THỜI TRANG » Người mẫu

Hé lộ tuyệt chiêu để trở thành “Nữ hoàng nội y” thực thụ

Thứ hai, 31/10/2011 16:23

Không phải cứ sải những bước đi uyển chuyển, đánh ánh mắt khêu gợi trên sàn catwalk là dễ dàng thành công khi trình diễn thời trang nội y. Nếu không "cẩn thận" với từng động tác của mình, người mẫu dễ rơi vào thảm cảnh kệch cỡm và thô thiển.

Thực tế ở nước ta, không có nền công nghiệp hay thị trường thực sự dành cho nội y hay đồ bơi và tất nhiên, những món đồ này cũng không được trình diễn quảng cáo bởi sự tế nhị của nó, cùng văn hóa Việt Nam chưa sẵn sàng cho việc này.
Là một người mẫu đã từng có nhiều cơ hội trình diễn trang phục nội y trên sàn diễn quốc tế, khi còn ở nước ngoài, Hà Anh thường xuyên góp mặt ở những chương trình lớn như Lingerie Salon du Internationale tại Pháp, Lingerie Salon International ở Thượng Hải, Hong Kong, nơi tập trung đa số các thương hiệu về nội y nổi tiếng trên thế giới.

Cô chia sẻ: "Lần đầu tiên diễn thời trang nội y thật hồi hộp, bởi khi trên người chỉ còn độc mỗi bộ đồ lót. Không quần áo, phấn son nào có thể giúp bạn che đậy, lúc đó, bạn phải thực sự tự tin".

Gương mặt biểu cảm khá lạ của Hà Anh chính là sức hút rất riêng của cô.

Đối với những món đồ thời trang "chảnh chọe" này, không ai muốn lựa chọn những người mẫu quá gầy, mà đó phải là những người mẫu có những đường cong nữ tính. Hơn nữa, người mẫu cần thực sự thoải mái và tự tin với cơ thể của mình, bởi nếu trên sân khấu, chỉ một chút tự ti, điều đó sẽ thể hiện ngay.
Khi được hỏi ranh giới giữa sự gợi cảm cho phép và sự gợi dục không cho phép, Hà Anh không ngần ngại đưa ra "bí kíp" của riêng mình:
Đối với Đạo diễn/ Nhiếp ảnh:
 - Họ phải thực sự hiểu những yếu tố có thể được chấp nhận trong một show diễn thời trang hay buổi chụp hình nội y.
- Trang điểm và tóc phải “sạch”. Nên tránh tóc uốn quăn tít, phồng to hay màu mè để tạo cảm giác “lạc mốt”.
Trong khi làng thời trang thế giới đã có một loạt siêu mẫu được ca tụng với cái tên mĩ miều-

Trong khi làng thời trang thế giới đã có một loạt siêu mẫu được ca tụng với cái tên mĩ miều "thiên thần nội y", mỗi năm kiếm được hàng chục triệu đô la, thì ở Việt Nam, Ngọc Trinh mới chỉ ’thỏ thẻ’ ao ước có được danh hiệu "nữ hoàng đồ lót".
 
- Người mẫu phải đi đúng theo tuyến, rõ ràng, rành mạch, theo nhịp; chứ không phải đi bao lâu, biểu diễn những động tác, điệu múa "xuất thần" như một số người mẫu từng làm.
- Không nên làm điều gì nếu không hoàn toàn chắc chắn. Nếu có phần vũ đạo trong show, phải được thể hiện bằng dân nhảy/múa chuyên nghiệp. Điệu nhảy gợi cảm nhưng không gợi dục, tránh khêu gợi thiếu văn hóa.
 - Đối với chụp hình, tránh đặt người mẫu ở những góc chụp quá nhạy cảm. Nội y gợi cảm ở thái độ, ở văn hóa mặc chứ không phải là ở sự phô trương mông với ngực.
Đối với người mẫu
- Luôn mặc quần da phía bên trong. Tuyệt đối không mặc đồ có màu hay dây to bản, nhìn sẽ thật khủng khiếp.
 - Tránh độn ngực quá lớn. To hơn không tốt hơn mà ngược lại nó mang lại cảm giác "xôi thịt" rất kém thẩm mỹ.
- Tránh thoa quá nhiều dầu bóng lên da khi chụp/diễn đồ nội y. Nhìn bạn sẽ không khác gì các lực sỹ đẩy tạ. Chỉ cần phấn nâu có nhũ nhẹ để làm cho da bóng lên một cách khỏe mạnh là được.
- Da người mẫu nên là màu nâu khỏe khoắn, đối với cái nhìn ở thị trường quốc tế thì làn da trắng quá sẽ không được khỏe mạnh và tạo cảm giác các cơ của người mẫu không săn chắc.

Bức hình mới nhất của "nữ hoàng bikini Hong Kong" Châu Tú Na.

- Biểu cảm trên gương mặt và cơ thể rất quan trọng. Người mẫu phải hiểu thời trang là gì và làm thế nào để thể hiện thời trang một cách nữ tính, gợi cảm mà không bị coi rẻ tiền.
- Không nên diễn "sự gợi cảm" quá nhiều trên khuôn mặt, đặc biệt khi bạn không chắc mình phải làm gì. Và không, dứt khoát không cắn môi hay liếm môi- những điều này không làm bạn gợi cảm, nó làm bạn trở nên rất mất giá trị trong con mắt người xem.
- Dùng ánh mắt để giao lưu, một chút cười trong khóe mắt và đôi môi, một chút "chơi đùa" có thể gợi cảm, nhưng bạn phải biết làm thế nào. Nếu không chắc chắn, đừng làm!
- Cơ thể chuyển động như cách bạn diễn cho các show thời trang thông thường. Có thể đánh hông uyển chuyển hơn một chút sẽ rất nữ tính và duyên dáng. Không múa, nhảy trong show diễn nếu bạn không được dạy và chỉ đạo. Nếu cảm thấy mình không có độ cảm nhạc, không biết nhảy, không nên đồng ý nhảy. Bạn sẽ làm trò cười cho người xem.
- Không ưỡn ngực và ưỡn mông khi diễn. Người phụ nữ, người mẫu gợi cảm khi cô ấy tự nhiên và không quá cố gắng!
- Bạn có thể diễn ánh mắt với camera đằng trước mặt chứ không phải với khán giả. Nên nhớ, bạn là người mẫu, không phải vũ nữ thoát y!

"Thiên thần" Alessandra Ambrossiocủa Victoria’s Secret.

- Không dùng tay sờ/chạm vào đùi, mông, ngực... bất kể chỗ nào có tính chất nhạy cảm.
- Hãy gợi cảm một cách sang trọng chứ không phải gợi cảm một cách thách thức. Đồ nội y bản thân nó đã gợi cảm trên cơ thể chuẩn của bạn rồi, không cần cố gắng gì quá nhiều. Bạn càng thanh lịch, bộ đồ trên cơ thể của bạn sẽ càng đẹp!
- Chú ý chăm sóc cho da trên cơ thể, không để vết sẹo, vết muỗi cắn... lộ trên sân khấu.

Heidi Klum Miranda Keer

Khi được hỏi về sự khác nhau giữa người mẫu nội y Việt với thế giới, Hà Anh nhận xét: "Thực sự cơ thể phụ nữ Việt mảnh mai, rất dễ đẹp, đối với người mẫu cũng vậy. Tuy nhiên có thể do xu hướng nên rất nhiều người mẫu cảm thấy sức ép phải có vòng ngực thật to để trở nên gợi cảm. Đây là điều không được hoan nghênh trong thời trang cao cấp của thế giới. Chưa kể việc do khung xương phụ nữ châu Á vốn nhỏ, nên những khuôn ngực đầy đặn vừa phải sẽ rất đẹp, ngược lại nếu đồ sộ có thể dẫn đến thiếu thẩm mỹ.
Các tỉ lệ cơ thể của người mẫu chuẩn cần có đôi chân thon, dài, eo thắt, hông nở tương đối (vòng 3 quá lớn cũng gây trở ngại cho công việc người mẫu).
Thực sự các người mẫu trong nước không phải là không có cơ thể đẹp, mà quan trọng là chúng ta cần tập luyện để cho cơ thể săn chắc và khỏe mạnh, phù hợp với tiêu chuẩn thực sự khắt khe trong nghề".

Thanh Vân, Lan Hương, Ngọc Trinh, Thái Hà trong trang phục nội y.

Giám khảo VietNam’s Next Top Model 2010 kết lại: "Tôi nghĩ làm nghề, chúng tôi, những người mẫu cần đầu tư nhiều hơn cho nghề của mình. Đó chắc chắn không chỉ là việc nhờ đến các thẩm mỹ viện điều chỉnh các số đo, hay việc sử dụng mỹ phẩm để có một khuôn mặt đẹp".

2sao