ĂN NGON » Địa chỉ ăn ngon

Cuối tuần đổi món với chân giò hầm kiểu Đức

Thứ sáu, 14/11/2014 11:21

Tiết trời lành lạnh, rất hợp để ăn món chân giò hầm kiểu Đức béo ngậy.

Món ăn này ở mỗi vùng miền của Đức lại có một kiểu chế biến khác nhau, thường được ăn kèm với khoai tây nghiền và dưa bắp cải muối chua ngọt. Trong món chân giò hầm kiểu Đức thường hay sử dụng lá nguyệt quế ( bay leave) tạo mùi thơm đặc trưng cho món ăn này.

Bạn hãy thử thay đổi thực đơn của gia đình mình với món chân giò hầm kiểu Đức vào dịp cuối tuần này nhé.

Công thức cho một gia đình nhỏ 4 người:

1. Phần thịt hầm:

- Chân giò sau rút xương (nhiều bắp sẽ ngon hơn): 600g

- Khoai tây: 2 củ gọt vỏ bổ tư

- Cà rốt: 1 củ nhỏ cắt miếng bằng khoai tây

- Hành tây: 1 củ bổ miếng cau

- Tỏi tây cắt khúc 5cm bổ đôi: 1 cây

- Lá nguyệt quế (mua tại cừa hàng đồ làm bánh): 7 lá

- Bột nêm: 1,5 thìa cà phê

- Hạt tiêu: 1/2 thìa cà phê

- Sữa tươi: 200ml

- Nước dùng (nước ninh xương): 250ml (+ sữa tươi, sao cho xâm xấp thịt).

- Rượu vang: 30ml (2 thìa canh, có thể có hoặc không)

2. Phần sốt kem:

- Bơ 2 thìa cà phê

- Tỏi băm nhuyễn 1 thìa cà phê

- Bột mỳ 3 thìa cà phê

- Kem tươi: 70ml (vài thìa canh),

- Sữa tươi 250ml

- Nước hầm chắt từ nồi chân giò hầm: 1 bát ăn cơm

- Hạt tiêu 1/2 thìa cà phê.

Cách làm:

1. Phần thịt hầm: Rửa sạch thịt rồi trần qua thịt với nước sôi. Ướp thịt với hạt nêm, tiêu khoảng 30 phút. Cho thịt, hành tây, tỏi tây, sữa tươi, rượu vang, nước dùng, lá nguyệt quế hầm nhừ (1.5h nhỏ lửa với nồi áp suất, 2.5h với nồi thường). Thêm cà rốt khoai tây và om 30’ (không nên om khoai tây với cà rốt cùng thịt ngay từ đầu vì thời gian om lâu quá sẽ nát nhừ). Vớt thịt, khoai, cà rốt ra. Lọc lấy phần nước hầm (nghiền nát hành tây, tỏi tây nhừ rồi lọc qua rây) để nấu nước sốt.

2. Phần nước sốt: Làm nóng bơ, phi thơm tỏi, cho bột mỳ vào xào mịn, cho nước hầm, sữa tươi, kem tươi, tiêu vào đun sôi. Nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn.

* Phục vụ thành từng suất: Cắt thịt thành những miếng vuông, thêm cà rốt, khoai tây, rưới nước sốt lên và ăn nóng với bánh mỳ đen, dưa chuột muối.

* Lưu ý là nấu nhiều sốt để còn chấm bánh mỳ, rất tốn sốt . Ăn kèm bắp cải muối (dưa chuột muối), bánh mỳ.

Thành phẩm: Thịt mềm, thơm, ngấm đều gia vị đặc trưng. Nước sốt sánh, béo ngậy.

Depplus.vn/MASK
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới