền My

Sự thành công của các ca sỹ, ngoài tài năng bẩm sinh và sự rèn rũa thì không thể không nhắc đến công lao khá lớn của ca sỹ Mỹ Linh với vai trò chuyên gia thanh nhạc. Chính chị đã giúp các ca sỹ trẻ “lột xác” so với chính họ trước khi đến với Sao Mai điểm hẹn, bởi sự nhiệt tình và cách truyền đạt khoa học đã giúp các ca sỹ trẻ thay đổi bản thân một cách nhanh chóng.

Bên cạnh đó, ban nhạc Anh Em và nhóm bè VK dưới sự chỉ đạo của nhạc sỹ Anh Quân đã có phần đệm vô cùng tuyệt vời cũng chính là yếu tố quan trọng giúp các ca sỹ trẻ thăng hoa. Phần hiệu ứng hình ảnh cũng được chăm chút công phu khiến đạo diễn Việt Tú phải cất lời khen ngợi.

NTK - NSƯT Đức Hùng

Nhạc sỹ Huy Tuấn

Diva Thanh Lam

Đạo diễn Việt Tú

Ca sĩ Mỹ Linh

Hội đồng nghệ thuật luôn là thành phần được chào đón, ngang hàng, thậm chí còn hơn các các thí sinh trong các cuộc thi hát hiện nay. Với Sao Mai điểm hẹn 2014, Ban tổ chức đã chứng tỏ sự lựa chọn đúng đắn khi mời được ca sỹ Thanh Lam, nhạc sỹ Huy Tuấn và đạo diễn Việt Tú, họ đã có những nhận xét chuyên môn rất am tường, nhưng cũng đầy dí dỏm, hài hước khiến không khí đêm diễn vui vẻ và nhẹ nhõm, dù vẫn rất có ích cho các ca sỹ trẻ.

Nếu như Thanh Lam chuyên nhận xét về giọng hát, kỹ thuật thanh nhạc thì Huy Tuấn lại thiên về xu hướng, chất nhạc, phối khí, cách chọn bài… Còn đạo diễn Việt Tú lại nhận xét về phong cách trình diễn, cách tạo hiệu quả tốt nhất trên sân khấu đối với một ca sỹ… vì thế mà các ca sỹ trẻ đã được những lời nhận xét tương đối toàn diện cho mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, họ chắc chắn sẽ tiến bộ từng đêm.

Đêm liveshow 1 đã khép lại một cách khá ấn tượng. Nhìn chung khán giả và báo giới có mặt đều dành tặng lời khen ngợi về chất lượng giọng hát của top 12 Sao Mai điểm hẹn năm nay. Hy vọng với phong cách rock đầy “máu lửa” và sự dày dạn kinh nghiệm qua đêm diễn đầu tiên, liveshow 2 sẽ diễn ra một cách sôi động và hoàn hảo hơn. Chương trình sẽ lên sóng VTV6 vào 19h tối thứ 6 tuần sau (11/7/2014).

Hoàng Mai