THỜI TRANG » Thời trang +

Lụa Phương Mai đưa sen lên áo dài tại Festival Nghề truyền thống Huế 2019

Thứ sáu, 19/04/2019 15:17

Lần đầu đến với Lễ hội Áo dài trong khuôn khổ Festival Nghề truyền thống Huế 2019 (từ 26/4 đến 2/5), Phương Mai Silk giới thiệu bộ sưu tập Người đẹp và sen mang vẻ dịu dàng, nền nã.

Tại đêm diễn có chủ đề Áo dài trên con đường di sản, đại diện đến từ thủ phủ của tơ tằm Việt Nam - vùng đất Bảo Lộc (Lâm Đồng) - giới thiệu đến công chúng những mẫu áo dài lụa thuộc hàng “thượng phẩm”. Lụa ở đây được người dệt đến từ các làng nghề chăm chút cần thận từng chi tiết nhỏ từ lúc chăn tằm cho tới ươm tơ dệt vải.

Đây là lần đầu tiên Phương Mai kết hợp cùng các nhà thiết kế người Huế (Viết Bảo, Xuân Hảo) đưa công nghệ in 3D lên tơ tằm Việt Nam nguyên chất 100% để tạo nên 40 mẫu áo dài được chăm chút kỹ từng đường nét.

NTK Viết Bảo chia sẻ: “Chúng tôi thống nhất cùng đem đến Festival nghề truyền thống năm nay bộ sưu tập chủ đề hoa sen. Người ta vẫn nói “người đẹp vì lụa”, thì ở đây, với cảm hứng từ sen hồ Tịnh Tâm ở Huế, các cô gái đẹp hơn vì lụa và... vì sen”.

Ngoài kỹ thuật thêu truyền thống, NTK gốc Huế cho biết, anh cùng Phương Mai chú trọng khai thác công nghệ in trên tơ tằm tiên tiến để chuyển tải vẻ đẹp của tà áo dài truyền thống.

Chất liệu được chúng tôi sử dụng không gây hại cho da. Qua bộ sưu tập, chúng tôi muốn tôn vinh chất liệu lụa truyền thống của làng nghề Việt Nam, xóa bỏ những chất liệu không nguồn gốc, vải giả tơ lụa đang trà trộn trên thị trường, đánh lừa người tiêu dụng”, đại diện Phương Mai Silk khẳng định.

Với chủ đề Tinh hoa nghề Việt, Festival Nghề truyền thống Huế 2019 sẽ giới thiệu đến du khách các sản phẩm độc đáo của nhiều nghề, làng nghề truyền thống đặc trưng của Huế và nhiều địa phương trong cả nước. Mục tiêu của sự kiện quy mô này là vừa khôi phục, bảo tồn làng nghề; vừa xây dựng và phát triển các tour, tuyến du lịch gắn với làng nghề truyền thống.

HX. Photo: Lê Huy Hoàng Hải (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới