ĂN NGON » Địa chỉ ăn ngon

Nếu muốn ăn pizza, bạn không cần phải mua, có thể làm tại nhà 10 phút mà không cần lò nướng

Chủ nhật, 26/05/2024 06:04

Kể từ khi con tôi ăn pizza, ngày nào nó cũng đòi ăn pizza, tôi đưa nó đi ăn mấy lần, mỗi lần phải xếp hàng cả nửa ngày, giá cả cũng tương đối đắt, nên tôi quyết định nghĩ đến việc làm bánh pizza cho con tôi ở nhà.

Tôi và phát hiện ra rằng, bánh pizza có thể được làm tại nhà bằng chảo và nó có thể được làm dễ dàng. Nó có kết cấu bóng và rất dễ ăn. Bây giờ tôi sẽ dạy bạn cách làm bánh pizza mà không cần dùng lò nướng. Một khi bạn học được cách làm, bạn sẽ không bao giờ đến cửa hàng để mua nó nữa. Phương pháp này rất đơn giản và ngay cả một người mới cũng có thể dễ dàng làm được.

Các bước chế biến chi tiết được chia sẻ dưới đây.

Nguyên liệu cần thiết:

3 lát bánh mì, 4 quả trứng, 1 quả ớt xanh và ớt đỏ (ớt ngọt), 2 cái xúc xích, phô mai bào, hạt ngô, nước sốt cà chua.

Các bước chế biến:

1. Đập 4 quả trứng vào bát, dùng đũa khuấy đều và để riêng sử dụng sau.

2. Cắt bánh mì theo chiều dọc, sau đó cắt theo chiều ngang thành các hình vuông nhỏ và để sang một bên để sử dụng sau.

3. Sau khi loại bỏ hạt ớt xanh, bạn hãy cắt ớt xanh thành từng hạt và sau đó cắt hạt lựu để sử dụng sau.

4. Loại bỏ hạt của ớt đỏ, đầu tiên cắt thành dải, sau đó cắt thành hình khối để sử dụng sau.

5. Cắt xúc xích thành từng lát để sử dụng sau. Ai không thích ăn xúc xích thì không thêm vào.

6. Đổ chất lỏng trứng vào các khối bánh mì và khuấy đều để mỗi miếng bánh mì được bao phủ bởi chất lỏng trứng.

7. Đặt chảo ra, đổ dầu, cho bánh mì và chất lỏng trứng vào chảo, dùng thìa dàn đều.

8. Đầu tiên quết một lớp sốt cà chua hoặc sốt salad lên bề mặt.

9. Sau đó đặt một lớp phô mai bào sợi lên.

10. Sau đó xếp các món ăn kèm, hạt ngô, ớt xanh, ớt đỏ và xúc xích vào. Cuối cùng là rải một lớp phô mai bào sợi phủ trên, nếu muốn dày hơn thì cho thêm phô mai bào sợi vào.

11. Đậy nắp chảo và đun nhỏ lửa cho đến khi phô mai tan chảy hoàn toàn.

12. Không cho nước vào trong thời gian chiên, chiên từ từ trong chảo chống dính.

13. Sau khi bắc ra khỏi nồi, cắt miếng vừa ăn và thưởng thức. Tốt nhất nên ăn khi còn nóng, vị sẽ béo ngậy.

Lời khuyên:

Rau củ có thể thay thế tùy ý, có thể đổi thành hoa quả,… Có thể điều chỉnh theo sở thích cá nhân.

Bunny (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới