NHẠC » Tin tức

Thái Trinh: 'Sốc vì bị soi từng vết sẹo ở chân'

Thứ năm, 29/12/2011 09:06

"Sau khi đăng clip 'The show' lên, tôi bị cư dân trên mạng soi từng vết sẹo ở chân, rồi dùng nhiều từ ngữ nặng nề lắm để phê phán. Bây giờ tôi thấy phục những anh chị ca sĩ nổi tiếng lắm", cô bé sinh năm 1993 trải lòng sau một năm sóng gió.

Một năm im hơi lặng tiếng kể từ khi nổi tiếng với ca khúc cover The Show, thiếu nữ "bỗng dưng nổi tiếng" Thái Trinh quay trở lại hoành tráng với hai giải thưởng cao nhất tại Bài Hát Việt tháng 12.

- Một năm qua, bạn đã "biến mất tăm". Vì sao vậy?

- Mình vừa hoàn thành xong chương trình phổ thông và bước chân vào đại học. Đó là khoảng thời gian rất bận rộn và căng thẳng, nhưng vì việc học là quan trọng nhất nên mình hầu như đầu tư 90% thời gian và sức lực vào đó. Hơn nữa, mình tự cho mình một khoảng trống để cân bằng, nhìn lại và chiêm nghiệm bản thân. Mình không muốn vội vã làm điều gì khi chưa thực sự hiểu về nó.

- Với nhiều người, được trở thành 1 hiện tượng cả nước biết đến như bạn là một điều mơ ước, nhưng rồi bạn không có được một sản phẩm âm nhạc nào ra mắt thời điểm đó. Bạn không biết nắm bắt cơ hội chăng?

- Theo mình thì cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Mình bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ có cơ hội khác để nắm bắt lấy. Quan trọng là con người mình, suy nghĩ của mình như thế nào khi nắm bắt nó. Có cơ hội và vận dụng nó nhưng bản thân chưa xứng đáng với nó thì cũng khó thành công.

- Nhiều người trong giới bảo thời gian đó bạn “bay” lắm, đã không còn là một Thái Trinh hồn nhiên thuở ban đầu?

- Mình thừa nhận mình đã thay đổi nhiều vào thời điểm ấy, vì một con bé 16, 17 tuổi đột nhiên nhận được sự quan tâm quá nhiều của mọi người. Đó là sai lầm của mình. Nhưng sâu thẳm trong đó là rất nhiều mâu thuẫn về cảm xúc và suy nghĩ. Mình hoang mang, sợ hãi, dè chừng và bảo thủ. Và phản ứng của mình để bảo vệ bản thân là khép mình lại. Mình nghĩ có lẽ vì vậy mà mọi người mới nghĩ như thế.

- Ca khúc "The show" đã giúp bạn được nhiều người biết đến, nhưng thay vì thể hiện ca khúc đó khi được yêu cầu, bạn luôn từ chối hát. Vì sao? Nhiều người cho rằng bạn đang chối bỏ đi cái đã giúp bạn nổi tiếng?

- Khoảng thời gian đó mình nhận được những lời nhận xét trái chiều, cả khen cả chê. Đối với một người nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật lâu năm thì điều đó là bình thường, nhưng với bản thân mình khi ấy chưa là gì cả, đó là một kinh nghiệm đáng sợ. Từ một đứa tự tin, vô tư, hay nói hay cười, mình trở nên rụt rè, và sợ hãi khi phải hát The Show.

- Cụ thể hơn những áp lực của bạn lúc ấy?

- Dư luận lúc đó chia làm hai luồng phản ứng: Một là khen, hai là chửi bới kinh khủng. Trinh lúc đó chưa biết cảm giác “áp lực dư luận” là như thế nào nên sốc lắm. Trinh bị cư dân trên mạng soi từng vết sẹo ở chân, rồi dùng nhiều từ ngữ nặng nề lắm để phê phán Trinh. Trinh thấy buồn bã, chán nản, nên cũng không muốn làm gì nhiều. Bây giờ Trinh thấy phục những anh chị ca sĩ nổi tiếng lắm. Cá nhân Trinh lúc làm clip cũng chỉ là để vui mà thôi, kiểu như post lên cho bạn bè mình xem nên không lường trước hết mọi bất ngờ ập đến.

- Nếu bây giờ có một chương trình ca nhạc mời Trinh và yêu cầu hát "The show"?

- Mình sẽ hát. Nhưng sẽ kèm theo những ca khúc khác, vì bản thân mình đang trưởng thành cùng với âm nhạc. Và mình cũng muốn mọi người cảm nhận thêm một Thái Trinh mới, mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, bên cạnh Thái Trinh mà mọi người từng biết đến hơn một năm về trước.

- Bạn có thấy tiếc vì mình đã không làm nhiều thứ ở thời điểm đó?

- Có một số cơ hội đã vụt qua và mình rất tiếc. Nhưng cái mình không tiếc đó là thời gian. Không bao giờ là quá muộn để làm một điều gì, cho đến khi nào mình hết đam mê với nó. Thời gian vừa qua mình lo cho đàng hoàng việc học hành, trau dồi tinh thần, suy nghĩ, quan niệm sống, tiếp xúc với những đàn anh đàn chị trong nghề để mở mang đầu óc. Điều đó là quá hời đối với mình.

- Bạn chọn cho mình phong cách gì?

- Mình đang hướng tới hình tượng ca sĩ - nhạc sĩ, trẻ trung năng động, hát những ca khúc do chính mình sáng tác và chơi nhạc cụ. Mình mê đàn lắm. Thấy mấy anh con trai xách đàn nghêu ngao hát, mình thích quá. Mình mày mò tự học guitar từ 15 tuổi và gắn liền với nó tới tận bây giờ. Mình cũng có thể chơi cả piano, ukulele, melodica, trống… Violin thì mình đang học.

- Có người so sánh bạn với Văn Mai Hương, cùng ở tuổi 17, 18, theo phong cách trẻ trung, năng động?

- Văn Mai Hương được nổi tiếng từ một cuộc thi lớn như Việt Nam Idol, rồi vừa qua tham gia Cặp đôi hoàn hảo nữa nên mức độ “phủ sóng” của Hương là không ai chối cãi. Nhắc đến Văn Mai Hương ai ai cũng biết, còn nhắc đến Thái Trinh thìđâu ai biết đâu, nên so sánh như vậy cũng ưu ái cho Trinh quá! (cười) Trinh nghĩ mỗi người đều có một cái “tôi” riêng. Mọi sự so sánh đều khập khiễng. Trinh theo hình tượng singer - songwriter, là một ca sĩ gắn liền với cây đàn guitar và cả những ca khúc do mình sáng tác. Vpop hiện nay đang rất thiếu những gương mặt trẻ năng động nên Trinh nghĩ càng đông càng vui chứ!

- Bạn có xem đó là đối thủ đáng gờm trên con đường âm nhạc sắp tới?

- Văn Mai Hương là Văn Mai Hương. Thái Trinh là Thái Trinh. Mỗi người đều có con đường đi riêng của mình nên Trinh không muốn tự nhiên mình phải xem ai đó là “đối thủ” làm gì. Văn Mai Hương là một giọng hát tài năng, nội lực và Hương đã trải qua nhiều phấn đấu mới đạt được vị trí hiện tại. Thái Trinh không xem ai là đối thủ, mà chỉ xem đó là mục đích để mình phấn đấu. Tất cả với Trinh hiện giờ chỉ mới bắt đầu lại.

- Ca khúc "Đứng yên" của bạn sáng tác khá lâu nhưng giờ mới đem đi dự thi?

- Đây là ca khúc mình ưng ý nhất trong số những ca khúc mình đã viết. Mình viết được cũng tương đối, nhưng khoảng 5 ca khúc là mình cho ra văn bản đàng hoàng. Mình sẽ lần lượt đưa những đứa con tinh thần đến với công chúng nghe nhạc, bằng những dự án trong tương lai của mình.

- Cá nhân bạn đánh giá thế nào về ca khúc này, và có cơ hội gì không cho Bài hát Việt của năm?

- Đứng yên được phối theo âm hưởng dân ca châu Âu, cụ thể hơn là dân cả Ireland, là một trong những dòng nhạc yêu thích của mình. Mình nghĩ Đứng yên cũng dễ nghe dù hơi lạ tai. Bản thân ca khúc chính là những tâm sự thật của mình trong thời gian im lặng vừa qua. Còn cơ hội hay không thì mình nghĩ mình ít nhất cũng có 1/12 cơ hội chứ nhỉ?

- Việc phát âm tiếng Việt của bạn chưa thật sự thuyết phục như lúc bạn hát tiếng Anh, bạn nghĩ sao?

- Mình luôn lắng nghe nhận xét của mọi người để khắc phục khuyết điểm từng ngày. Mình biết mình sẽ phải cố gắng rất nhiều, và điều này không làm mình chùn bước. Mình lại cảm thấy may mắn khi hiểu đươc bản thân đang đứng ở đâu, đang cần gì, đang thiếu gì. Như thế mình sẽ có rất nhiều động lực để cố gắng.

- Dự án âm nhạc mới sắp tới của bạn?

- Mình sẽ ra mắt single đầu tiên, và sau đó là 1 mini cover album gồm các ca khúc tiếng Anh và tiếng Việt. Album cover đó như một lời cảm ơn đến khản giả đã ủng hộ Trinh trong thời gian qua. Và nó cũng như một kỷ niệm đẹp vì nhờ việc cover mà Trinh mới được mọi người biết đến và yêu thương. Đó là tương lai gần, và sau nữa thì mình sẽ sáng tác, học hỏi, và tiếp tục phát triển hình ảnh hát với các nhạc cụ.

Infonet
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới