NAM GIỚI » Môn khác

Taekwondo VN vẫn đặt niềm tin vào chuyên gia Hàn Quốc

Thứ bảy, 13/08/2011 11:14

Nhiều khả năng taekwondo vẫn chưa thể có chuyên gia Iran mà sẽ trở lại thuê chuyên gia Hàn Quốc về huấn luyện.

Mối cũ

Gần như chắc chắn chuyên gia Iran dự kiến mời về huấn luyện đội tuyển Taekwondo nam quốc gia vẫn chưa đạt được thỏa thuận. Trưởng bộ môn Taekwondo Việt Nam, ông Vũ Xuân Thành cho biết “Chúng tôi đang xúc tiến liên hệ và đầu tháng 9 sẽ có chuyên gia Hàn Quốc tới tham gia huấn luyện đội tuyển. Chuyên gia Iran sẽ được tính tới kể từ đầu năm sau”. Như vậy, sau khi HLV Kim Jae Sik rời Việt Nam thì chúng ta vẫn tiếp tục tin tưởng ở các chuyên gia Hàn Quốc nhờ những mối thân tình giữa Liên đoàn Taekwondo 2 quốc gia.

Taekwondo Việt Nam hy vọng sẽ sớm giành suất dự Olympic. Ảnh: Internet

Nếu chuyên gia Hàn Quốc mới tới đây sang Việt Nam, ngoài việc hỗ trợ chung các HLV nội tập luyện cùng cả 2 đội nam, nữ thì ông sẽ đảm nhiệm trọng trách chính đối với đội tuyển nữ quốc gia. Phải có chuyên gia để hỗ trợ thêm về kỹ thuật, chiến thuật thi đấu cho VĐV là điều thật cần thiết. Và người hâm mộ cùng giới chuyên môn luôn kỳ vọng sẽ có các chuyên gia chất lượng “cập bến” với Taekwondo Việt Nam, tuy nhiên, có chuyên gia chất lượng cũng đồng nghĩa mức lương phải tương xứng.

Dù ông Thành chưa tiết lộ mức lương của chuyên gia mới sẽ sang Việt Nam nhưng ai cũng hiểu nó sẽ không kém hơn khoản 2.700 USD/tháng mà Kim Jae Sik từng nhận trước đây. Khi chưa có chuyên gia ngoại, chắc chắn dàn HLV nội ở 3 Trung tâm HLTTQG gồm Hồ Anh Tuấn, Trương Tuấn Vũ, Nguyễn Tiến Chung, Trần Quang Hạ vẫn là những người được giao trọng trách huấn luyện chính.

Olympic mới là trọng tâm

Rõ ràng, việc mời chuyên gia không chỉ mang mục đích giành huy chương tại SEA Games 26 mà đích nhắm chính là giành suất dự Olympic London 2012. Như ông Thành chia sẻ thì nếu chuyên gia Iran sang sẽ đảm trách huấn luyện các VĐV nam còn chuyên gia Hàn Quốc là đội hình nữ. Điều đó là kịp thời ở thời điểm Taekwondo Việt Nam phải có thành tích huy chương cụ thể.

Bởi lẽ, khi lần lượt Lê Huỳnh Châu, Dương Thanh Tâm (nam) cùng Nguyễn Thị Đường, Chu Hoàng Diệu Linh (nữ) chưa đạt thành tích tốt ở vòng loại Olympic của thế giới (tại Azerbaijan cuối tháng 6 vừa qua) thì nhiệm vụ của họ vô cùng nặng nề là phải thành công ở vòng loại tranh suất Olympic của châu Á diễn ra đầu tháng 11 ở Thái Lan.

Hai giải đấu trùng đúng thời điểm tháng 11, cũng có nghĩa, cả 4 võ sĩ này sẽ không tham dự SEA Games 26 và trọng trách giành thành tích ở đấu trường khu vực đặt lên cả các thành viên còn lại của đội tuyển.

Taekwondo Việt Nam sẽ nhắm từ 4-5 HCV trên đất Indonesia lần này. Dù đội hình tập trung cho SEA Games 26 vẫn chưa rút gọn và phải tới giai đoạn 2 của kỳ tập trung (từ ngày 1-9) thì bộ môn mới có quyết định chính thức nhưng dễ thấy đội hình dự SEA Games sẽ không tránh khỏi những cái tên vẫn ổn định chuyên môn như Nguyễn Thị Hoài Thu, Nguyễn Thanh Thảo, Vũ Thị Hậu, Doãn Thị Hương Giang (nữ), Nguyễn Trọng Cường, Lương Minh Đạt, Nguyễn Hữu Nhân (nam)…

Tuy nhiên, như nhiều môn khác, Taekwondo là một trong những “mỏ vàng” của Việt Nam tại SEA Games vì lẽ ấy BHL cũng như lãnh đạo bộ môn, Liên đoàn rất cẩn trọng trong việc lựa chọn VĐV.

Một suất chính thức có mặt tại London, điều ấy không quá khó nhưng là một nhiệm vụ quan trọng. Chỉ khi có mặt được ở Olympic, điều đó cũng có nghĩa Taekwondo của chúng ta đã nằm trong danh sách các quốc gia phát triển của môn thể thao này và sẽ có vị thế cao ở thể thao quốc tế. a

SGGP
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới