NHẠC » Tin tức

Vượt scandal, Minh Hằng, Ngô Kiến Huy sẽ đoạt Làn Sóng Xanh?

Thứ hai, 21/11/2011 08:40

Cùng điểm qua một vài con số xung quanh phần khán giả bầu chọn trước lễ trao giải Làn sóng xanh 2011.

Minh Hằng đang có nhiều lợi thế. Tháng 08/2011, một sự cố đáng tiếc đã xảy ra với Minh Hằng trong chương trình Đêm mỹ nhân, diễn ra tại Quảng Bình. Sự cố này liên quan đến trang phục biểu diễn được cho là thiếu thẩm mỹ, không phù hợp với tính chất của chương trình cũng như đối tượng khán giả tham dự. Chiếc áo liền quần sử dụng chất liệu ren mỏng, hở rốn để lộ nhiều mảng màu nude (thực ra là có lớp lót bên trong) đã khiến dư luận phản ứng rất dữ dội về ý thức trang phục biểu diễn của Minh Hằng. Không chỉ cô mà một số nghệ sĩ khác tham dự chương trình cũng bị nêu tên khi sử dụng trang phục, bài hát, phong cách trình diễn đi ngược với tính chất nghiêm túc và không gian thưởng thức mà chương trình hướng đến.

Số phiếu bình chọn của Minh Hằng đang cao nhất so  với 4 ứng cử viên khác

Đây không phải là sự cố hay scandal đầu tiên Minh Hằng gặp phải trong quá trình làm nghề. Trước đó, có không ít những vụ việc khá ồn ào gây phiền nhiễu tới hình ảnh mà Minh Hằng đang xây dựng như ảnh nude tự sướng hay thông tin về quan hệ tình cảm với một nam ca sĩ từng là đồng nghiệp trong cùng một công ty... Những dư luận ồn ào này nhanh chóng bị vùi lấp bởi các dự án, kế hoạch ở 2 lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh mà Minh Hằng theo đuổi. Ngay như khi sự cố quần ren diễn ra, mặc dù không thể xử lí khủng hoảng tốt cho mình thông qua phát ngôn nhưng các dự án quảng cáo, MV cá nhân liên tiếp bung ra đã phần nào hạn chế ảnh hưởng của scandal, và gây dựng lại uy tín cá nhân và tên tuổi của Minh Hằng, tiếp tục được duy trì với hình ảnh thân thiện, trong sáng. Chính những hoạt động cá nhân và gián tiếp được một số chiến dịch truyền thông của một số thương hiệu "đẩy" trên nhiều phương tiện giúp Minh Hằng có được sử ủng hộ rất lớn để đón nhận thêm những ưu ái từ khán giả. Sự có mặt trong Top 5 đề cử Làn sóng xanh cũng là một tín hiệu đáng mừng cho Minh Hằng dù đây không phải là giải thưởng lớn đầu tiên cô có được, nhưng là một nhìn nhận khác chiều vì trước đây, giải thưởng chủ yếu cô nhận được là thuộc lĩnh vực điện ảnh. Khắc Việt, Ngô Kiến Huy chiếm ưu thế giải Nam ca sĩ triển vọng. Hơn 1 năm qua, trên nhiều phương tiện truyền thông đã biết đến một ca sĩ khá nổi bật trong giới biểu diễn ở khu vực phía Bắc - Khắc Việt. Thành công với các sáng tác do chính mình thể hiện, Khắc Vịêt cũng rất "mát tay" cho ra đời nhiều bài hát đã trở thành hit của các ca sĩ khác. Tên tuổi của Khắc Việt nhanh chóng không dừng lại ở khu vực phía Bắc mà đã có đôi chút tiếng tăm với giới biểu diễn khu vực trong Nam. Từ thành công tại Hà Nội và có khán giả hâm mộ riêng, Khắc Việt đã nhận được nhiều lời mời biểu diễn và các dự án âm nhạc cùng với các nhạc sĩ khác của TP HCM.

Ngô Kiến Huy dẫn đầu - Khắc Việt đang ở vị trí thứ 2.  Cả 2 đang vượt xa 3 ca sĩ còn lại

Trong cuộc bầu chọn ngắn trên 2Sao, sau Ngô Kiến Huy, Khắc Việt đang chiếm ưu thế vượt trội so với các ứng cử viên khác với số phiếu khá áp đảo. Đây cũng là một nhìn nhận khá tích cực và công bằng với những nỗ lực làm nghề của Khắc Việt trong suốt 1 năm qua. Vì, đứng chung trong bảng Nam ca sĩ, những cái tên như Trịnh Thăng Bình, Nam Cường, Ngô Kiến Huy, Dương Triệu Vũ đều là những ca sĩ phía Nam, vốn có đội ngũ hỗ trợ về quảng bá hình ảnh rất bài bản và chuyên nghiệp, thị trường phía Nam hoàn toàn không còn xa lạ với sức hút và ảnh hưởng phần nào của 4 gương mặt kể trên. Các đề cử nói gì? Ngô Kiến Huy: "Năm ngoái, Huy rất may mắn khi có mặt trong Top 5 những gương mặt các nhà báo tin tưởng và lựa chọn đề cử. Với cá nhân Huy, đây là một giải thưởng có ý nghĩa, lại từ những đánh giá chuyên môn, những người quan sát các hoạt động giải trí nên cũng khá hồi hộp. Năm ngoái, Huy chưa được may mắn để giành giải thưởng này, nên cũng không rõ năm nay Huy có được sự ưu ái của giới chuyên môn hay không. Huy đánh giá cao tất cả những nỗ lực của các đề cử cùng với mình vì họ đều là những ca sĩ có khả năng tốt, và rất hy vọng những nhà báo sẽ có cách nhìn nhận tích cực để chọn ra gương mặt xứng đáng nhất, có khả năng và sức bật trong năm tới.

Suốt một năm vừa qua, Ngô Kiến Huy có đôi chút chững lại trong các hoạt động cá nhân của mình vì một số những mâu thuẫn nội bộ của công ty. Tuy nhiên, Huy vẫn có mặt đều đặn trong các chương trình biểu diễn dành cho các khán giả trẻ và được yêu cầu nhiều những bài hát ghi nên dấu ấn sự nghiệp cá nhân. Vol 3 Cho vơi nhẹ lòng là sản phẩm âm nhạc gần đây nhất Huy cho ra mắt cũng được khán giả trẻ đón nhận rất khả quan. Ngày 02/12 sắp tới, Ngô Kiến Huy sẽ thực hiện một liveshow tại KTX Đại học Quốc gia dành cho các bạn sinh viên, các bạn trẻ yêu mến Huy trong suốt thời gian vừa qua, để thắt chặt thêm sự gắn bó của Huy với những khán giả đã yêu thương, ủng hộ Huy trong suốt thời gian qua. Huy rất hy vọng sẽ thu hút được trên 20.000 bạn trẻ tới tham dự và theo dõi chương trình. Dịp giáng sinh năm nay, Huy cũng sẽ cho ra mắt một album với các bài hát của tác giả Duy Anh, nhạc sĩ đã giúp Huy có được ca khúc hit Giả vờ yêu mà các bạn hết sức yêu thích". Khắc Việt:" Làn Sóng Xanh là một giải thưởng danh giá, không chỉ có ý nghĩa với những ca sĩ đã trưởng thành sự nghiệp mà còn là giải thưởng uy tín mà không phải ca sĩ nào cũng có thể đạt được, nhất là với các ca sĩ trẻ. Đối với Khắc Việt, đề cử này là một vinh dự, nhưng cũng là niềm hạnh phúc, như đang mơ vậy. Đi hát và có một số sáng tác được các bạn trẻ hâm mộ, yêu mến, nên Việt rất hy vọng sẽ có một lần được giải thưởng Làn Sóng Xanh "để mắt", nhưng Việt rất bất ngờ ngờ khi BTC đã thông báo mình có tên trng Top 5 đề cử giải thưởng Ca sỹ trẻ triển vọng.

Dù mới chỉ là đề cử, nhưng Việt đã nhận được nhiều lời chúc mừng từ người thân bạn bè, bản thân Việt cũng có chia sẻ niềm vui này với những người bạn của mình, những người đã gắn bó và chia sẻ với Việt nhiều trong thời gian qua. Làn sóng xanh là giải thưởng rất quý giá, nếu như có may mắn được nhận giải thưởng thì đó sẽ vừa là vinh dự, vừa là động lực cũng như bước đà để Việt có thể khẳng định thêm sự nghiệp cá nhân của mình. Từ trước tới giờ, Việt luôn mong muốn được nhìn nhận là một ca sĩ biết sáng tác hay là chỉ đi hát đơn thuần. Vì thế, dù được đề cử ở vai trò ca sĩ, Việt sẽ luôn nhận thức và ý thức sự phấn đấu của mình ở cả vai trò sáng tác nữa". Văn Mai Hương: Đón nhận thông tin mình trở thành một trong 5 ca sĩ đề cử Giải thưởng Ca sỹ trẻ triển vọng của Làn sóng xanh ra sao, Văn Mai Hương cho biết: "Hương thấy rất vui và thấy những nỗ lực của bản thân mình đã được mọi người ủng hộ , Hương nghĩ đó là thành quả lao động xứng đáng với mình và  không thấy có gì áp lực hết. Với Hương, Làn Sóng Xanh là một giải thưởng uy tín tìm ra người nghệ sĩ trẻ có nhiều đóng góp và nỗ lực trong nghề nghiệp. Được đề cử là một niềm vui rồi nên dù có thắng hay thua thì cái quan trọng vẫn là trên thị trường âm nhạc mình làm được những gì và công chúng đón nhận những sản phẩm của mình như thế nào".

Văn Mai Hương cho biết, sắp tới nữ ca sĩ trẻ sẽ ra mắt Album Vol 1 của mình và tổ chức 1 minishow cùng Nhạc sĩ Huy Tuấn. Văn Mai Hương hy vọng khán giả sẽ đón nhận sản phẩm mới của mình và NS Huy Tuấn như đã và đang ủng hộ cho single "Nếu như anh đến".

2sao