Cuộc sống hôn nhân khác biệt giữa tưởng tượng và thực tế: Thay vì cuốn lấy nhau, hai bạn sẽ dành thời gian cho những sở thích riêng.
Hai vợ chồng sẽ chẳng còn bày vẽ lãng mạn như thời yêu nhau.
Đức lang quân đôi khi tặng những món quà chẳng biết dùng vào việc gì.
Những bữa tiệc bừa bộn như thế này là điều bình thường.
Con bạn sẽ chẳng ngoan ngoãn ngồi học như lời bố mẹ nói.
Nuôi con là cuộc chiến.
Cảnh thứ hai là bình thường trong các gia đình có con nhỏ.
Khi bạn có con và thú cưng thì sẽ không còn khoảng không gian riêng tư giữa hai vợ chồng nữa.
Cuộc sống sẽ chẳng thể ngăn nắp, gọn gàng như bạn tưởng.