PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Vì sao nam yêu trong 'Tây Du Ký' không thể biến hình thành người như nữ yêu?

Thứ sáu, 20/01/2023 13:39

"Tây Du Ký" kể về câu chuyện Đường Tam Tạng dẫn ba đồ đệ và một con bạch mã đến Tây Trúc lễ Phật và thỉnh kinh. Trên hành trình đi của họ phải trai qua muôn vàn gian khổ khi đối diện với các yêu quái.

Trong "Tây Du Ký", yêu quái sau khi tu luyện hơn ngàn năm mới có thể hóa thành hình người. Thế nhưng, nữ yêu thích biến thành người đặc biệt là mỹ nữ, trong khi nam yêu vẫn giữ nguyên hình dáng ban đầu nửa người nửa quái thú.

Trong "Tây Du Ký", nữ yêu thích biến thành mỹ nữ, trong khi nam yêu vẫn giữ nguyên hình dáng nửa người nửa quái thú.

Nữ quái có thể biến thành mỹ nữ để dụ Đường Tăng nhờ lợi thế về giới tính. Một khi Đường Tăng không kiềm chế được bản thân mà để lộ nguyên thần, đối với nữ yêu sẽ có lợi rất lớn. Phải biết rằng, Đường Tăng không phải người thường mà là Kim Thiền Tử, đệ tử thứ hai của Phật Tổ Như Lai chuyển kiếp đời thứ 10. Vì vậy nguyên thần của Đường Tăng là bảo vật vô cùng quý giá.

Các yêu quái trong "Tây Du Ký" đều truyền tai nhau nếu muốn trường sinh bất tử thì phải ăn thịt của Đường Tăng. Chỉ cần ăn thịt Đường Tăng thì không cần tu hành trăm ngàn năm cũng trường sinh bất tử. Đó chính là lý do tại sao yêu quái muốn ăn thịt Đường Tăng.

Nếu đi theo cách tu luyện thông thường, những nữ yêu quái này có thể sẽ không bao giờ đạt đến cảnh giới thành tiên. Vì vậy, hầu như tất cả các nữ quái xuất hiện trên con đường thỉnh kinh của thầy trò Đường Tăng đều dùng phép thuật biến thành mỹ nữ và dùng sắc đẹp nhằm dụ Đường Tăng. Sau khi bắt được Đường Tăng, nhiệm vụ đầu tiên của họ là cố gắng hết sức quyến rũ nạn nhân để kết hôn với họ.

Đừng cho rằng nữ yêu tinh kia thật sự yêu Đường Tăng. Trong mắt nữ yêu tinh, Đường Tăng chỉ là một công cụ để sử dụng, nhu cầu lớn nhất của bọn họ chính là đắc đạo trở thành tiên. Tất nhiên, khi xem phim, một số nghệ sĩ đóng nữ quái có kỹ năng diễn xuất rất tốt, sẽ khiến người ta lầm tưởng rằng họ có tình cảm thật với Đường Tăng. Nhưng thực chất, đây chỉ là một trò bịp bợm của các nữ yêu quái nhằm thực hiện mục đích của chúng.

Một khi nữ yêu có được nguyên thần của Đường Tăng, đồng nghĩa với việc Đường Tăng không còn giá trị sử dụng, bước tiếp theo chính là ăn thịt nạn nhân. Nhiều yêu tinh cho rằng ăn thịt Đường Tăng có thể trường sinh bất lão, cải thiện tuổi thọ lại rút ngắn việc tu luyện để thành tiên, như vậy rất có lợi. So với ưu điểm của nữ quái biến thành mỹ nữ, nam quái bị hạn chế bởi yếu tố giới tính của chính mình nên không thể lấy được nguyên khí của Đường Tăng. Vì vậy, họ chỉ có thể bắt đầu bằng việc ăn thịt thay vì kết hôn.

Vì không có cách nào để nam yêu trở thành mỹ nữ nên chúng không cần giả vờ thay đổi diện mạo. Chúng thường chọn lộ nguyên hình và dùng thủ đoạn bạo lực để bắt Đường Tăng. Đương nhiên, bất kể là nữ quái hay nam yêu, bất luận dùng thủ đoạn gì thì cuối cùng chúng cũng thất bại.

Mặc dù tiền thân nhiều kiếp của Đường Tăng có tu hành đắc đạo. Nhưng sau khi đầu thai thì thân xác đó chỉ là thân xác phàm tục. Cũng tại kiếp nạn thứ tám mươi, Đường Tăng đã bỏ lại xác phàm tại bến đò Lăng Vân rồi sau đó dùng chân linh của mình đến Linh Sơn bái Phật cầu kinh.

Qua đó cho thấy thịt của Đường Tăng cũng như bao thịt của những phàm nhân khác. Ăn thịt người chỉ làm nghiệp sát của yêu quái ngày càng tăng thêm, cứ bị quanh quẩn kiếp yêu khó mà tu hành đắc đạo. Chỉ có tu tâm, hành thiện tích đức, dùng thần thông tu luyện để cứu người thì mới mong sớm ngày tu thành chánh quả.

Hoàng Anh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)