CÔNG NGHỆ » Đi gì

Bạn có thể mua Toyota nhưng không phải Honda, bạn có thể mua Honda nhưng không phải Nissan? Tại sao bạn nói như vậy?

Thứ ba, 17/05/2022 06:23

Các thương hiệu Nhật Bản đã khẳng định vị thế vững chắc tại các nước châu Á và trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho xe gia đình. Tuy nhiên, có ba thương hiệu Nhật Bản mà chúng ta quen thuộc, đó là Toyota, Honda và Nissan.

Ba sản phẩm này đều có những ưu điểm riêng nhưng xét về tính toàn diện thì Toyota vẫn dẫn trước. Trong ngành công nghiệp ô tô có một câu nói: Nếu mua được Toyota thì đừng chọn Honda, nếu mua được Honda thì không muốn có Nissan. Ba thương hiệu này khiến nhiều người dùng phân vân khi lựa chọn. Khi chọn xe, bạn phải quan tâm đến tỷ lệ hỏng hóc của mẫu xe thuộc thương hiệu.

“Tỷ lệ hỏng hóc” thể hiện việc một chiếc xe có ổn định hay không, trong dân gian cũng có câu: Toyota không thể hỏng được. Sau khi thống kê, người ta thấy rằng tỷ lệ hỏng hóc của Toyota là rất thấp, thấp hơn so với Nissan Honda. Đó là lý do tại sao nhiều người chọn Toyota. Thương hiệu chú trọng đến chất liệu sản phẩm và chất lượng tổng thể, điều này có thể được phản ánh trong suy nghĩ của người bình thường về mọi mặt, đây là lý do tại sao mọi người đều khuyên mua Toyota khi lựa chọn một chiếc xe gia đình. Tính toàn diện của 3 thương hiệu này là: Toyota> Honda> Nissan.

Ba thương hiệu lớn tập trung

Cả ba thương hiệu đều có trọng tâm riêng và chúng khác nhau về mọi mặt. Ví dụ Toyota chú trọng đến khả năng vận hành toàn diện, tuy cấu hình bên trong không phong phú nhưng rất thực dụng, quan trọng nhất là cấu hình không cầu kỳ. Như người ta đã nói, sản phẩm càng đơn giản càng tốt. Honda thì khác, tập trung nghiên cứu và phát triển của hãng là tập trung vào động cơ, và công nghệ tốt nhất của Honda được đưa vào động cơ. Nhìn sang Nissan, thành tích về mọi mặt đều tương đối trung bình, không có khả năng thu hút mọi người, chỉ có thể biết được sự thoải mái của chiếc ghế sofa cỡ lớn khi ngồi trên ba chiếc ghế này hướng đến những nhóm khách hàng khác nhau.

Kiểm soát chất lượng của Nissan là đáng lo ngại

Xe Nissans mua vào mùa cao điểm sẽ kém chất lượng và xuất hiện nhiều tiếng ồn bất thường trong quá trình lái xe lâu dài.

Tỷ lệ duy trì nói chung là thấp

Toyota và Honda sẽ không giảm giá lớn tại bến. Nếu bạn là chủ xe và định đổi xe mà thấy tỷ lệ giữ lại xe rất thấp thì nên mua xe mới hơn là mua xe cũ. Nói một cách tương đối, trên thị trường xe cũ, chỉ có Toyota là có giá nhất. Đây là ưu điểm của nó, vì chiết khấu đầu cuối thấp, dù là xe cũ cũng không hỏng vặt nên Toyota cứ yên tâm mua, bán thoải mái.

Ưu điểm và nhược điểm của Honda

Honda chủ yếu nghiên cứu về động cơ, và công suất là loại mạnh nhất trong 3 thương hiệu lớn. Được giới trẻ yêu thích, đặc biệt là Civic và Accord. Nissan không bằng Honda về thiết kế ngoại hình và sức mạnh, nên đương nhiên đối tượng khách hàng ít hơn nhiều. Ngoài ra, so với Toyota, sức mạnh mạnh mẽ, đó là lợi thế của nó. Việc sử dụng động cơ tăng áp cũng khiến tỷ lệ hỏng hóc của Honda cao hơn Toyota. Toyota, như một chiếc xe gia đình, sử dụng động cơ tự mồi. Tính ổn định cao trong thời gian sau và giá bảo dưỡng thấp là những ưu điểm của Toyota. Xét về hiệu suất tổng thể, xe gia đình phù hợp nhất vẫn là Toyota.

Kết luận:

Qua phân tích trên cũng cho thấy nội dung của tiêu đề, Toyota là tốt nhất về khả năng vận hành toàn diện, và tỷ lệ hỏng hóc cũng thấp nhất. Khi lựa chọn một thương hiệu Nhật Bản, Nissan về cơ bản có thể bỏ qua, vì nó không có lợi thế. Nếu bạn muốn sự an tâm, bền bỉ và một chiếc xe đã qua sử dụng vẫn có thể bán được giá tốt, hãy chọn Toyota. Nếu bạn muốn hiệu suất công suất nhanh hơn, Honda phù hợp hơn với cùng mức giá. Động cơ 1.5T mạnh hơn nhiều so với động cơ 2.0L tự mồi của Toyota, đây là điểm khác biệt giữa ba loại. Bạn trẻ thường thích chọn Honda, hãng có ngoại hình thời trang hơn, công suất mạnh mẽ. Trong ba thương hiệu lớn, bạn sẽ chọn như thế nào?

Lê Dương (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới