CÔNG NGHỆ » Xài gì

Thói quen sai lầm khi sử dụng điều hòa vào ngày nắng nóng khiến trẻ dễ bị viêm phổi, méo miệng

Thứ năm, 01/06/2023 21:34

Thời tiết nắng nóng, nhiều gia đình sử dụng điều hòa cho con cái dễ chịu. Tuy nhiên, việc sử dụng điều hòa không đúng cách dễ khiến trẻ bị bệnh.

Ngày nay, điều hòa được coi là đồ dùng cần thiết khi thời tiết nắng nóng, giúp cho mọi người cảm thấy dễ chịu với thời tiết khắc nghiệt. Đặc biệt, điều hòa rất cần thiết giúp trẻ nhỏ ngủ ngon, bớt quấy khóc vì nóng.

Tuy nhiên, việc sử dụng điều hòa không đúng cách lại khiến sức khỏe cả nhà bị ảnh hưởng, đặc biệt trẻ con dễ bị viêm phổi, méo miệng, liệt mặt, sốc nhiệt, đột quỵ.

Dưới đây là những sai lầm khi bố mẹ sử dụng điều hòa không đúng cách:

Để điều hòa chiếu thẳng vào con

Việc để điều hòa, quạt gió thổi thẳng vào mặt và đầu con sẽ rất nguy hiểm. Theo bác sĩ Nguyễn Trí Đoàn, Phó trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 2, TP HCM cho biết với những bé có cơ địa yếu sẽ rất dễ mắc những bệnh về đường hô hấp như viêm mũi, viêm phế quản, viêm phổi, đau họng, dị ứng đường hô hấp. Những triệu chứng phổ biến của bé là sốt, ho, ngạt mũi... có thể xuất hiện sau khi điều hòa chiếu thẳng vào người.

Không nên đặt điều hòa ở đầu giường, vì điều hòa sẽ chiếu thẳng hơi lạnh vào đầu và người của con.

Bật điều hòa cả ngày

Mùa hè oi bức nhiều gia đình hay bật điều hòa cả ngày, nhất là những nhà có trẻ nhỏ. Thế nhưng điều hòa quá lâu sẽ khiến bé dễ bị viêm phế quản, viêm họng, đau bụng, rối loạn tiêu hóa và làm giảm đề kháng.

Điều chỉnh nhiệt độ quá thấp

Việc bật nhiệt độ quá thấp cũng khiến cho trẻ con dễ bị cảm lạnh, suy yếu sức đề khánh. Đáng nói là quá trình này sẽ diễn ra âm thầm trong giấc ngủ của các bé, cho đến khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau mới thực sự phát bệnh.

Thay đổi nhiệt độ điều hòa đột ngột

Nhiều trẻ có thói quen khi vừa đi ngoài trời nắng nóng về là chạy vội vào phòng có điều hòa mát lạnh. Hoặc có trường hợp đang ngồi phòng điều hòa, bước ra ngoài trời nóng bức luôn, có thể dẫn đến sốc nhiệt, nguy cơ tai biến là rất cao.

Lý do là vì khi đó cơ thể chưa kịp thích nghi với nhiệt độ phòng hoặc ngoài trời, đặc biệt là khi di chuyển từ một chỗ quá nóng sang một nơi quá lạnh và ngược lại.

Chính vì vậy, hãy bật điều hòa 1 lúc, cho bé đứng ở cửa để dần quan với nhiệt độ rồi mới vào. Hoặc khi đang ở điều hòa, hãy tắt điều hòa một lúc rồi mới cho bé ra ngoài.

Đặt chậu nước trong phòng điều hòa

Nhiều nhà hay có thói quen đặt chậu nước trong phòng điều hòa để tạo độ ẩm. thế nhưng việc này dễ gây nguy hiểm cho sức khỏe vì hơi nước sẽ thu hút bụi bẩn, vi trùng gây bệnh.

Thậm chí có gia đình còn mua thêm máy phun sương để tạo độ ẩm. Tuy nhiên nếu trẻ em hít phải nhiều hơi nước, ở trong môi trường độ ẩm nhiều, sẽ không tốt cho hệ hô hấp, dễ gây viêm phổi và ho...

Cách để sử dụng điều hòa vừa tiết kiệm lại bảo vệ sức khỏe:

Nên đặt điều hoà ở vị trí thích hợp

Vị trí đặt máy điều hoà nên là nơi thích hợp và thông thoáng nhất căn phòng. Nếu điều hoà bị che khuất hay bị chắn bởi các vật dụng trong phòng sẽ làm luồng khí lạnh không thể trực tiếp tỏa tới nơi bạn mong muốn. Chưa kể nếu đặt điều hòa ở vị tri không đảm bảo sẽ dễ bị virus, vi khuẩn xâm nhập, thậm chí hở điện gây nguy hiểm tới sức khỏe của cả gia đình.

Dùng quạt kết hợp với điều hòa

Việc sử dụng điều hoà kết hợp quạt giúp ngăn chặn tình trạng da mất nước quá nhiều. Thói quen này không những tiết kiệm điện năng mà còn bảo vệ sức khỏe của chúng ta.

Nên thường xuyên bảo trì và vệ sinh điều hòa

Thường xuyên vệ sinh, đặc biệt là lọc gió của điều hoà vừa giúp tăng hiệu suất làm lạnh của điều hoà, vừa giúp giảm năng lượng tiêu thụ, kéo dài tuổi thọ của máy, đồng thời bảo vệ luồng không khí tránh những vi khuẩn gây hại xâm nhập vào cơ thể qua điều hòa.

Thùy Dương (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới