THỜI TRANG » Thời trang +

Phụ nữ tuổi 40 càng nên ít mặc quần đen càng tốt! Trên thực tế, những thứ này lạ hơn và gọn hơn

Thứ ba, 12/07/2022 06:17

Tuổi bốn mươi là bước ngoặt trong cuộc đời của người phụ nữ, sự hiểu biết sâu sắc và thấu hiểu cuộc đời, trải qua bao chông gai của năm tháng cũng là lúc họ trưởng thành, trí tuệ và quyến rũ, vì vậy, để tuổi tác cũng là một loại vẻ đẹp, phụ nữ ngoài 40 nên chú ý hơn đến cách ăn mặc của mình!

Phụ nữ khi đến một độ tuổi nào đó cần phải cực kỳ cẩn trọng trong việc ăn mặc, vừa phải lo già vừa sợ bị nói là trẻ. Nhiều chị em còn băn khoăn hơn nữa với thân hình của mình, rất khó chọn cho mình một chiếc quần tây phù hợp.

Mặc dù thanh lịch, nó được phân phối trong các cử chỉ của phụ nữ. Thanh lịch là một loại khí chất - không phải khí chất có thể bắt chước bằng vẻ bề ngoài. Một người thực sự thanh lịch sẽ không bị “thế tục” làm phiền, và có cách sống, cách giao tiếp, cách ăn mặc độc đáo của riêng mình.

Vậy câu hỏi đặt ra là - loại sản phẩm nào phù hợp hơn với phụ nữ trung niên? Tất nhiên, đó là kiểu quần được ưa chuộng trong những năm gần đây, kiểu quần ống thẳng được cắt rời, trông dễ tính và khí chất hơn. Đặc biệt là phụ nữ 40 tuổi, hãy cố gắng mặc quần jean càng ít càng tốt, thực tế là những loại quần này ngoại và mỏng hơn.

Quần nào phù hợp với phụ nữ tuổi 40

Top1: quần ống rộng chín điểm (ngắn trên mắt cá chân)

Đối với phụ nữ trưởng thành tuổi 40, nếu muốn mặc quần tây giảm tuổi tác và trang nhã thì cũng cần chú ý đến độ dài của quần.

Với những người thấp bé hoặc những bạn nữ muốn cao ráo thì chúng ta có thể chọn quần ống rộng chín điểm. Việc sử dụng quần ống rộng có độ dài chín điểm không chỉ giúp kéo dài đường chân một cách hiệu quả mà còn có tác dụng khoe chiều cao và chiều dài đôi chân.

Quần tây là loại quần dễ kiểm soát nhất và có thể che khuyết điểm hiệu quả tôn dáng chân đồng thời tôn lên chiều cao, đặc biệt phù hợp với phụ nữ nhỏ nhắn. Nếu bạn muốn cao với đôi chân dài, bạn cũng có thể chọn quần ống rộng cực dài.

Top2: quần thẳng

Kiểu quần ống thẳng được hạn chế nhiều hơn, kiểu quần ống suông cũng tương đối cứng, không những có thể chỉnh sửa dáng chân, mà còn cải thiện vòng eo, làm nổi bật "eo thon chân dài". Xét về đặc điểm của quần áo như vậy, nó phù hợp hơn với phụ nữ 40 tuổi có thân hình gầy. Các loại vải cứng cáp và kiểu cách không chỉ có thể chỉnh sửa hình dạng của đôi chân và cải thiện vòng eo, mà còn hình thành cảm giác ba chiều của cơ thể, khiến người mặc trông trẻ trung và khí chất hơn.

Hơn nữa, quần jean ống đứng không chỉ gọn gàng về kiểu dáng mà còn tương đối giản dị, khi kết hợp với nhau sẽ khiến phong cách giảm tuổi tác và thân thiện hơn với phụ nữ trưởng thành. Nếu bạn nữ thấp bé muốn sử dụng dáng quần jean ống thẳng lõm thì nên chọn những chiếc quần có độ dài vừa phải, tạo khoảng trắng thích hợp cho phần thân dưới, cả người gầy hơn và cũng phù hợp với những cô gái hơi mập để mặc theo cách này.

Top3: quần nhỏ màu trắng

Xét về màu sắc, thịnh hành nhất năm nay phải là quần nhỏ màu trắng, quần trắng mặc lên rất mới mẻ, tác dụng giảm tuổi siêu tốt, quần nhỏ màu trắng cũng rất dễ mặc -to-management item, không có vấn đề gì nếu bạn kết hợp nó với áo sơ mi, hoặc với áo thun bình thường bộ đồ đều rất thời trang.

Tất cả chúng ta đều biết quần tây sáng màu không gọn bằng quần tây tối màu, nếu bạn chọn quần tây trắng bản nhỏ thì không nên thử loại quần bó sát, rất dễ lộ ra vấn đề chân to của bạn mà có thể thử những chiếc quần ống thẳng hoặc thon gọn và thời trang.

Và loại quần tây trắng này có màu sắc đơn giản, bạn có thể thử một số loại quần áo có thiết kế phía trên, chẳng hạn như áo len dệt kim in chữ hoặc suit kẻ sọc, chúng sẽ giúp bạn trông đẹp hơn.

Kỹ năng mặc quần áo của phụ nữ 40 tuổi

Kỹ năng ① Ăn mặc để biết cách đơn giản hóa

Kỹ thuật này đã được giải thích rồi, không chỉ các cô gái trẻ mà cả phụ nữ trung niên cũng cần ghi nhớ kỹ thuật kết hợp này. Quần áo càng phức tạp thì người ta càng khó nắm bắt được sơ cấp và thứ cấp, trông hơi vô tổ chức.

Nhưng mục đích chính của việc đơn giản hóa sự phức tạp là phản ánh trọng tâm của hình khối, và tránh rườm rà, cầu kỳ, điều này cũng giúp ích rất nhiều cho việc tôn lên nét quyến rũ của bạn.

Nếu bạn muốn tạo nên một bộ trang phục vừa thời trang vừa thanh lịch thì kiểu dáng quần áo không nên quá cầu kỳ, màu sắc cũng nên chọn những gam màu cơ bản phù hợp là hấp dẫn và linh hoạt nhất.

Kỹ năng ② Màu sắc phải có một đậm và một sáng

Đối với phụ nữ trên 40 tuổi, nên mặc quần áo sáng màu hơn để có thể tôn lên nước da tổng thể của bạn. Trông bạn rất tự tin và có nước da trắng. Đó là sự khéo léo sử dụng cách mặc tối và một trong vừa tạo đường eo cao, vừa che hết mỡ trên cơ thể, rất thanh lịch và quý phái, rất trang nhã.

Kỹ năng ③Sử dụng phụ kiện để làm lõm vòng eo để tôn chiều dài chân

Đối với phụ nữ 40 tuổi, tỷ lệ cơ thể là yếu tố quan trọng hàng đầu. Nếu bạn không nhấn mạnh sự tồn tại của vòng eo cao, bạn không thể tối ưu hóa tỷ lệ cơ thể và rất dễ hạ thấp hình ảnh của bạn.

Chúng ta có thể làm lõm sự tồn tại của vòng eo cao một cách thích hợp, sao cho tối ưu hóa tỷ lệ cơ thể. Bạn có thể chọn thắt lưng tô điểm làm sao cho phù hợp, đồng thời dùng thắt lưng để làm lõm vòng eo cao, như vậy sẽ thể hiện được tỉ lệ “vòng ba bảy điểm” vượt trội của phụ nữ 40 tuổi.

Hoặc nhét áo vào cạp quần, bạn có thể dễ dàng tôn lên dáng người chuẩn, để tôn lên nét trưởng thành và nữ tính của người phụ nữ 40 tuổi.

Vivian (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới