ĂN NGON » Địa chỉ ăn ngon

Cách làm chè thạch trân châu nước cốt dừa ngọt mát

Chủ nhật, 19/03/2023 14:16

Món chè thạch trân châu cùng nước cốt dừa vừa ngọt vừa ngon lại thanh mát.

Nguyên liệu:

Trà lài

Thạch trắng

Trân châu

Bột năng

Nước cốt dừa

Món chè thach trân châu nước cốt dừa ngọt thơm.

Cách làm:

- Bước đầu tiên là làm thạch chè: đun sôi chè lài, cho thạch trắng vào, đun đến khi tan hết thì tắt bếp. (Trà hoa lài cũng có thể thay thế bằng các loại trà hoa khác như trà đen, trà xanh).

- Đổ nước vào trân châu, vừa nấu vừa khuấy, nấu đến khi còn lại một ít nhân trắng (nấu khoảng 15 phút) thì tắt bếp đun đến khi nước trong, bước này rất quan trọng. Nhớ đun nhỏ lửa, cuối cùng vớt ra nước lạnh, vị sẽ ngon hơn.

- Chè thạch cắt miếng nhỏ, thêm trân châu và nước cốt dừa để lạnh ăn dần.

Chúc các bạn thành công!

Thùy Dương (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới