THỜI TRANG » Thời trang sao

Những hình ảnh gây tranh cãi nhất ở các tuần lễ thời trang

Thứ sáu, 07/02/2014 22:29

Kate Moss phì phèo hút thuốc lá trên sàn diễn, gái hư Zahia Dehar trình làng bộ sưu tập tại tuần lễ thời trang cao cấp... là những hình ảnh gây tranh cãi suốt thời gian qua.

Siêu mẫu Kate Moss phì phèo thuốc lá trên sàn diễn của Louis Vuitton hồi tháng 3/2011 vào đúng ngày "Thế giới không thuốc lá - No Smoking Day".

  Tại show diễn của Balenciaga hồi tháng 9/2011, ba băng ghế dành cho khách mời đột nhiên bị gãy, khiến các nhân vật nổi tiếng như Anna Wintour - tổng biên tập Vogue Mỹ, Carine Roitfeld - tổng biên tập Vogue Paris đều phải đứng xem.

Show thời trang thu đông 1992 của NTK nổi tiếng Jean Paul Gaultier đã đi vào lịch sử với màn "thả rông" gây sốc của Madonna. Nữ hoàng nhạc pop không ngần ngại cởi phăng chiếc áo ngoài, để lộ bầu ngực trước đông đảo khách mời, báo giới.

Ở show xuân hè 2001, Alexander McQueen trang trí sàn diễn thời trang như một nhà thương điên với các người mẫu đầu đội băng trắng, có những biểu hiện tâm lý không bình thường và bị nhốt trong một hộp kính lớn.

Kết thúc show là hình ảnh một người mẫu nude hoàn toàn, đang dùng ống thở.

Năm 2011, Marc Jacobs khiến các tổ chức bảo vệ động vật nổi giận khi đưa hổ nhồi bông lên sân khấu và sử dụng 2 tấm khăn trải bàn họa tiết da hổ. Thậm chí, chiếc rèm cửa cũng được trang trí như lớp da mèo. Đây là buổi trình diễn bộ sưu tập xuân hè của Louis Vuitton.

Tại tuần lễ thời trang Paris năm 2005, tổng biên tập tạp chí Vogue Mỹ Anna Wintour đã bị một nhóm người thuộc tổ chức bảo vệ động vật ném bánh vào mặt vì đam mê thời trang lông thú.

Năm 2005, Kate Moss dính bê bối sử dụng ma túy và bị nhiều hãng thời trang hủy hợp đồng. Tuy nhiên, Alexander McQueen đã đi ngược dòng khi chọn Kate khép lại show thời trang thu năm 2006 với hình ảnh ba chiều kỳ bí.

Năm 2011, nhà thiết kế Jean Paul Gaultier gây sốc với hình ảnh cô dâu lưỡng tính trên sàn diễn. Andrej Pejić xuất hiện trong show thời trang cao cấp mùa xuân hè xinh đẹp như một mẫu nữ thực thụ.

Năm 1997, tại tuần lễ thời trang London, nhà thiết kế Andrew Groves cũng khiến các khách mời rùng mình khi để người mẫu mặc chiếc áo cũ nát, bám đầy ruồi bọ lên sàn diễn.

Hình ảnh khó giải thích của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson ở hàng ghế đầu show thời trang của Julien Macdonald (năm 1998).

Tại tuần lễ thời trang cao cấp Paris mùa xuân hè 2012, nhà thiết kế Jean Paul Gaultier cũng gây tranh cãi khi  tái hiện hình ảnh nghệ sĩ quá cố Amy Winehouse trên sàn diễn.

Nhà thiết kế người Đức Philipp Plein gây tranh cãi tại tuần lễ thời trang nam London 2013 với show diễn đầy tính bạo lực. Các mẫu nam không chỉ tô vẽ thân hình một cách gớm ghiếc, mà còn được trang bị súng ống, bước đi hùng hổ.

Cho đến nay, việc "gái hư" Zahia Dehar có cơ hội được giới thiệu bộ sưu tập nội y tại tuần lễ thời trang cao cấp Paris mùa thu đông 2013 vẫn khiến giới mộ điệu lắc đầu ngán ngẩm. Nhiều người tỏ ra bức xúc khi Zahia được sánh ngang các nhà thiết kế nổi tiếng như Chanel, Versace, Louis Vuitton...

Theo Zing