NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Giữa những người khác giới, ba mối quan hệ này nếu duy trì lâu dài, sớm muộn gì cũng phát triển thành tình nhân

Thứ tư, 10/05/2023 19:07

Không phải đàn ông đã có người yêu là sẽ bỏ qua hết những người con gái khác. Ba mối quan hệ dưới đây nếu duy trì lâu thì sớm muộn gì cũng trở thành tình nhân.

1. Đàn ông bảo vệ phụ nữ và chứng kiến ​​những mặt yếu đuối của nhau

(Ảnh minh họa)

Một người vợ phát hiện chồng mình có nhân tình bên ngoài, đau lòng hỏi anh, tại sao anh lại làm như vậy? Người đàn ông nói với cô: "Em quá mạnh mẽ, anh luôn cảm thấy em không cần anh. Người yêu của anh là một người phụ nữ rất yếu đuối, khiến người ta muốn bảo vệ cô ấy".

Điều này khiến nhiều người cảm thấy phẫn nộ. Họ cho rằng “người thứ ba" thường rất giỏi trong việc thể hiện sự yếu đuối, đáng thương trước mặt đàn ông. Chúng khiến anh ta đồng cảm, thậm chí khơi dậy trong lòng khát khao được che chở mãnh liệt.

Sự đồng cảm có thể chưa hẳn mang lại tình yêu đích thực nhưng rất dễ phát triển thành mối quan hệ tình cảm, nhất là khi người đàn ông đã có bạn đời. Anh ta sẽ không tránh khỏi sự so sánh giữa bạn đời của mình với những người phụ nữ khác.

Nếu người đàn ông cảm thấy người yêu của mình không cần và không phụ thuộc vào anh ta nhiều, thì anh ta sẽ dễ dàng chuyển cảm xúc cho người phụ nữ khác cần anh ta hơn. Vì vậy, khi người đàn ông thường xuyên che chở cho người phụ nữ và chứng kiến ​​những mặt yếu đuối của cô ấy thì rất dễ nảy sinh tình cảm.

2. Phụ nữ tôn thờ đàn ông, tán thưởng và khen ngợi

(Ảnh minh họa)

Một số tình yêu tự nó bắt đầu bằng sự tôn thờ. Một người phụ nữ tôn thờ một người đàn ông trong một thời gian dài sẽ mang lại cho anh ta cảm giác thành tựu. Bản chất của con người là tìm kiếm những lợi thế và tránh những bất lợi, tất nhiên, đàn ông sẽ dễ yêu một người phụ nữ mang lại cho họ cảm giác hơn người.

Thế nhưng, khi một người phụ nữ tôn thờ một người đàn ông, điều đó có nghĩa là có một khoảng cách trong địa vị của cả hai. Sự chênh lệch khiến họ không thể ở bên nhau một cách bình đẳng, không thể là bạn trai và bạn gái bình thường và chỉ có thể tồn tại như những người yêu ngầm.

3. Hai người liên lạc thường xuyên

(Ảnh minh họa)

Trong bộ phim truyền hình Nhật Bản "Người vợ nguy hiểm của tôi", nam diễn viên Mochizuki Kohei là một người đàn ông hạnh phúc, anh sở hữu một quán cà phê và đi làm hàng ngày. Vợ của anh là Maria là một bà nội trợ luôn đợi anh ở nhà. Nhưng Mochizuki Xinghei lại đồng cảm với một người khác và đem lòng yêu Kitasato Xingnan, một nhân viên quán cà phê.

Một trong những nguyên nhân khiến nhiều gia đình rạn nứt là khoảng cách giữa các cặp vợ chồng ngày càng xa, cơ hội tiếp xúc giảm đi. Ngoài ra, người đàn ông ngày đêm giao du với những người phụ nữ khác, hai người gần gũi nhau, có quá nhiều cơ hội để tăng cường hiểu biết, quan hệ ngày càng sâu đậm, cuối cùng khả năng đến được với nhau là rất cao.

(Ảnh minh họa)

Khi hai người ngày đêm thân thiết với nhau, có quá nhiều liên kết tương tác có thể vun đắp tình cảm. Chẳng hạn như gọi cho nhau một ly trà sữa, mang đồ đi, tặng quà hay giúp nhau giải quyết các vấn đề trong công việc. Có thể ban đầu chỉ là tình cảm đồng nghiệp bình thường, nhưng nếu không kiểm soát tốt ranh giới, mối quan hệ sẽ dần chệch hướng.

Ngoài ra, nếu hai người là đối tác kinh doanh hoặc đồng nghiệp trong công việc, thì các mối quan hệ xã hội và cá nhân của họ trùng khớp ở một mức độ nhất định. Họ có thể cùng nhau tham dự các bữa tiệc và cuộc họp thường niên, gặp gỡ những người bạn giống nhau và duy trì cùng một tần suất cuộc sống, tình cảm sẽ sâu hơn.

(Ảnh minh họa)

Theo một nghiên cứu của các nhà tâm lý học đã chỉ ra rằng, tình yêu có liên quan đến thời lượng tiếp xúc. Thời gian tiếp xúc quá ít đương nhiên sẽ khiến tâm hồn vợ chồng dao động, trong cuộc sống sẽ xuất hiện nhiều nghi ngờ. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều mối tình xa cách không thể được duy trì.

Bản thân sự phát triển của một người nam và một người nữ thành tình nhân là kết quả của nhiều yếu tố. Nếu một người đàn ông thực sự yêu vợ, anh ta sẽ vượt qua thử thách của thời gian, chịu được sự cám dỗ của thế giới bên ngoài.

Vì vậy, thay vì đề phòng và giám sát sự giao tiếp xã hội của một người đàn ông và mong đợi anh ta từ chối thế giới bên ngoài, tốt hơn hết bạn nên nỗ lực bảo vệ tình yêu và quản lý hôn nhân ngay từ đầu.

Thu Hà (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới