THỜI TRANG » Thời trang +

Alexa Chung: Cô gái của thời trang 2011

Thứ sáu, 23/09/2011 14:45

Năm 2010, tên cô gắn với một trong mười sự kiện thời trang tiêu biểu. Năm 2011, tên cô xuất hiện thường xuyên trên báo chí. Lý do ư? Bởi cô quá phong cách, tạo được dấu ấn và khơi gợi được những người xung quanh cô sáng tạo.

Đó là Alexa Chung và tôi gọi cái tên ấy là “Cái tên tạo cảm hứng”.

Một người mẫu với học lực xuất sắc

Alexa Chung sinh năm 1983 ở Privett, Hampshire, Anh. Cha Alexa Chung là một hoạ sĩ thiết kế đồ hoạ người Anh gốc Hoa, còn mẹ cô người Anh. Sự pha trộn giữa hai dòng máu Á – Âu đã ban tặng cho Alexa Chung một khuôn mặt và làn da đẹp độc đáo so với những cô gái Anh khác.

Câu chuyện thành công của Alexa Chung không có những môtíp truyền thống như các cô người mẫu xinh đẹp khác, mà có rất nhiều chi tiết đủ thú vị. Những chi tiết ấy không phải món quà từ trên trời rơi xuống, mà ngược lại, đến từ những bước rẽ đột ngột do chính cô gái cá tính ấy tạo ra.

Như bao cô gái vùng Privett khác, Alexa Chung theo học trường ở địa phương. Alexa Chung kể, ngày còn nhỏ, không ai nói rằng cô xinh đẹp, rất nhút nhát, gầy và trông hơi kỳ dị với chân tay quá dài. Nhưng khi Alexa Chung tròn 16 tuổi, vẻ đẹp rất lạ và cá tính của cô đã được công ty quản lý người mẫu Storm Model Management để mắt tới trong một lễ hội ở Reading. “Buổi chụp thử đầu tiên thực ra cũng chả ra sao cả”, Alexa Chung kể, “tôi quá xấu hổ nên mặt tôi đỏ dừ”. Nhưng sau đó, cô đã dần nhuần nhuyễn. Từ đó trở đi, Alexa Chung bắt đầu tham gia làm người mẫu cho một số tờ tạp chí thời trang như Elle Girl, CosmoGIRL! và xuất hiện trong các quảng cáo Fanta, Sony Ericsson, Sunsilk, Urban Outfitters, Tampax. Cũng trong thời gian này, Alexa Chung góp mặt trong một số video clip của những ban nhạc nổi tiếng như The Streets, Westlife, Reuben, Delta Goodrem…

Con đường của Alexa Chung có lẽ không vẽ thẳng lên những tờ tạp chí thời trang nếu không có sự kiện đó. Bảng điểm long lanh và lòng đam mê đọc sách có lẽ đã đưa Alexa Chung tới một công việc nhiều trí tuệ hơn, theo cách mọi người nghĩ. Alexa Chung thích đọc đến nỗi cô còn đăng ký thêm lớp học tiếng Anh vào giờ ăn trưa và cô mê mẩn những vần thơ của Philip Larkin hay những tác phẩm bi kịch của nhà văn Hy Lạp, Sophocles. “Giờ thì tôi toàn đọc autocue với lại kịch bản thôi”, Alexa Chung nói, lộ vẻ tiếc nuối. Sau khi tốt nghiệp trung học, Alexa Chung nhận được lời mời học của khoa tiếng Anh, trường đại học danh tiếng ở London, King’s College, do đạt được điểm xuất sắc: điểm A môn tiếng Anh, điểm A môn nghệ thuật, và điểm B lịch sử. Thế nhưng, trong sự ngỡ ngàng của gia đình, Alexa Chung từ chối, cô gia nhập một công ty người mẫu để trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Đó là ngả rẽ đầu tiên Alexa Chung dành tặng đời mình.

Nhưng Alexa Chung cũng không gắn bó với sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp lâu, vì lý do công việc này làm cô bực bội và cuối cùng, cô không chịu để nó cuốn cô đi. “Một lần tôi chụp cho tạp chí Now ở Phần Lan và concept của bộ ảnh là câu chuyện cô thư ký quyến rũ”, Alexa Chung kể lại. “Tôi phải thế vai cho một cô người mẫu khác vì cô ấy tự nhiên bật khóc khi nghĩ rằng bạn trai không thích cô ấy chụp bộ ảnh này. Họ đã đưa chúng tôi đến một nhà máy giấy, bảo tôi ngồi trên một núi những cuộn giấy vệ sinh và những người công nhân nhìn chăm chú vào người tôi với chỉ độc một bộ đồ lót có đai treo. Việc đó thật kinh khủng, thật đấy!”, Alexa Chung nói.

Vậy là sau bốn năm, Alexa Chung bỏ nghề người mẫu. Cô bắt đầu thử lại với hai dự định lớn là thành lập một quỹ nghệ thuật và theo học một khoá học báo chí về thời trang, nhưng đều không thành công. Alexa Chung nhận được lời mời làm truyền hình đầu tiên từ chương trình Popworld, một chương trình chuyên về âm nhạc về Kênh 4. Cô gây ấn tượng bởi những bài phỏng vấn ngắn gọn, và hài hước với các ban nhạc. Sau đó, dù Kênh 4 đã thôi sản xuất Popworld, Alexa Chung vẫn được kênh này giữ lại với một hợp đồng dài hạn cho các chương trình sau này.

Năm 2008, Alexa Chung trở thành một trong bốn dẫn chương trình “át chủ bài” của Kênh 4. Cô dẫn chương trình Vatiny Lair với concept đi tìm ý nghĩa thực sự của vẻ đẹp. “Đó là một chương trình thực tế về một nhóm người sống trong một căn nhà sang trọng. Nó bắt đầu bằng mười người tự nhận họ đều hoàn hảo, hấp dẫn. Hàng tuần, chúng tôi cho thêm ba người mới vào lẫn với họ và họ tiếp tục bình chọn mười người đẹp nhất ở lại”, Alexa Chung hứng thú kể về kịch bản của Vanity Lair, “Thực sự rất thú vị!” Ngoài Kênh 4, Alexa Chung còn dẫn cho ITV1, MTV và BBC3.

Alexa Chung lên bìa tờ Vogue phiên bản Anh với tít bài Cô gái được thời trang yêu thích.

Giữa năm 2008, Alexa Chung trở lại với một chương trình truyền hình liên quan nhiều hơn đến thời trang. Và cũng tại thời điểm này, người ta biết thêm Alexa Chung ở một vị trí với: phóng viên của các tờ tạp chí thời trang. Trước đó, từ tháng 10.2007, cô đã giữ một chuyên mục hàng tháng trên một tờ tạp chí dành cho phụ nữ ở Anh, Company. Đến tháng 11.2008, cô bắt đầu viết một chuyên mục hàng tuần về thời trang tên là Girls About Town và sau này là New York Doll trên tờ The Independent. Tháng 6.2009, Alexa Chung trở thành biên tập viên cho tờ Vogue phiên bản Anh và hai bài phỏng vấn gây ấn tượng của cô cho tờ này là bài phỏng vấn Karl Lagerfeld, thiết kế của hãng Chanel và nhà thiết kế người Scotland, Christopher Kane.

Người tạo cảm hứng cho thời trang

Sau một thời gian trải nghiệm, Alexa Chung lại trở về với thời trang, nhưng theo một khía cạnh khác, người đánh giá thời trang và thú vị hơn nữa là, người tạo cảm hứng cho thời trang.

Khi được hỏi về thương hiệu đầu tiên cô ấy dùng, Alexa Chung kể đó là một chiếc quần ống váy và áo khoác của hãng Oilily. “Nó màu vàng và in hoa. Tôi mặc nó đến vũ hội của trường cấp hai và tôi yêu bộ trang phục đó”, cô nói. Ngày đó, khó ai ngờ rằng, cô gái với chiếc váy hoa vàng ấy, sau này, lại có mặt thường xuyên trong danh sách những người mặc đẹp nhất do các tạp chí Vogue, Elle và Harper’s Bazaar bình chọn và ngồi vị trí hàng đầu trong các sự kiện thời trang.

Alexa Chung được coi là nguồn cảm hứng thời trang cho các nhà thiết kế do vẻ đẹp và cá tính lạ của cô – có chút gì vừa sắc cạnh, thông minh, vừa trẻ trung và ấm áp. Trong một cuộc phỏng vấn, người viết đã miêu tả Alexa Chung đặc biệt ấm áp và thân thiện. Khi được hỏi nếu chỉ được chọn mua đồ ở một thương hiệu duy nhất, cô sẽ chọn loại nào. “Hennes và Topshop. Ơ, nhưng đó là hai thương hiệu mất rồi. Tôi thực sự không được chọn hai sao?”, Alexa Chung trẻ trung hơn cái tuổi 28 của cô. Corin Nelson, nhà sản xuất chương trình “Lên sóng với Alexa Chung” của Kênh 4 còn kể, những MC khác của đài đều mặc trang phục do stylist chọn. Riêng Alexa tuyên bố cô không hợp với những bộ đó. Cô đã tự chọn trang phục, phối theo kiểu vintage và không thôi làm êkíp lẫn khán giả bất ngờ.

Năm 2009, hãng túi huyền thoại Mulberry ra hẳn một dòng sản phẩm lấy cảm hứng từ cô mang tên “Mulberry Alexa”. Chiếc túi đẹp và tinh tế đến nỗi, 2010, năm nó ra mắt, chiếc túi và Alexa Chung có mặt trong mười sự kiện thời trang tiêu biểu của năm do nhiều tờ báo bình chọn.

Alexa Chung bên tổng biên tập tờ Vogue, Anna Wintour.

Tổng biên tập danh tiếng của tờ Vogue, Anna Wintour, đã miêu tả Alexa Chung là “một hiện tượng”; trong khi đó, tờ New York Times gọi cô là “Kate Moss của thế hệ mới”. Karl Lagefeld miêu tả Alexa Chung với ba tính từ: xinh đẹp, thông minh và hiện đại.

Tháng 12.2010, Bryan Ferry, đại diện cho hội đồng Thời trang Anh trao tặng cho Alexa Chung giải thưởng phong cách Anh, dành cho cá nhân góp phần tạo dựng tinh thần của thời trang Anh và là đại sứ thời trang quốc tế của Anh. Lễ trao giải thưởng được tổ chức trang trọng trong nhà hát Savoy, London.

Tuy chia tay nghề người mẫu, sau khi trở thành người dẫn chương trình truyền hình, Alexa Chung vẫn thi thoảng xuất hiện trên các sự kiện trình diễn, nhưng ở những vị trí đặc biệt. Năm 2008, Alexa Chung được chọn làm gương mặt đại diện cho bộ sưu tập xuân hè 2008 của hãng thời trang Australia, Antipodium, và đại diện cho chiến dịch thời trang nhân đạo của Oxfam mang tên Revamped (Chắp vá). Năm 2008, cô bước lên sàn diễn trong dòng sản phẩm Red Label xuân hè 2009 của Vivienne Westwood. Năm 2009, cô trở thành gương mặt đại diện của hãng thời trang cao cấp Anh, New Look. Tháng 7 năm đó, cô trở thành gương mặt cho dòng quần jeans DKNY. Năm 2010, cô là người mẫu cho hãng quần jeans Pepe Jeans và là người mẫu đầu tiên được Lacoste chọn cho dòng nước hoa Joy of Pink.

Chỉ những anh chàng đủ hay ho…

Chiếc túi Alexa của Mulberry được lấy cảm hứng từ Alexa Chung

Tờ Independent đã mở đầu bài viết Alexa Chung, tài sản quý báu của ngành truyền hình bằng một nhận định: Cô ấy là bạn gái thú vị của những anh chàng thú vị. Quả không sai!

Alexa Chung đã hẹn hò với ca sĩ chính Alex Turner của ban nhạc Aritic Monkeys, nhiếp ảnh gia David Titlow, ca sĩ chính Ian Watkins của ban Losprophets rồi Faris Badwan của ban Horrors. Họ đều là những người tài năng, cá tính độc đáo và đặc biệt là, sau mối quan hệ bất thành với Alexa Chung, cô và họ đều trở thành những người bạn tốt của nhau.

Alexa Chung được coi là hiện tượng nước Anh không chỉ vì cô ấy đẹp hay mặc đẹp. Cá tính đặc biệt, cách cô ấy quyết định cuộc sống của mình mới là điều làm cô ấy nổi bật giữa một rừng người mẫu đẹp và đẹp hơn thế. Cô ấy kể với phụ nữ trên thế giới về phong cách sống quyết liệt, tự chủ nhưng đầy nữ tính và vẫn rất thanh lịch. Chắc chắn, một chàng trai tầm thường không thể nào hiểu nổi cô ấy, một cô gái mặc chiếc váy tuyệt đẹp của Chanel nhưng không thích làm tóc bóng và muốn mình giống Kurt Cobain!

 

Đây là cách Alexa Chung phối đồ và chinh phục thế giới thời trang.

Alexa Chung và thiết kế chính của Chanel hiện giờ, Karl Lagerfeld.

Tờ Harper’s Bazaar giật tít Alexa Chung, cô gái của năm.

Báo điện tử Sài Gòn tiếp thị
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới