THỜI TRANG » Thời trang +

Cùng một bộ trang phục, tại sao người khác lại bắt mắt hơn bạn? Mấu chốt nằm ở những 'chi tiết' này!

Thứ bảy, 02/10/2021 11:03

Việc bạn mặc đẹp hay không có mối quan hệ rất lớn với thẩm mỹ của mỗi người. Tất nhiên, tỷ lệ cơ thể, sắc mặt... cũng sẽ đóng vai trò cộng hoặc trừ điểm trong thời trang, vì vậy việc “củng cố điểm mạnh và tránh điểm yếu” là thứ chúng ta nên hướng tới.

Chi tiết 1: Cho áo trong quần

Cùng một bộ trang phục, tại sao người khác lại bắt mắt hơn bạn? (Ảnh minh họa)

Nhét hết vạt áo trên vào quần tây hoặc váy, tất nhiên sẽ toát lên vẻ bề ngoài rất năng động và khỏe khoắn , tuy nhiên cần lưu ý phụ nữ có đùi dày và mông to không nên thử cách này bởi nó sẽ không làm nổi bật lên vẻ đẹp của bạn, nó chỉ khiến cho cặp mông vốn đã to trở nên tròn trịa hơn.

Đừng gài tất cả các nút trên áo sơ mi của bạn, mở hai hoặc ba nút rồi cho một nửa vào trong quần. Cách làm này sẽ giúp làm nổi bật vòng eo cũng như kéo dài đôi chân của bạn hơn.

Kiểu mix đồ này phù hợp với những bộ quần áo rộng rãi ở phía trên, những góc thừa phía trước được nhét vào trong quần hoặc váy, trông có vẻ lười biếng nhưng thực ra nó cũng đã được đánh giá khá cẩn thận, tạo nên một set đồ rất cá tính, quyến rũ.

Chi tiết 2: Mặc trang phục phù hợp

Áo mỏng + quần ôm + áo khoác ngắn

Nếu ai đó nghĩ rằng áo ôm sát + quần tây ống ôm có thể mặc được với mọi dáng người thì đó là một sai lầm lớn.

Những người có vóc dáng thấp và gầy sẽ thích hợp để mặc phong cách này hơn.

Những người có chân dài, eo dày, mông to khi mặc sẽ trông sồ sề, những chỗ vốn đã béo thì trông sẽ mập hơn nên không phù hợp để mặc.

Áo suông + quần ống rộng/váy suông

Sự kết hợp này có vẻ bình thường và vô tình, nhưng thực tế nó là trang phục đơn giản và ít bó sát cơ thể nhất.

Áo sơ mi trắng + quần ống rộng: Cho một nửa áo sơ mi vào trong quần, vô tình khoe đôi chân dài miên man, thích hợp với những cô nàng đùi dày hoặc chân ngắn.

Áo sơ mi trắng + váy: ½ thân trước của áo sơ mi được cho vào trong váy, phù hợp hơn với trang phục công sở cho người hông to, rất thân thiện với mọi người.

Áo len dáng rộng + quần jean ôm + áo khoác ngắn

Quần jean ôm phù hợp với những cô nàng có đôi chân thật gầy, đặc biệt là không có mỡ thừa ở đùi, nếu không quần jean ôm khi mặc lên người sẽ có vẻ dày hơn, lộ khuyết điểm.

Mặc áo len sáng màu + áo sơ mi trắng, kết hợp với quần jean ôm vừa tạo cảm giác phân tầng , vừa tôn dáng, đây là kiểu trang phục được các tín đồ thời trang ưa chuộng.

Giang Nguyễn (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới