CÔNG NGHỆ » Đi gì

Xăng tăng giá, 90% người lái xe ô tô chưa biết đến 8 mẹo tiết kiệm xăng hữu ích này

Chủ nhật, 07/11/2021 15:56

Để ô tô có thể tiết kiệm được nhiên liệu không chỉ phụ thuộc vào các nhà sản xuất mà từ chính cách lái xe hàng ngày mới ảnh hưởng nhiều tới vấn đề này. Cách lái xe không chỉ để giúp bạn có thể giảm đi tiền xăng, dầu mà còn bảo vệ chính chiếc xe của bạn và giảm tác hại đến môi trường xung quanh.

Thời buổi giá xăng dầu tăng liên tục như thế này thì việc tìm cách vận hành chiếc ô tô sao cho tiết kiệm nhiên liệu nhất luôn là vấn đề khiến nhiều người trăn trở. 8 mẹo dưới đây sẽ giúp người lái hoàn thiện kỹ năng điều khiển xe để đạt mức tiết kiệm nhiên liệu tốt nhất.

Hạn chế nhấn chân phanh, chân ga gấp

Khi tăng tốc hay hãm phanh, chúng ta nên được thực hiện một cách từ tốn, có chuẩn bị để không tốn thêm nhiên liệu đốt cháy. Nhiều người lái xe có thói quen nhấn chân ga/ chân phanh đột ngột. Hành động này đã vô tình khiến chiếc xe của mình tốn thêm xăng.

Mẹo lái xe tiết kiệm nhiên liệu tốt nhất

Sử dụng tính năng kiểm soát tốc độ trên đường cao tốc

Xe của bạn sẽ tiêu thụ ít nhiên liệu hơn nhiều nếu bạn tuân theo các giới hạn tốc độ và sử dụng tính năng kiểm soát tốc độ trên đường cao tốc. Có thể thấy, hệ thống này còn đẩy mạnh tính năng tiết kiệm mức nhiên liệu tiêu thụ hiệu quả nhờ việc duy trì vận tốc ổn định, giảm bớt lượng nhiên liệu tiêu tốn lúc tăng tốc. Trên cao tốc nếu tăng giảm tốc độ xe liên tục sẽ khiến nhiên liệu bị đốt cháy nhiều hơn đó. Mỗi lần tăng tốc đồng nghĩa với việc bạn sẽ tiêu tốn nhiều năng lượng hơn bình thường.

Tuy nhiên, tính năng nay chỉ thích hợp khi sử dụng trên đoạn đường dài hay cao tốc và rất phức tạp khi bạn sử dụng trong thành phố.

Bảo dưỡng đúng thời hạn

Theo các chuyên gia, xe ô tô vận hành được một quãng đưỡng phải thay dầu, bộ lọc dầu, kiểm tra các bộ phận xe để vận hành an toàn và giúp xe bền chắc hơn. Bộ lọc dầu và nhớt nên được thay sau mỗi 4.500 dặm. Để tránh các chi phí phát sinh, hãy thực hiện điều này theo đúng kì hạn. Nếu không, động cơ của bạn sẽ sớm gặp rắc rối và việc sửa chữa sẽ tốn của bạn không ít tiền đâu. Theo tính toán của chuyên gia, nếu bộ lọc bị tắc làm tốn 10% nhiên liệu.

Bộ lọc khí rất dễ tháo rời. Hãy vệ sinh và phơi dưới ánh nắng mặt trời, nếu không thấy ánh sáng xuyên qua nó thì có nghĩa là cần phải thay bộ lọc mới. Nếu bộ lọc bị nghẽn nhiều lần nên thay bộ lọc mới để đảm bảo cho quá trình lọc không khí được thông suốt và tiết kiệm nhiên liệu.

Hạn chế sử dụng điều hòa

Nếu như thời tiết dễ chịu, người sử dụng nên tắt điều hòa. Việc này sẽ giúp tiết kiệm được năng lượng cho xe. Điều hoà không khí có thể tiêu tốn 15% nhiên liệu. Tuy nhiên, ở tốc độ trên 80km/h sử dụng điều hoà không khí tốt hơn cho việc mở một cửa sổ.

Xem google map để tìm đường đi thuận lợi nhất

Nếu hành trình của bạn cần đi qua nhiều điểm dừng, tốt nhất hãy tra google map để tính toán đường đi sao cho thuận lợi nhất. Việc làm nóng động cơ cũng tốn nhiều xăng hơn bình thường. Do vậy hãy tính toán để chiếc xe không phải tái làm nóng nhiều lần trong ngày. Thói quen này giúp bạn tiết kiệm được khối tiền xăng đó, nhất là trong những ngày mùa đông sắp tới.

Không lái xe khi trời mưa

Khi trời mưa, nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao. Nhưng bên cạnh đó, mức tiêu hao nhiên liệu cũng cao hơn. Vào những ngày khô ráo, xe tiêu hao nhiều năng lượng khi tăng tốc để đối phó với lực cản của gió. Vào những ngày mưa, khả năng chống nước trên đường còn tốn xăng hơn.

Theo dõi áp suất lốp

Giữ cho lốp xe trong tình trạng đủ hơi là một trong những cách tốt nhất để tiết kiệm nhiên liệu, đồng thời đó là cách để đảm bảo an toàn tính mạng cho người sử dụng xe bởi lốp xe non. Bơm cho lốp xe đạt đến ngưỡng tối đa theo đề nghị của nhà sản xuất. Các lái xe nên kiểm tra ít nhất một tháng một lần.

Nếu có hiện tượng yếu hơi thì phải bơm ngay không nên chần chừ. Trước khi cho xe lăn bánh trên đường, cần sử dụng máy đo áp suất kỹ thuật số để kiểm tra độ căng. Lốp no hơi sẽ vừa giúp cho xe chạy êm ái lại vừa vận hành tối ưu. Trong thời tiết sắp sang đông thế này càng cần làm việc này thường xuyên hơn.

Bỏ bớt đồ thừa ra khỏi xe

Nhiều người hay có thói quen chất cả đống đổ lên xe, bất kể nó có cần thiết hay không. Nhưng hóa ra điều này lại gây tốn xăng hơn bình thường vì càng để nhiều, trọng lượng xe càng tăng, dẫn đến tốn thêm nhiên liệu di chuyển. Tốt nhất tối nay bạn nên kiểm tra và bỏ ngay những thứ không quan trọng ra khỏi xe.

Dương Huyền (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới