NHẠC » Tin tức

Thí sinh của đội Mr Đàm phản pháo đàn anh Đức Tuấn

Thứ bảy, 18/08/2012 10:02

Khi dư luận còn đang xôn xao phát biểu của diva Thanh Lam thẳng thắn chê Mr. Đàm và Hồ Ngọc Hà thì việc Đức Tuấn “thêm dầu vào lửa” khi chê chương trình "Giọng hát Việt" cũng khiến không ít người liên quan “nóng mắt”.

Trong bài phỏng vấn gần đây, khi được hỏi về show truyền hình thực tế The Voiceđang gây sốt với khán giả và trong bối cảnh mọi người háo hức chờ vòng thi Đối đầu sắp diễn ra thì nam ca sĩ gốc Long Xuyên lại có những chia sẻ thẳng thắn đến mức khá sốc.

Anh nhấn mạnh: "Không chỉ là phiên bản Việt Nam mà phiên bản nước ngoài tôi cũng không thích vòng thi Đối đầu". Giải thích lý do không thích, Đức Tuấn cho hay: "Hai người hát cùng với nhau là để nâng nhau lên, cùng thăng hoa và làm cho bài hát hay hơn chứ không phải hai người hát với nhau, chỉ chăm chăm để hạ nhau. Vòng tiếp theo của The Voice là hai người hát với nhau để chứng tỏ ta đây hơn người khác, để "giết" người kia. Đối với tôi, đấy là những điều cấm kỵ khi hai người hát song ca cùng với nhau".

Anh cũng khẳng định đó là hành động "phi nghệ thuật": "Tôi lại không thể tưởng tượng nổi, hai người hát, mạnh ai nấy gào lên để chứng tỏ ta đây hơn người khác, song ca như thế, cá nhân tôi thấy hoàn toàn không được".

Phát ngôn của Đức Tuấn cũng gây nhiều tranh cãi.

Những lời chê bai của nam ca sĩ đã khiến nhiều người cảm thấy khó chịu, thí sinh Phan Ngọc Luân của đội Đàm Vĩnh Hưng là một trong số đó. Anh lên trang cá nhân Zing Me để chia sẻ quan điểm.

Theo đó, thí sinh thể hiện thành công ca khúc Whataya want from me khiến cả 4 vị HLV The Voice xoay ghế ở vòng Giấu mặt viết: “Dạo này nhiều người tranh luận về phát biểu của ca sĩ Đức Tuấn. Cá nhân Luân rất hâm mộ máu nghệ sĩ trong con người anh Đức Tuấn. Tuy nhiên, phát biểu của anh về vòng Đối đầu thì Luân không đồng ý lắm".

Anh cũng nói rõ quan điểm về những nét tích cực của vòng thi Đối đầu: “Khi song ca với nhau theo ý nghĩa 'nâng đỡ' thì hai ca sĩ cùng hòa hợp với nhau, tạo điểm chung trong giọng hát để bài hát hoàn hảo nhất chứ không chực chờ hạ gục nhau. Còn song ca theo ý nghĩa 'đối đầu' là phải 'biết người biết ta', biết đối thủ mạnh yếu ở chỗ nào, từ đó tìm cách làm nổi bật ưu thế của mình lên, nhưng vẫn trên tinh thần tạo ra một tiết mục hoàn hảo, mà không phá phần trình diễn của đối phương”.

Phan Ngọc Luân là một trong số ít thí sinh được cả 4 giám khảo xoay ghế.

Phan Ngọc Luân là một giọng nam nổi trội trong đội hình “ngựa chiến” của Mr. Đàm. Anh cũng là gương mặt quen thuộc tại các cuộc thi ca nhạc như Vietnam Idol, Sao Mai, Sao Mai điểm hẹn... Dù chưa đạt được thành công tại mỗi cuộc thi nhưng Phan Ngọc Luân lại khá kiên trì và không ngừng tích lũy kinh nghiệm để chinh phục “ước mơ vươn tới ngôi sao”. Trong vòng Giấu mặt của Giọng hát Việt, anh gây chú ý khi thể hiện thành công ca khúc Wantaya want from me với chất giọng khỏe khoắn, đầy nam tính và đậm chất rock.

Ngay sau khi chàng trai Cà Mau đáp trả đàn anh Đức Tuấn, trên trang cá nhân đã có nhiều ý kiến đồng tình. Một thành viên có nickname Dương Dễ Dzụ bình luận: “Như Xtina đã nói, muốn có một bài hát hay thì phải hòa hợp, trong sự hòa hợp đó bạn phải làm tốt phần của mình, bật lên được những cái đặc biệt của bạn. Vì thế mà mỗi người đều có một cố vấn riêng”.

Hình ảnh Phan Ngọc Luân và HLV Đàm Vĩnh Hưng trong vòng Giấu mặt.

Không riêng gì Phan Ngọc Luân, Mr. Đàm cũng thể hiện cá tính và không ngán mọi luồng dư luận. Sau cú trả đũa sắc bén và không nể nang thần tượng đàn chị Thanh Lam, từ Mỹ, nam ca sĩ đã trấn án các fan bằng dòng status: “Mọi thứ còn đang ở phía trước. Khán giả hãy nhìn vào những gì Hưng làm cho các thí sinh The Voice,của đội Đàm Vĩnh Hưng thì sẽ hiểu chứ đừng vội đánh giá điều gì”.

“Các thí sinh của đội Đàm Vĩnh Hưng không có gì phải lo lắng nhé. Hãy cố gắng thật tốt trong các vòng thi tiếp theo”- HLV này nói thêm.

Không chỉ đợi đến thầy trò Mr. Đàm phản pháo, trước đó BTC Giọng hát Việtcũng đã lên tiếng về phát ngôn của Đức Tuấn. Theo đó, người đại diện truyền thông của The Voice chia sẻ ai cũng có quyền nói lên ý kiến riêng của mình, Đức Tuấn cũng vậy. Vị đại diện này còn nói rõ lại cách thức thi đấu của vòng thi Đối đầu cho khán giả hiểu: "Theo format gốc của chương trình thì vòng Đối đầu là một cuộc tranh đấu thực sự đúng như tên gọi của nó. 14 thí sinh của từng đội sẽ được HLV chia cặp thi đấu đối kháng. Có thể nói đây chính là một cuộc đấu thật sự giữa các thí sinh. Sẽ không có sự nhân nhượng, hỗ trợ lẫn nhau ở đây, chỉ có thắng thua, người đi tiếp và kẻ ra về. Tinh thần của cuộc đấu không chỉ được thể hiện ở sự trình diễn của các thí sinh mà ngay cả sân khấu cũng được thiết kế như một võ đài thật sự".

Cuộc tranh cãi nảy lửa trong các ngày qua vô hình chung góp phần làm cho The Voice vốn đã nóng lại càng thêm nóng. Ai đúng, ai sai có lẽ khi xem vòng Đối đầu mới có thể phân định được. Vòng Đối đầu sẽ phát sóng vào 4 đêm 19/8, 26/8, 9/9 và 16/9 trên VTV3 và phát trực tuyến tại Zing TV một tiếng ngay sau khi chương trình lên sóng truyền hình.

Infonet