PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Bắt lỗi ngớ ngẩn trong phim 'Bên nhau trọn đời'

Thứ năm, 29/01/2015 16:57

(Ngoisao.vn) - Bộ phim đang nhận được sự yêu thích của số đông khán giả cũng mắc phải những lỗi sai ngớ ngẩn.

Triệu Mặc Sênh (do Đường Yên đóng) sinh năm 1984, 19 tuổi vào đại học, như vậy thời gian trong bộ phim khoảng năm 2003

Thế nhưng máy ảnh trong phim lại là Nikon D300, phát hành năm 2007 và thân máy ảnh Canon EOS 7D năm 2009 mới xuất hiện

Máy tính hiện ở ổ C của máy, nhưng hiển thị lại là trang web. Logo và nội dung lại cũng hoàn toàn khác nhau

Chiếc logo ở đầu ô tô đã biến mất

Triệu Mặc Sênh và Hà Dĩ Thâm (Chung Hán Lương đóng) kết hôn là ngày 16/9

Sau đó Triệu Mặc Sênh đi Hồng Kông, đặt vé lại là ngày 11/7

Ngay sau đó cả hai đi trăng mật, lúc này công ty INSO bị phát hiện những vụ bê bối, nhưng thời gian hiển thị lúc này lại là ngày 9/7.

Căn phòng tối om, chỉ cần Triệu Mặc Sênh thay một chiếc bóng đèn hỏng thì tất cả đèn còn lại đồng loạt sáng tưng bừng

Triệu Mặc Sênh lấy điện thoại ra, đồng hồ chỉ 17h11. Điện thoại không có sóng nhưng tin nhắn vẫn gửi được đến trước đó 2 phút

Ngay sau đó cô cầm điện thoại lên đồng hồ đã chỉ 17h17, 1 động tác mất 6 phút? Ở động tác sau này, tin nhắn lại thông báo vừa mới đến.

Boom ghi âm lọt vào khung hình

Điện thoại của Triệu Mặc Sênh rơi xuống đất. Ngay sau đó, hộ chiếu của cô đã di chuyển ra nằm cạnh điện thoại

Thiết bị quay phim vẫn nằm "chình ình" trên ghế

Điện thoại không hề ở chế độ gọi, anh ấy đang nói chuyện với ma?

Thiết bị của đoàn làm phim đang di chuyển theo nhân vật

Triệu Mặc Sênh ra nước ngoài năm 2004. 7 năm sau cô về nước, như vậy là 2011.

Cô về nước không lâu thì kết hôn. Thế nhưng thời gian đăng ký kết hôn lại là 2014, tức là đã kéo dài 3 năm?

Vị trí chiếc cốc đã thay đổi từ mép bàn di chuyển vào gần giữa bàn

Thêm một lỗi sai về thời gian. Hà Dĩ Thâm gọi điện lúc 19h27, ngày 6/8

Ngay sau đó, Triệu Mặc Sênh trả lời tin nhắn, thời gian lại là 5h35', ngày 9/7

Chữ ở mặt sau tấm ảnh lúc đầu viết theo chiều dọc, sau đã thành viết theo chiều ngang

Buổi sáng, Triệu Mặc Sênh đã tức tốc đi tìm Hà Dĩ Thâm. Tuy nhiên đồng hồ trên điện thoại của anh lại hiện thời điểm chiều tối, 16h42

Chiếc bút và nắp trên bàn đã biến đi mất bằng cách nào?

Dây áo lót bất ngờ hiện ra, rơi xuống cánh tay nhân vật, rồi lại bất ngờ biến mất

Trung Kien (Theo Giadinhvietnam.com)