NAM GIỚI » Tiêu khiển

Người giàu suy nghĩ khác người thường thế nào?

Thứ ba, 22/07/2014 07:10

Cùng là con người, tuy nhiên người giàu luôn có một vài suy nghĩ đặc biệt khác với các thành phần còn lại trong xã hôi. Đó đôi khi là đặc điểm lý giải tại sao họ sung túc về tài chính trong khi chúng ta chỉ đủ ăn.

Ở đây hãy cùng tìm hiểu người giàu có thực sự có suy nghĩ khác người xung quanh như thế nào, và có thể là cơ hội để bạn áp dụng nó cho cuộc sống của riêng mình.

1. Người giàu tin nghèo là gốc rễ của tất cả cái Ác

Trong khi người bình thường nghĩ rằng tiền là gốc rễ của mọi tội lỗi. Người giàu cho rằng, có một sự xấu hổ nào đó đến cùng với cách “làm giàu” trong cộng đồng có thu nhập thấp. Một người bình thường đã bị tẩy não để tin rằng những người giàu có thường do họ quá may mắn hoặc chỉ là những kẻ dối trá, khôn lỏi trong làm ăn mà có được số tài sản của mình. Hầu hết mọi người trên thế giới đều biết rằng tiền không thể đảm bảo được hạnh phúc, nó chỉ làm cho cuộc sống của bạn dễ chịu và thú vị hơn mà thôi.

2. Người giàu suy nghĩ ích kỷ là một phẩm chất tốt

…Trong khi người bình thường nghĩ ích kỷ là một tật xấu.

Người giàu đi ra ngoài và cố gắng làm cho mình hạnh phúc. Họ không cố gắng để giả vờ như mình đang cứu thế  giới.

Những người thuộc tầng lớp trung lưu xem đó là sự ích kỷ, tiêu cực và điều đó khiến họ trở nên nghèo khó. Tuy nhiên, hãy hiểu rằng nếu bạn không chăm sóc bản thân, bạn sẽ không thể giúp đỡ thêm bất cứ những ai với thứ nghèo nàn hiện tại bạn có.

3. Người giàu luôn có tâm lý hành động

Trong khi người bình thường luôn chờ đợi cơ may.

Khi mọi người đều chờ đợi để vận may tới và cầu nguyện cho sự thịnh vượng trong khi giải quyết mọi vấn đề. Người giàu không mấy khi tin vào cơ may, họ tin vào sự hành động thực sự để nắm giữ được thứ mình muốn chứ không phải là niềm tin vào ông Trời hay tin vào sự trợ cấp của Chính phủ hay sự may mắn trúng sổ xố. Cuộc sống vẫn tiếp diễn và thời gian thì không ngừng lại chờ đợi ai.

4. Người giàu tin vào sự giàu có đến từ kiến thức thực tế

Trong khi người bình thường tin rằng con đường đến sự giàu có là thông qua việc được đào tạo, học hành và từ nền giáo dục chính quy.

Nhiều người trên thế giới đã chứng minh kiến thức thực tế mới chính là nguồn tài sản giúp họ trở nên giàu có thông qua việc tích lũy kinh nghiệm từ mua và bán. Người bình thường mắc kẹt trong suy nghĩ, thạc sỹ, tiến sỹ là con đường tới với sự giàu có. Người giàu không quan tâm tới phương tiện kiếm tiền, họ chỉ quan tâm tới kết quả nó sẽ ra sao.

5. người giàu mơ về tương lai

…Trong khi người thường nhớ về những ngày cũ huy hoàng.

Người giàu có tin rằng những ngày tốt nhất của họ đang ở phía trước và ngược lại người không có nhiều tài sản ngày huy hoàng của họ đã ở lại phía sau. 

6. Người giàu suy nghĩ logic về tiền

Người bình thường nhìn tiền thông qua đôi mắt cảm xúc. Một người thông minh, được giáo dục tốt nếu không thành công có thể ngay lập tức biến thành nhà tư tưởng cho rằng thứ đỉnh điểm về nguyện vọng tài chính chỉ đơn giản là được nghỉ hưu và có lương để tiêu. Với đẳng cấp khác, người giàu biết tiền là công cụ quan trọng để giúp họ trình bày các lựa chọn và cơ hội của mình. 

7. Người giàu theo đuổi đam mê

Trong khi người thường kiếm tiền nhưng không hề có đam mê.

Những người giàu có là những nhà chiến lược thông minh khi họ chỉ làm những gì họ yêu thích và tìm mọi cách để được trả tiền. Và phần còn lại của thế giới kiếm tiền mặc dù với công việc họ không hề yêu thích, chỉ đơn giản là họ cần nó để chi trả cho cuộc sống của mình. 

8. Người giàu tin mình có thứ gì đó để giàu có

…Trong khi người bình thường tin rằng bạn phải làm điều gì đó để làm giàu.

Đó là lý do tại sao những người như Donald Trump đi từ triệu phú nợ 9 tỷ USD lại trở thành người giàu có hơn bao giờ hết. 

9. Người giàu sử dụng tiền của người khác

…Người bình thường tin rằng bạn cần tiền để kiếm ra được tiền.

Người giàu không sợ để tài trợ cho tương lai của mình khi sử dụng tiền trong túi của người khác. Họ sẵn sàn mạo hiểm tiền của người khác để trả lời cho câu hỏi “Cái này có đáng giá để mua, đầu tư hoặc theo đuổi hay không?”. Họ thường bị dẫn dắt bởi cảm xúc và sự tham lam trong khi người nghèo tin rằng kiếm tiền cần phải suy nghĩ logic và có chiến lược thật cụ thể. 

10. Người giàu dạy con của họ cách kiếm tiền

…Trong khi người bình thường dạy lũ trẻ của mình cách để tồn tại.

Bố mẹ trong gia đình khá giả dạy cho trẻ em của họ từ khi còn nhỏ về thế giới với hai khái niệm “Có” và “không có”. Người thường ủng hộ lý tưởng của chủ nghĩa tinh hoa, phát triển tầng lớp ưu tú về tài năng cho con trẻ. 

Theo Depplus.vn/MASK
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới