NAM GIỚI » Sự nghiệp

Công bố nguyên nhân thất bại của U23 VN

Thứ ba, 29/11/2011 08:31

Sau cuộc họp kín giữa VFF và HLV Falko Goetz, một bản tổng kết các nguyên nhân thất bại của U23 Việt Nam đã được đưa ra.

Trong buổi làm việc chiều qua giữa lãnh đạo VFF và HLV Goetz đã không có quyết định mạnh tay nào được đưa ra. Ông Goetz vẫn nhận được sự ủng hộ của VFF và sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò huấn luyện ĐTQG và U23 Việt Nam ở những giải đấu sắp tới.

Sau cuộc họp này, đại diện của VFF, Phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung đã tham dự buổi họp báo và công bố các kết luận giữa VFF và HLV Falko Goetze về nguyên nhân thất bại của U23 Việt Nam tại Sea Games 26, giải đấu mà nhà cầm quân người Đức được giao chỉ tiêu đưa đội tuyển lọt vào trận chung kết.

Ông Goetz vẫn giữ được ghế

Theo lời ông Trung, có 3 nguyên nhân dẫn tới thảm bại của U23 Việt Nam. Thứ nhất là do ông Goetz có quá ít thời gian để làm quen với môi trường bóng đá Việt và các cầu thủ của đội U23. Chính điều này đã khiến ông khó xây dựng được đội hình cũng như chiến thuật ưng ý. Tuy nhiên, không có chuyện HLV từng làm việc ở Bundesliga bỏ sót nhân tài khiến U23 Việt Nam không có được những cầu thủ chất lượng nhất ở Sea Games.

Lý do thứ hai cũng là quan trọng nhất chính là việc HLV người Đức đã không thể xây dựng một lối chơi rõ ràng cho U23 Việt Nam. Giới chuyên môn cho rằng Goetz đã sai lầm khi chọn lối chơi bóng dài thay vì bóng ngắn sở trường của các cầu thủ Việt. Tuy nhiên, đại diện của VFF phủ nhận điều này khi khẳng định ông Goetz định hướng cho các cầu thủ chơi bóng ngắn nhưng do hạn chế về khả năng tranh chấp tay đôi nên ở một số trận tại Sea Games 26, U23 Việt Nam đã phải chuyển sang chơi bóng dài.

U23 Việt Nam chơi kém do... V-League

Đến đây, câu chuyện được chuyển hướng sang V-League khi ông Trung cho rằng Falko Goetz không thể xây dựng trục dọc cho đội tuyển bởi ở V-League các vị trí trọng yếu này thường do các cầu thủ ngoại đảm nhận. U23 Việt Nam thì không có cầu thủ ngoại nên không thể tìm được vị trí tiền vệ trung tâm và trung phong cắm. Đó là lý do Trọng Hoàng bị kéo sâu về giữa sân dẫn tới màn trình diễn đáng quên trên đất Indonesia và cũng là nguyên nhân khiến hàng công U23 Việt Nam thi đấu tậm tịt.

Điều cuối cùng dẫn tới thảm bại của U23 Việt Nam là do đội hình yếu với khá nhiều cầu thủ không chơi ở V-League, hạng đấu cao nhất của chúng ta. Sự non nớt ấy đã khiến U23 Việt Nam mắc nhiều sai lầm và thi đấu không thành công. Ông Trung cho biết VFF và HLV Falko Goetz đều có chung quan điểm chất lượng đội hình U23 Việt Nam kém hơn U23 Malaysia và U23 Indonesia nên chúng ta không vào được chung kết là dễ hiểu. Tuy nhiên, Phó chủ tịch VFF thừa nhận việc U23 Việt Nam thua tan tác trong trận tranh huy chương đồng với U23 Myanmar là “không chấp nhận được” và hạng 3 chung cuộc mới là đúng thực lực của chúng ta.

24h