THỜI TRANG » Người mẫu

Chánh Nghĩa: "Còn nhiều người mẫu nhẹ dạ cả tin"

Thứ năm, 24/11/2011 07:56

Thừa nhận có chuyện "gạ tình" với người mẫu mới trong làng thời trang, nhưng siêu mẫu Chánh Nghĩa cho rằng chưa đến lúc phải báo động về "vấn nạn" này.

Mẫu nam không thể sống dựa vào nghề

- Từng được xem là một trong những ông hoàng quảng cáo của làng mẫu nam phía Nam, đối với bạn, điều gì khó nhất trong việc đáp ứng yêu cầu của các nhà tuyển dụng người mẫu quảng cáo?

- Tôi nghĩ làm gì cũng khó cả. Làm người mẫu catwalk cũng khó, nhưng để được chọn làm người mẫu quảng cáo cho các công ty, sản phẩm thì càng khó hơn. Bạn phải là người thực sự nổi bật và là ứng viên số 1 thì người ta mới chọn bạn. Các buổi casting quảng cáo bao giờ cũng có nhiều người tham gia ứng cử, do đó tôi luôn biết cách tươi cười đúng lúc và thể hiện được tinh thần và tiêu chí của sản phẩm mà mình sẽ cast. Còn một yếu tố khác cũng quan trong nữa đó là sự may mắn.

- Tham gia nhiều show chụp, quay hình quảng cáo và video clip cho các ca sĩ, kỷ niệm vui hoặc đau thương nào mà bạn nhớ nhất?

- Tối có nhiều kỷ niệm vui chứ không đau thương (cười), nhưng nhớ nhiều nhất là năm 2002. Khi đó tôi đi quay TVC cho xe Yamaha cùng với Anh Thư ở Úc. Lần đầu tiên được đi nước ngoài mà lại được đi Úc nên tôi vui lắm. Sau mấy ngày làm việc thì tôi có một ngày tham quan Sydney và mua sắm. Phải nói, lúc đó tôi vô cùng hào hứng.

- Người mẫu nam, nếu không có quảng cáo thì liệu có sống đủ với catse của sàn catwalk không?

- Người mẫu nam rất ít show trình diễn thời trang, đó là một thực tế. Cho nên, theo mình nghĩ, nếu không có quảng cáo hoặc đóng phim thì chắc chắn là không đủ sống rồi

- Đó có phải là lý do để bạn làm thêm bên ngoài? Công việc làm thêm của bạn ngoài người mẫu để đảm bảo cuộc sống là gì?

- Chính xác là như vậy. Nghề người mẫu thu nhập không ổn định. Tôi làm người mẫu vì đó là niềm đam mê, chứ để kiếm sống thì hiện tại tôi có một công ty chuyên cung cấp vé máy bay và các dịch vụ về visa.

- Ngoại hình có "giá" như thế nào trong công việc, nghề nghiệp hiện tại bạn?

- Nếu nói về nghề người mẫu thì tất nhiên ngoại hình là yếu tố mang lại sự thành công. Nhưng trong công việc kinh doanh của tôi thì uy tín là yếu tố quan trọng nhất chứ không phải ngoại hình. Tuy nhiên, cũng không phủ nhận yếu tố ngoại hình, vì khi khách hàng thấy ngoại hình của mình thì họ cũng có cảm tình và khi đó mình sẽ dễ dàng thuyết phục được họ.

Là một người mẫu đắt show, Chánh Nghĩa được nhiều nhãn hàng dành cho phái mạnh tin tưởng.

"Lạm dụng tình dục ở làng mẫu Việt Nam còn ít"

- Những anh chàng đẹp trai thường hay gặp rắc rối vì dễ bị tấn công. Bạn đã từng gặp phải chưa và ứng xử như thế nào?

- Khi bị tấn công thì tôi phải phòng thủ thôi (cười). Nhưng tôi luôn biết cách để người ta không bị tổn thương vì suy cho cùng thì người ta thích mới “tấn công” mình.

- Không chỉ bị tấn công bởi các quý bà lắm tiền nhiều của, người mẫu nam còn dễ bị cám dỗ bởi những đại gia đồng tính. Bạn thấy nghề của mình có quá mong manh để bảo vệ giới tính?

- Mong manh hay không là do mình thôi, Nếu mình không đồng tình thì ai làm gì được. Tôi không tin ai nói mình bị cám dỗ, có chăng đó là sự trao đổi, cái gì cũng có cái giá của nó.

- Ở nước ngoài, không ít trường hợp người mẫu bị lạm dụng tình dục. Ở Việt Nam, trong tình hình hiện tại, theo bạn, đã đến lúc phải báo động chưa?

- Ở Việt Nam mình cũng có một vài người tự xưng là đạo diễn hoặc là nhà thiết kế rồi dụ dỗ những model mới. Họ mới vô nghề nên chưa biết gì, dễ dàng tin tưởng nhưng tôi nghĩ chưa đến lúc phải báo động vì đó chỉ là số ít. Các bạn trẻ khi bước chân vào nghề này cũng phải cảnh giác.

- Người mẫu nam sống được có nhất thiết phải cần có đại gia?

- Nhiều người mẫu nam bây giờ ngoài catwalk thì còn làm quảng cáo, quay clip và đóng phim nữa, thu nhập cũng tốt nên nếu không tiêu xài phung phí thì vẫn có thể sống tốt mà không cần đại gia.

- Điều gì khiến bạn tự tin vào bản thân mình nhiều đến vậy?

- Tôi cố gắng làm hết sức công việc hiện tại và hài lòng với những gì mình đang có.

Chánh Nghĩa xuất hiện trong video clip ca nhạc mới nhất của một ca sĩ.

Không thể quên ví khi ra đường

- Nếu được chọn lại, bạn có chọn con đường người mẫu?

- Có chứ, vì đó là niềm đam mê của tôi mà. Tôi sẽ sống đến cùng với đam mê của mình.

- Còn đặt giả sử không làm người mẫu nữa, bạn sẽ làm gì?

- Thì tôi vẫn điều hành công ty của mình thôi. Ngoài làm người mẫu, tôi cũng còn kinh doanh và trong người tôi có một "chút máu" làm kinh doanh nữa.

- Loại trang phục nào mà bạn thường xuyên sử dụng?

- Quần tây áo sơ mi khi đi làm và quần jeans áo thun khi đi chơi, đó là phong cách chọn trang phục của tôi.

- Còn với mùa đông, theo bạn, một chàng trai nên mặc trang phục thế nào để ra phố thì đẹp, bạn có thể tư vấn?

- Con trai thì ăn mặc càng đơn giản càng đẹp. Bạn hãy chuẩn bị áo thun tay dài, áo khoác, quần jeans, nón len, khăn quàng cổ rồi tùy theo thời tiết mà bạn chọn mặc cho phù hợp.

- Bạn sẽ không tự tin khi ra đường mà thiếu vật dụng nào?

- Đó là chiếc ví. Chắc chắn 100% là tôi phải quay về nhà lấy nếu như lỡ quên nó.

Siêu mẫu Chánh Nghĩa khoe vẻ cá tính, bụi bặm.

Bưu Điện Việt Nam