NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Đàn ông cao đặc biệt thu hút phái đẹp!

Chủ nhật, 13/04/2014 12:17

Trong con mắt của nam giới, một khuôn mặt xinh và một dáng vóc chuẩn là hai điều quan trong nhất khi họ đánh giá vẻ bề ngoài của người phụ nữ. Nhưng với phụ nữ, có một điều gần như chắc chắn rằng, người đàn ông được họ chọn lựa phần lớn phải là người cao.

Những nhận định này được tổng hợp lại từ một kết quả nghiên cứu gồm hai phần, được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu đến từ hai trường đại học là Bắc Texas và đại học Rice.

Thực tế cho thấy rằng, mặc dù “ có bước tiến trong vấn đề về quan niệm và thực tế’’ nhưng chiều cao vẫn đóng vai trò là nhân tố quan trọng trong quyết định hẹn hò. Một ví dụ, thông tin lấy từ bản nghiên cứu chỉ ra rằng: hơn một nửa hoặc 55% phụ nữ chỉ muốn hẹn hò với người đàn ông cao hơn họ, tỷ lệ 48% về điều tương tự cũng được tìm thấy trong một kết quả nghiên cứu khác của trang tin CBS.

Lý thuyết về sự tiến hóa của tâm lý học cho rằng: các điểm giống nhau là quy tắc giữ vị trí áp đảo trong vấn đề về giao phối của con người. Giáo sư xã hội học Michael Emerson, Allyn và Gladys Cline, cả ba đồng thời  cùng giữ vai trò là đồng giám đốc của trung tâm nghiên cứu đô thị tại trường đại học Rice’s Kinder và đồng tác giả của cuộc nghiên cứu cho biết trên trang Phys.org “Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy các đặc tính vật lý như: chiều cao, sự giống nhau không là quy tắc chi phối, đặc biệt là đối với phụ nữ”.

Vậy thì tại sao hầu hết phụ nữ thích đàn ông của họ đầu tiên là phải cao? Nghiên cứu cũng lưu ý rằng phụ nữ có cảm giác an toàn và che chở khi người bạn đời của họ cao hơn.  

Một cô gái có chiều cao khoảng 1m50 cho biết: “ Tôi thích cái cảm giác về sự an toàn và tinh tế đồng thời ở người bạn đời”. Như vậy là có cái gì đó khá kỳ lạ trong suy nghĩ và cả con mắt về việc tìm kiếm người đàn ông. Ngoài ra cũng còn có một vài thứ ngắn gọn hơn đề cập đến việc, đàn ông có thể đi giầy đế cao và phụ nữ thì muốn để cánh tay đặt lên được cổ của chàng.

Đàn ông có cái nhìn toàn diện hơn về ngoại hình và không bị ảnh hưởng chi phối bởi nhân tố chiều cao, tuy nhiên vẫn có một số cho biết, bản thân họ chỉ hẹn hò với các cô nàng thấp hơn họ khoảng 25.5%.

Theo tác giả nhóm nghiên cứu, đứng đầu là giáo sư George Yancey tại đại học Bắc Taxas: Sự ưu ái về chiều cao có thể liên quan đến những kỳ vọng xã hội và định kiến về giới. Ví dụ, đối với phụ nữ, họ quá cao có thể là một điểm trừ, ngược lại, đàn ông cao lại là một dấu hiệu mang tính tích cực mạnh mẽ - che chở.  Xã hội vẫn luôn coi trọng việc đàn ông giữ vai trò chi phối còn người phụ nữ có trách nhiệm phục tùng. Và hình ảnh về một người đàn ông cao bên người phụ nữ thấp bé càng khẳng định quan điểm đó.

Cá nhân bạn sau khi đọc, có suy nghĩ gì? Bạn có thể tìm hiểu các thông tin liên quan đến nghiên cứu này?

Theo Depplus/MASK