NAM GIỚI » Sự nghiệp

Thành Lương lần thứ 2 giành Quả bóng vàng Việt Nam

Thứ sáu, 11/05/2012 08:48

Vượt qua các đối thủ nặng ký như Trọng Hoàng, Huỳnh Kesley, tiền vệ Phạm Thành Lương đã nhận danh hiệu Quả bóng vàng VN 2011. Nguyễn Văn Quyết lần thứ 2 liên tiếp đoạt giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

Tối 10/5, buổi Gala vinh danh các cầu thủ bóng đá Việt Nam được diễn ra trang trọng tại Nhà hát Bến Thành - TP.HCM. Ngoài những chuyên gia, quan chức bóng đá, cầu thủ và giới truyền thông, buổi lễ còn có sự góp mặt của các ca sĩ, nghệ sĩ như Mỹ Tâm, Phạm Anh Khoa, Nhật Cường, Phương Linh, Huy Khánh... - những nhân vật "làm nóng" không khí Gala.

Thành Lương nâng cao danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2011

Tiền vệ Phạm Thành Lương (23 tuổi), hiện chơi trong màu áo của CLB bóng đá Hà Nội. Dù tuyển U23 Việt Nam không thành công ở SEA Games 26 nhưng "Lương dị" vẫn thi đấu năng nổ, lọt vào top 5 cầu thủ hay nhất SEA Games 26 do trang thông tin bóng đá Goal.com bầu chọn. Ở màu áo CLB, dù Hà Nội ACB bị rớt hạng mùa trước nhưng Thành Lương vẫn thi đấu nổi bật và khẳng định được tên tuổi ở V-League. Như vậy, cầu thủ thuận chân trái sinh năm 1988 này đã hai lần vinh dự đoạt Quả bóng vàng giống như các cựu danh thủ Lê Huỳnh Đức và Nguyễn Hồng Sơn (Thành Lương là chủ nhân Quả bóng vàng 2009). Người sở hữu nhiều Quả bóng vàng nhất đang là tiền đạo Lê Công Vinh với 3 lần chiến thắng (các năm 2004, 2006 và 2007).

Trên bục vinh danh, Nguyễn Thành Lương chia sẻ: “Tôi rất vinh dự và tự hào khi nhận được sự tin tưởng của giới chuyên môn và các nhà báo. Đây là động lực để tôi cố gắng hơn trong bước đường sự nghiệp của mình. Cảm ơn các CĐV đã theo sát các tuyển thủ suất thời gian qua và xin hứa sẽ thi đấu, cống hiến hết mình để không phụ sự mong đợi của người hâm mộ”.

Quả bóng bạc được trao cho tiền vệ Trọng Hoàng của CLB SLNA - đương kim vô địch V-League. Cách đây 2 năm, Trọng Hoàng là chủ nhân của danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam. Quả bóng đồng 2011 được trao cho tiền đạo nhập tịch Huỳnh Kesley. Đây là lần đầu tiên một cầu thủ nhập tịch nhận được danh hiệu này.

Trọng Hoàng nhận Quả bóng bạc với sự chúc mừng của ca sĩ Phương Linh (trái) và bầu Thắng (áo trắng)

Chân sút chủ lực Gaston Merlo của SHB.Đà Nẵng được tôn vinh ở hạng mục dành cho Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất. Đây là lần thứ 2 cầu thủ người Argentina giành giải thưởng này. Lần trước là vào năm 2009.

Ở hạng mục Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, tiền vệ Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T) được xướng tên. Đây đã là lần thứ 2 liên tiếp, Văn Quyết giành được giải thưởng cao quý của bóng đá Việt Nam.

Văn Quyết năm thứ 2 liên tiếp đoạt giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất

Tại cuộc bầu chọn cho cầu thủ nữ, danh hiệu cao quý Quả bóng vàng năm 2011 thuộc về thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh của TP.HCM. Cầu thủ Lê Thị Thương của Than khoáng sản Việt Nam giành Quả bóng bạc, còn giải thưởng Quả bóng đồng dành thuộc về Nguyễn Thị Muôn của CLB Hà Nội.

Các cầu thủ nhận danh hiệu Quả bóng vàng, bóng bạc, bóng đồng lần lượt nhận giải thưởng tiền mặt 40, 30, 20 triệu đồng.

Những hình ảnh đáng chú ý trong đêm Gala

Ca sĩ Phạm Anh Khoa làm sôi động sân khấu Lễ trao giải với hai ca khúc "tủ'" "Thời gian tôi" và "Lý quạ kêu"

Hiếu Hiền và Xuân Lan tung hứng khiến khán phòng sôi động hơn

Ca sĩ Đàm Phương Linh khuấy động sân khấu bằng ca khúc  Khát khao hơn, Đường đến đỉnh vinh quang.

"Họa mi tóc nâu" Mỹ Tâm thể hiện giọng ca ngọt ngào trên sân khấu với hai ca khúc Niềm tin chiến thắng và Quê hương tuổi thơ tôi trước khi đọc tuyên bố giải thưởng "Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất năm" cho Merlo

Gia đình Kesley cổ vũ anh trong lễ nhận giải Quả bóng đồng

Quả bóng bạc Trọng Hoàng

Thành Lương - Quả bóng vàng nam và Kiều Trinh - Quả bóng vàng nữ

Huy Khánh đọc tuyên bố Quả bóng bạc cho Lê Thị Thương

Nguyễn Thị Muôn giành Quả bóng đồng

Kết quả bầu chọn 

-  Quả bóng vàng (nam)

Phạm Thành Lương (44 vàng, 28 bạc, 17 đồng) = 205 Điểm

Nguyễn Trọng Hoàng (19, 29B, 33Đ) = 148 Điểm

Huỳnh Kesley (30V, 11B, 5Đ) = 117 Điểm

-  Quả bóng vàng (nữ)

Đặng Thị Kiều Trinh (56V, 23B, 12Đ) = 226 Điểm

Lê Thị Thương (12V, 24B, 10Đ) = 94 Điểm

Nguyễn Thị Muôn (8V, 19B, 27Đ) = 89 Điểm

-  Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất

Nguyễn Văn Quyết (45 phiếu)

Ngô Hoàng Thịnh (34 phiếu)

Bùi Xuân Hiếu (25 phiếu)

-  Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất

Gaston Merlo (85 phiếu)

Philani (14 phiếu)

Samson (9 phiếu)

 

Infonet