NAM GIỚI » Sự nghiệp

Cách gây ấn tượng với mọi người chỉ trong vòng 5 phút nói chuyện

Thứ sáu, 16/06/2017 07:39

Ngoại hình, thu nhập, địa điểm... tất cả những thứ này đôi khi chưa đủ cho một cuộc nói chuyện mà bạn cần gây ấn tượng.

Đôi khi một người có tiền, ngoại hình đẹp là chưa đủ để gây ấn tượng với người đối diện. Đừng lo lắng, dưới đây sẽ là một số mẹo rất đơn giản giúp bạn dễ dàng gây ấn tượng với đối phương chỉ sau 5 phút trò chuyện.

1. Đôi giày

Giày giúp gây ấn tượng với đối phương

Trong hoàn cảnh hai người mới gặp nhau thì đôi giày luôn là vị trí được chú ý đầu tiên. Nếu giày của bạn không sạch và rách thì cho dù trên người bạn có mặc những bộ quần áo đẹp đến đâu đi chăng nữa thì nó cũng đều vô nghĩa. Mọi người luôn làm quen với một người bằng hướng nhìn từ dưới lên trên, và tất nhiên đôi giày cần phải đẹp. Tin tôi đi, điều này luôn luôn đúng.

2. Nhìn vào mắt đối phương khi nói chuyện

Ánh mắt có thể bộc lộ khá rõ về tính cách của bạn. Bạn tự tin hay đang cố gắng che giấu một điều gì đó, ánh mắt sẽ là thứ lật tẩy bạn ngay lập tức. Vì vậy, hãy cố gắng nhìn vào mắt đối phương khi cuộc trò chuyện đang diễn ra, ngoài việc tôn trọng thì nó cũng tăng khả năng gắn kết giữa hai người với nhau hơn.

3. Đừng dập khuôn - cổ hủ

Thay vì sử dụng những câu hỏi cũ thì hãy thử dùng các cách, câu từ thú vị khác để thay đổi không khí cuộc trò chuyện.

Ví dụ như:

Thay vì hỏi: Bạn khỏe không? thì hãy thử nói: Hôm nay có điều gì mới với bạn không?

Thay vì hỏi: Bạn đến từ đâu? thì hãy thử nói: Hãy cho tôi biết về những điều thú vị nơi bạn sống?

... rất nhiều hướng hỏi khác nhau để câu chuyện không trở nên nhàm chán.

4. Những gì đang xảy ra xung quanh

Trong câu chuyện, đôi khi bạn không cần quá cao siêu hay như một cỗ máy hiểu biết về tất cả để đưa câu chuyện đi quá xa. Đơn giản chi cần chú ý và nói đến những sự việc xảy ra ở xung quanh thôi cũng có thể dễ dàng gây ấn tượng với người đối diện rồi. Điều đó sẽ khiến không khí cuộc trò chuyện trở nên gần gũi hơn rất nhiều.

5. Thận trọng những lời khen

Mọi người đều thích nhận được những lời khen, nhưng đôi khi chính những lời khen đó lại khiến bạn bị ''mất điểm'' đấy. Lời khen trong một cuộc gặp rất quan trọng, nó giúp người đối diện cảm thấy tốt về bản thân họ, giúp họ tự tin và thoải mái hơn. Nhưng cố gắng đừng sử dụng những lời khen như: ''tôi thích nụ cười của bạn'' hay ''ánh mắt của bạn rất đẹp''... nó thực sự đang khiến cuộc trò chuyện trở nên xấu hơn khi những lời khen kiểu như vậy rất dễ bị cho rằng như những lời tán tính, rẻ tiền.

6. Tránh những cuộc nói chuyện vô nghĩa qua điện thoại

Điện thoại là phương tiện để liên lạc nhưng không nên quá lạm dụng. Chỉ khi có việc gì cần bạn mới nên sử dụng thiết bị này, tránh coi nó như một công cụ để buôn chuyện tào lao, vô nghĩa. Nếu thực sự bạn muốn nói chuyện với người nào đó thì nên gặp riêng trực tiếp. Sẽ chẳng có ai khen khi thấy bạn cứ gọi điện nói chuyện vu vơ nhiều giờ đồng hồ với người nào cả.

Hạ Tú (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới