1. Người mẫu vồ ếch
Tai nạn vồ ếch được coi là một ám ảnh kinh hoàng với các người mẫu. Không chỉ chịu xấu hổ trước mặt khán giả, chúng còn khiến người mẫu phải chịu đựng thân hình đau ê ẩm, thậm chí chấn thương.
Đây là tai nạn đến từ nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Trong đó, di chuyển bằng đôi guốc cao lênh khênh hay không đúng size bàn chân trên sàn catwalk trơn trượt, không bằng phẳng là những nguyên nhân đẩy người mẫu vào tình huống này. Ngoài ra, thiết kế rườm rà gây cản trở bước đi của người mẫu cũng là một lý do cần nhắc tới.
2. Sự cố về trang phục
Bục váy, hỏng khóa hay trang phục quá chật với số đo người mẫu là lỗi cơ bản không hiếm gặp. Đây cũng là một biểu hiện không chuyên nghiệp cần khắc phục trong làng thời trang Việt.
Còn nhớ, tại tuần lễ Thời trang Xuân Hè 2015 diễn ra ở Hà Nội, tín đồ thời trang bắt gặp không ít pha hỏng khóa, rách váy trong các bộ sưu tập được giới thiệu. Thậm chí, lỗi trang phục này dù đã phát hiện từ trước đó nhưng vẫn được mang ra trình diễn.
3. Tai nạn hớ hênh
Sàn diễn thời trang Việt không ít lần làm khán giả bức xúc khi xảy ra tai nạn "lộ hàng". Nguyên nhân đầu tiên dẫn đến sự cố này phải nói đến sự thiếu chuyên nghiệp của các nhà thiết kế trong khâu chuẩn bị trang phục trước khi lên sàn diễn.
Người mẫu Nguyễn Hằng có lẽ thấm thía hơn cả cái sự thiếu chuyên nghiệp này khi bỗng dưng bị lộ nội y trên sân khấu vì chiếc cúc áo đính cẩu thả bị bung đúng lúc tại Tuần lễ thời trang Thu Đông Việt Nam 2014.
Bên cạnh lỗi từ nhà thiết kế, sự cố hớ hênh trên sàn catwalk xảy ra nhiều cũng bắt nguồn từ vóc dáng thiếu chuẩn của đại đa số mẫu Việt.
Tại làng mốt thế giới, các người mẫu được tuyển chọn rất khắt khe, các số đo hình thể phải đạt chuẩn với vòng 1 nhỏ nhắn để không phá hỏng kiểu dáng trang phục. Trong khi đó, sàn catwalk Việt lại chấp nhận những cô nàng thừa cân, bụng to hay ngực nở nang.