THỜI TRANG » Nhà thiết kế

Đỗ Mạnh Cường - Công Trí và câu chuyện "đụng ý tưởng"

Thứ ba, 17/09/2013 15:41

(Ngoisao.vn) – Câu chuyện trùng hợp ý tưởng “cánh bướm” giữa Đỗ Mạnh Cường và Công Trí đang là một trong những chủ đề tranh luận sôi nổi trong giới thời trang gần đây.

Trong số những nhà thiết kế (NTK) Việt Nam đương đại, Đỗ Mạnh Cường được đánh giá là một trong những NTK có nhiều ý tưởng sáng tạo và luôn là người tiên phong cho các xu hướng về thời trang. Những mẫu thiết kế của anh thường chú trọng đến sự tinh tế, sang trọng, đơn giản nhưng mang tính ứng dụng cao. Sự nổi tiếng và tài năng của Đỗ Mạnh Cường cũng đã được kiểm chứng bởi sự ra đời của hàng loạt bộ sưu tập (BST) đình đám, được công chúng đón nhận.

Đỗ Mạnh Cường được xem là một trong những NTK tài năng và là người tiên phong cho các xu hướng

Sau thành công của show “The Muse”“Le Jardin”, tên tuổi của Đỗ Mạnh Cường càng được khẳng định. Những mẫu thiết kế của Đỗ Mạnh Cường thường trở thành các xu hướng hot, được các tín đồ thời trang yêu thích. Đơn cử như năm ngoái, khi họa tiết chấm bi được Đỗ Mạnh Cường lăng xê, đã có rất nhiều người ưa chuộng họa tiết này và năm nay, họa tiết hoa trong show diễn “Le Jardin” của anh cũng hút hồn không ít các tín đồ thời trang. Hay xu hướng dùng chất liệu vải xốp trong show diễn “The Muse” của Đỗ Mạnh Cường cũng đã được nhiều NTK trẻ sử dụng sau đó và trở thành trào lưu thời trang rất được yêu thích. Mới đây nhất, một thiết kế khác của Đỗ Mạnh Cường cũng được phát hiện là giống với mẫu váy trong BST mới của Victoria Beckham lấy ý tưởng từ “đám mây bồng bềnh”. Chỉ có điều, nếu như chiếc váy này nằm trong BST Xuân Hè 2014 của Vic thì mẫu váy này đã được Linh Nga, Xuân Lan mặc trước đó một năm và là thiết kế mang tên Đỗ Mạnh Cường.

Các BST của anh luôn trở thành xu hướng hot và được nhiều người ưa chuộng

Mẫu váy của Vic được cho là trùng ý tưởng với thiết kế của Đỗ Mạnh Cường trước đó

Không chỉ nắm bắt được các xu thế thời trang, các thiết kế của Đỗ Mạnh Cường còn tạo được hiệu ứng tốt ở sự chịu khó tìm tòi, học hỏi. Với kinh nghiệm học tập tại trường Chambre Syndicale de la Couture Parisienne và kinh nghiệm làm việc cho hai nhãn hiệu Pháp danh tiếng Christian DiorDominique Sirop sau khi tốt nghiệp, Đỗ Mạnh Cường đã biết chọn lọc sự tinh tế để thổi hồn cho những thiết kế của mình.

Gần đây, anh lại khiến dư luận chú ý khi hé lộ những hình ảnh mới trong bộ sưu tập “Những Cánh Bướm Cuối Thu” dự định trình làng vào ngày 12/11 sắp tới. Họa tiết cánh bướm với kiểu dáng cách điệu, mềm mại gồm màu sắc chủ đạo là hai màu đen trắng và các màu được xem xu hướng chính của mùa thu đông 2013 như: tím, đỏ đậm, xanh là những điểm nổi bật, xuyên suốt 70 bộ trang phục của “Những Cánh Bướm Cuối Thu”. Tuy đến tháng 11 mới ra mắt nhưng BST này cũng được dự báo sẽ trở thành xu hướng chính của mùa thu đông năm nay.

  Mới đây, Đỗ Mạnh Cường lại hé lộ những hình ảnh mới trong BST "Những Cánh Bướm Cuối Thu" dự kiến ra mắt vào tháng 11 sắp tới. BST này lấy ý tưởng từ những cánh bướm và được thiết kế rất tinh tế

Tuy nhiên, câu chuyện “cánh bướm” lại gây xôn xao giới thời trang khi mấy ngày gần đây, một BST mới của NTK Công Trí có tên gọi “Côn trùng” (theo nhiều nguồn tin là do học trò của anh gồm: Châu Kha, Tố QuỳnhMinh Hùng thực hiện) cũng được trình làng tại showroom thời trang KIN by Công Trí. Điều đáng nói là, trong những mẫu thiết kế này, họa tiết cánh bướm cũng được sử dụng và có nhiều mẫu váy tương đồng với các thiết kế của Đỗ Mạnh Cường trước đó. Đơn cử như chiếc váy của Hoa hậu Thu Hoài thử trong BST của Công Trí có kiểu dáng tương tự với chiếc váy Đỗ Mạnh Cường thiết kế cách đây 2 năm và từng được Ngọc Quyên mặc trong chương trình thời trang "Fashion Boulevard 2" (Đại lộ thời trang) diễn ra vào tối 19/7/2011.

Từ trước đến nay, Công Trí được biết đến nhiều với những mẫu thiết kế dạ hội trên sân khấu, trong khi đó, Đỗ Mạnh Cường lại khá trung thành với các thiết kế đơn giản, tinh tế, sang trọng và mang tính ứng dụng cao. Sự trùng hợp ý tưởng này đã đặt ra một câu hỏi lớn gây xôn xao, bởi cả Công Trí và Đỗ Mạnh Cường đều là những ông hoàng trong giới thời trang. Và với những NTK, sự trùng hợp ý tưởng, nhất là vào cùng một thời điểm luôn là chuyện tối kỵ.

Tuy nhiên, gần như cùng lúc, Công Trí cũng đưa ra một BST lấy ý tưởng tương tự từ những cánh bướm và côn trùng

Sự trùng hợp ý tưởng giữa Đỗ Mạnh Cường và Công Trí đang khiến giới thời trang xôn xao

Theo tiết lộ của Đỗ Mạnh Cường thì BST “Những Cánh Bướm Cuối Thu” đã được anh lên ý tưởng 6 tháng trước  đó và cũng đã lên kế hoạch sản xuất rõ ràng.

Thiết kế của Công Trí có kiểu dáng gần giống với chiếc váy mà Đỗ Mạnh Cường đã thiết kế cách đây 2 năm do Ngọc Quyên mặc.

Các mẫu thiết kế của Đỗ Mạnh Cường trong "Những Cánh Bướm Cuối Thu" được lên ý tưởng từ 6 tháng trước đó

Trên thực tế, họa tiết cánh bướm không phải là một sáng tạo mới, bởi từ lâu, họa tiết này đã được các thương hiệu thời trang lớn như Lanvin, Alexander MacQueen… sử dụng trong các BST của mình. Tuy nhiên, không phải vì thế mà các thiết kế ra đời sau này bị mang tiếng là “học lỏm” hay kém sáng tạo. Nhiều bộ sưu tập có thể được bắt nguồn từ một ý tưởng giống nhau nhưng sự sáng tạo và những cảm xúc cá nhân của bản thân NTK mới mang tính quyết định, bởi các thiết kế có mang một gương mặt mỹ miều hay chỉ là một bản vẽ vụng về sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cách xử lý và thể hiện cảm xúc của chủ nhân làm ra chúng. Hơn nữa, thời trang luôn là một sự xoay vần thú vị và bản thân sự sáng tạo cũng không nằm ở chỗ tạo ra cái mới hoàn toàn mà còn nằm ở sự nhanh nhạy, nắm bắt các xu hướng và sự khéo léo trong việc thể hiện cá tính của riêng mình.

  Ý tưởng cánh bướm cũng đã được nhiều thương hiệu thời trang lớn sử dụng trước đó

Câu chuyện trùng hợp ý tưởng giữa Đỗ Mạnh Cường và Công Trí đang gây xôn xao dư luận

Trở lại với câu chuyện trùng hợp ý tưởng của Đỗ Mạnh Cường và Công Trí, có thể thấy, tuy sự trùng lặp ý tưởng này sẽ gây ra một số nghi vấn và hoang mang nhất định và sự thật phía sau đó vẫn là một dấu chấm hỏi. Nhưng với những người yêu thời trang, sự tinh tế trong cách xử lý ý tưởng, cũng như phong cách riêng của mỗi nhà thiết kế mới là điều làm nên tên tuổi cũng như chỗ đứng lâu dài cho họ, bởi bản thân ngành thời trang luôn là một môi trường có sự đào thải cao đối với những người vụng về.  

SAND