CÔNG NGHỆ » Sản phẩm hot

Top 6 điện thoại 3 triệu đồng đáng dùng nhất

Thứ hai, 06/01/2014 13:46

2013 được đánh giá là năm bùng nổ của các dòng smartphone giá rẻ. Ở phân khúc 3-4 triệu đồng, bạn hoàn toàn có cơ hội lựa chọn được những chiếc điện thoại tích hợp nhiều tính năng tiện ích.

Dưới đây là một số đại diện tiêu biểu mà bạn có thể tham khảo lựa chọn ở thời điểm này.

Samsung Galaxy Trend (3,19 triệu đồng)

Samsung Galaxy Trend là một điện thoại thông minh nằm trong phân khúc tầm trung được trang bị cấu hình ổn với RAM 768MB và vi xử lý tốc độ 1GHz, Bộ nhớ RAM 768MB nên có tính đa nhiệm, có thể chạy cùng lúc nhiều phần mềm, ứng dụng khác. Máy sở hữu màn hình 4-inch cảm ứng đa điểm, độ phân giải 480 x 800 pixels, công nghệ màn hình TFT cùng mật độ điểm ảnh 233 ppi, khiến màn hình hiển thị vô cùng sắc nét, chất lượng hình ảnh cao, sống động và góc nhìn rộng.

Samsung Galaxy Trend được hỗ trợ kết nối Wifi, 3G, 2.5G. Ngoài ra, tính năng Wifi Hotspot giúp máy có thể trở thành một điểm truy cập Wifi cho các máy khác. Các kết nối khác của máy bao gồm Bluetooth, MicroUSB, hỗ trợ khe cắm microSD, định vị vệ tinh toàn cầu… Ngoài ra, máy còn được hỗ trợ đầy đủ 2 camera, camera trước 0.3MP cho tính năng gọi video, camera sau 5.0MP hỗ trợ đèn flash, lấy nét tự động, cho ảnh đẹp.

HTC 8S (3,29 triệu đồng)

HTC 8S được trang bị màn hình LCD kích thước 4-inch, độ phân giải 800 x 480 pixel. Máy được trang bị bộ xử lý lõi kép tốc độ 1 GHz, RAM 512 MB, bộ nhớ trong 4 GB cùng khe cắm thẻ nhớ mở rộng, đi kèm pin 1.700 mAh. Camera 5 megapixel cùng đèn LED Flash ở phía sau giúp máy có khả năng quay video chuẩn HD 720p. Chạy trên hệ điều hành Windows Phone 8, HTC 8S hoạt động rất mượt.

HTC 8S được hỗ trợ GSM / GPRS / EDGE ( 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz ) và UMTS / HSPA+ ( 900 / 2100 MHz ) cùng với đó bạn sẽ thấy máy hỗ trợ Bluetooth 3.1 và Wifi 801.11 b/g/n, cùng với tính năng GPS, GLONASS.

Nokia Lumia 525 (3,49 triệu đồng)

Chiếc điện thoại thông minh này được trang bị cấu hình khá mạnh, bộ vi xử lý Snapdragon S4 Pro lõi kép tốc độ 1GHz, cùng với 1GB bộ nhớ RAM và ổ cứng lưu trữ 8GB, hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ ngoài. Màn hình của Lumia 525 rộng 4-inch độ phân giải 800x480, sử dụng công nghệ IPS LCD.

Lumia 525 được trang bị ứng dụng camera mới nhất của Nokia, cải thiện về giao diện và các chế độ chụp ảnh. Ngoài ra ứng dụng nghe nhạc trực tuyến MixRadio, ứng dụng bản đồ HERE cũng được nâng cấp trên chiếc smartphone này, cho phép tra cứu bản đồ và chỉ đường ở chế độ offline.

Nokia 515 (3,49 triệu đồng)

Nokia 515 với bàn phím được sản xuất từ một loại nhựa Polycarbonate cứng. và sở hữu màn hình QVGA 2.4-inch với mặt cứng cường lực Gorila Class 2 được vát mép cong nhẹ. Máy cũng sở hữu camera chính 5MP với đèn flash LED vượt trội, 256 MB dung lượng bộ nhớ trong và khe cắm thẻ Micro lên đến 32GB. Ngoài ra chiếc điện thoại này còn được trang bị Pin BL-4U cho thời gian chờ lên tới 38 ngày. Nokia 515 có hai phiên bản đơn sim và 2 sim hỗ trợ cả mạng 2G và 3G.

LG Optimus L7 (3,69 triệu đồng)

Đây là một trong những smartphone bán chạy nhất của LG tại thị trường Việt Nam trong năm 2013. LG Optimus L7 được trang bị bộ vi xử lý lõi đơn Qualcomm MSM7227A tốc độ 1GHz với RAM 512MB, bộ nhớ trong 4GB cùng khe cắm thẻ nhớ mở rộng. Sản phẩm được trang bị Android 4.0 với giao diện Optimus 3.0 đã được LG tùy biến lại về đồ họa, bổ sung thêm những tính năng và tiện ích mới.

LG Optimus L7 P705 là chiếc smartphone đáp ứng tốt cho nhu cầu làm việc lẫn giải trí của người dùng. Máy được trang bị camera 5 Megapixel đi kèm camera phụ VGA ở mặt trước. Màn hình rộng tới 4,3 inch,công nghệ IPS, có độ sáng lên đến 500NIT, Không chỉ vậy, LG Optimus L7 còn được trang bị pin dung lượng cao lên đến 1700mAh, khá ổn với một chiếc smartphone tầm trung đa tính năng.

Samsung Galaxy Trend Plus (3,99 tiệu đồng)

Điện thoại Galaxy Trend Plus là bản nâng cấp của phiên bản tiền nhiệm Galaxy Trend, nó được trang bị bộ vi xử lý lõi kép, hệ điều hành Android 4.2.2 tối ưu hơn, cùng với đó là camera và chất lượng màn hình được tối ưu hơn. Máy được trang bị màn hình 4-inch, độ phân giải 480 x 800 kết hợp công nghệ LCD giúp hình ảnh trên máy hiển thị khá sắc nét, trung thực.

Chạy trên hệ điều hành Android 4.2.2, máy được trang bị chip xử lý lõi kép 1,2 GHz, bộ nhớ RAM 768 MB cho phép Galaxy Trend Plus thực hiện tốt các thao tác đa nhiệm. Với dung lượng 1.500 mAh, pin trên Galaxy Trend Plus cho phép sử dụng ở nhu cầu thông thường với thời gian hơn một ngày không cần sạc thậm chí khoảng 1,5 ngày. Người dùng có thể sử dụng các kết nối 3G, Wi-Fi, Bluetooth, định vị GPS trên chú “dế” này.

Theo Vnmedia.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới