PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Cao Thái Hà: 'Tôi khác Hoạn Thư vì tôi không bao giờ ghen tuông'

Thứ hai, 15/02/2021 10:34

Bộ phim “Kiều” chuyển thể từ danh tác "Truyện Kiều" của Nguyễn Du, dự kiến sẽ công chiếu đầu năm 2021. Trong đó, vai Hoạn Thư của bộ phim "Kiều" được giao cho diễn viên Cao Thái Hà, đã tạo ra nhiều ý kiến bình luận khác nhau trong giới mộ điệu.

Dù không có mặt xuyên suốt như nhân vật chính Thúy Kiều, nhưng Hoạn Thư là một ấn tượng sâu sắc của nguyên tác "Truyện Kiều". Trong các nhân vật của ''Truyện Kiều'', thì Hoạn Thư là một biểu tượng đặc biệt. Từ trang thơ Nguyễn Du, hình ảnh Hoạn Thư bước thẳng vào đời sống với những cung bậc tình cảm khác nhau. Có người thích Hoạn Thư, có người ghét Hoạn Thư mà cũng có kẻ sợ Hoạn Thư. Nhan sắc của Thúy Kiều và Thúy Vân ít được ai đem ra ví von, nhưng câu cửa miệng đã thành quen thuộc với đám đông là “ghen như Hoạn Thư”.

Nhà sản xuất phim Kiều đã công bố nữ diễn viên Cao Thái Hà vào vai Hoạn Thư - một biểu tượng ghen tuông trong văn học Việt Nam

Xin chào Cao Thái Hà, điều gì đã mang mình đến với Hoạn Thư? Đây có phải vai diễn được "đo ni đóng giày" riêng cho mình?

"Kiều" là tác phẩm được viết lại từ những nhân vật trong "Truyện Kiều" của Nguyễn Du. Khi nhận được kịch bản và gọi lên casting vai Hoạn Thư, Hà cảm thấy rất thích và nghĩ đây sẽ là một vai diễn ấn tượng. Sau khi đọc xong tác phẩm, Hà rất muốn được vào vai diễn này nên đã có những bước chuẩn bị rất kỹ cho buổi đầu tiên gặp mặt đạo diễn Mai Thu Huyền. Để tạo ấn tượng với chị Huyền, nên tôi tự định trang, make up, tạo hình theo kiểu cổ trang và đến casting. Buổi casting chỉ là một cuộc trò chuyện thân mật, nhưng rất may, những cố gắng, chỉnh chu của tôi đã được đền bù xứng đáng, và chị Huyền nói "Chị cần một diễn viên có tình yêu nhân vật và sự chuẩn như em". Và sau đó, chính tôi là người được hỗ trợ casting tìm Thuý KIều.

Cao Thái Hà từng được mệnh danh là "ác nữ" màn ảnh khi có những vai diễn phản diện ghi được dấu ấn đối với khán giả

Đây là một bộ phim xưa, điều này có gây khó khăn cho mình trong việc phải học những cử chỉ, thái độ, cung cách của con nhà quyền quý thời xưa?

Cử chỉ điệu bộ không phải là điều mình lo nhất vì những điều đó mình đã có được trao những lần tự trao dồi. Điều Hà lo lắng nhất chính là thoại. Thoại xưa và khó hơn là phim thu tiếng trực tiếp. Để khắc phục được điều này, mình đã chủ động nói với bạn diễn, là Thuý Kiều và Thúc Sinh, kể từ khi gặp nhau mình nên thường xuyên nói chuyện với nhau xưng hô "chàng - thiếp" và dùng từ xưa nhiều hơn, kể cả khi không đóng phim để có thể nhập vai một cách tốt nhất.

Nhiều diễn viên sẽ dùng chất liệu cuộc sống để tạo nên cảm xúc của mình khi đóng phim, Cao Thái Hà nghĩ như thế nào về điều này?

Đó là mới vào nghề, mình phải dùng chất liệu cuộc sống để tạo cảm xúc. Nhưng rồi sẽ đến một ngày mình cũng sẽ bị cạn những chất liệu cuộc sống đó. Điều may mắn là qua thời gian làm nghề, mình đã tìm được chìa khoá. Chiếc chìa khoá thứ nhất trong sự nghiệp diễn viên từ một người anh trong nghề, nó giúp mình có cái nhìn mới hơn. Mình không sử dụng chất liệu cuộc sống nữa, mà cảm xúc của mình đều là cảm xúc của nhân vật, nên khi mình thể hiện ra sẽ mang màu sắc hoàn toàn khác.

Chiếc chìa khoá ấy giúp mình rất nhiều với Hoạn Thư. Quá trình để có một Hoạn Thư là chuỗi góp nhặt từ rất nhiều người. Mình đã có một khoảng thời gian chuẩn bị thật sự rất rất nghiêm túc cho Hoạn Thư: từ việc gặp tác giả Sa Huỳnh - tác giả nhạc phim, những anh chị đồng nghiệp mình tôn trọng, và sau đó mình thu gom những suy nghĩ đó để thổi hồn vào Hoạn Thư. Điều này cũng là một bí quyết giúp mình luôn có những nhân vật, vai diễn khác.

Cao Thái Hà sinh năm 1990, cô được khán giả biết đến với các vai diễn ấn tượng trong phim “Tiếng sét trong mưa“, “Đồng tiền quỷ ám“, “Hậu duệ Mặt trời” (phiên bản Việt), “Bão ngầm“, “Vũ khí sắc đẹp“…

Hà vừa chia sẻ chìa khoá thứ nhất, vậy chiếc chìa khoá thứ hai có phải đến từ Kathy Uyên?

Đúng rồi. Là diễn viên cũng không dễ để có thể tìm được những chiếc chìa khoá để làm nghề. Mình may mắn đã tìm được 2 chiếc chìa khoá. Và chiếc chìa khoá thứ hai chính là nhờ chị Kathy Uyên mang đến.

Là một diễn viên không qua trường lớp, nên mình luôn làm theo bản năng. Phim "Kiều" là cột mốc khi Hà được học và làm việc với ekip chuyên nghiệp và Kathy Uyên là người cho mình chiếc chìa khoá thứ 2. Nếu vai diễn của mình được khán giả yêu quý chắc mình phải dành lời cảm ơn rất lớn cho chị Huyền và chị Kathe Uyên.

Thời gian vừa qua, thấy Hà cũng khá ít xuất hiện, dường như Hà đã có những chọn lựa rất khắt khe về nhứng tác phẩm mình sẽ tham gia?

Mình từ chối cũng khá nhiều kịch bản. Sau thời gian làm nghề, mình muốn vạch ra con đường đi rõ ràng hơn, mình muốn những vai diễn mình chọn phải ấn tượng. Từ đó mình cũng mất một khoảng thu nhập khá lớn (cười).

Nhưng thật sự, đến thời điểm hiện tại, Hà muốn chọn lọc những vai diễn, để mình có thể thoả sức với đam mê và ngày càng khẳng định mình với nghệ thuật. Và để bù đắp cho điều đó, mình cũng kinh doanh một quán ăn, nhỏ thôi, nhưng hy vọng có thể hỗ trợ phần nào cho đam mê, cho sự khát khao nghệ thuật của minh. Mình sẽ cố gắng hết sức để đi con đường mình đang chọn thật tốt.

Cao Thái Hà đã từng chia sẻ mình đã rút hết gan ruột cho vai Hoạn Thư, điều gì đã khiến cho mình tự tin nói được điều này?

Khi nhận vai, mình đã từng hứa sẽ dùng toàn bộ khả năng, tâm huyết của mình cho Hoạn Thư. Nhất là khi mình đọc kịch bản và tập luyện, mình càng thấy yêu nhận vật của mình, cảm nhận được nỗi đau, những cảm xúc của Hoạn Thư mình đều cảm nhận được. Đặc biệt là, gần như trong thời gian diễn mình không gọi cho bạn bè, gia đình vì sợ ảnh hưởng đến vai diễn, mình muốn làm tất cả mọi điều tập trung cho nhân vật của mình thậm chí bỏ qua bản thân mình. Mình luôn mong muốn có một vai diễn thật sự trên màn ảnh rộng, một cuộc đời diễn viên có vai diễn ấn tượng. Vì vậy mà mình nghĩ mình đã rút hết gan ruột cho Hoạn Thư và được sống một khoảng thời gian rất ý nghĩa cho Hoạn Thư.

Hoạn Thư từ lâu đã là một nhân vật "ghen có tiếng", điều này có khiến Hà áp lực?

Rất áp lực, ngay từ đầu khi nhận kịch bản thật sự rất áp lực rồi. Đây là một nhân vật trong một tác phẩm nổi tiếng của tác giả Nguyễn Du khiến mình càng áp lực hơn. Mình phải phân tích, thể hiện nhân vật trải qua các cung bậc cảm xúc. Mình trăn trở, áp lực và mình cũng đặt ra những nguyên tắc khắt khe hơn với khoảng thời gian rất dài. Thậm chí, mình từng khóc rất nhiều vì thấy mình không mạnh mẽ được như Hoạn Thư. Nhiều đêm mình ôm kịch bản tự diễn, nhìn mình trong gương xem mình diễn như thế nào, có khi không hài lòng, thấy mình diễn không tốt, vậy là khóc. Nhiều lúc cảm thấy mình như khùng khùng điên điên luôn (cười).

Cao Thái Hà dành tâm huyết cho vai diễn

Khán giả sẽ nhìn thấy một Hoạn Thư của Cao Thái Hà như thế nào?

Mình muốn cần có đủ tất cả cảm xúc, mình mới thành công. Xây dựng một Hoạn Thư để khi xem khán giả sẽ cảm thấy thương, thấy nể Hoạn Thư nhưng vẫn đáng sợ. Nhân vật của mình lần này sẽ cân bằng tất cả, còn cả những góc khuất mà chưa ai từng thấy ở Hoạn Thư, để có thể chạm đến cảm xúc của khán giả.

Còn khán giả thật sự cảm nhận như thế nào thì đợi "Kiều" ra rạp thì mình sẽ biết nha.

Cao Thái Hà và Hoạn Thư có cách ghen giống nhau không?

Thật sự bản thân Hà ngoài đời thì chẳng bao giờ ghen tuông hết. Dù mình cũng có suy nghĩ ghen, nhưng khi phát hiện ra chuyện gì mà cảm thấy mình bị phản bộ thì lập tức buông xuống. Và không cho thêm cơ hội nào cả. Theo Hà, trong mối quan hệ tình cảm nên rõ ràng, vỡ rồi thì sẽ không bao giờ lành lại được.

Đã bỏ nhiều tâm huyết cho Hoạn Thư như vậy, Cao Thái Hà có sợ mình sẽ lấn át Thuý Kiều và Thúc Sinh không?

Khi nghe nhiều người nói về vấn đề này thì diều đầu tiên là mình lo lắng cho cảm xúc của Duyên (vai Thuý Kiều). Thật sự, từ lúc casting mình đã ủng hộ Duyên, vì trong ánh mắt cô bé này có sự yêu vai diễn, và mình tin chắc Duyên sẽ mang đến một Thuý Kiều rất trọn vẹn. Mình cũng giúp đỡ các bạn trong diễn xuất, vì Kiều thành công thì bộ phim với thành công. Và để bộ phim thành công cần có sự góp sức của rất nhiều người chứ không chỉ một Hoạn Thư hay Kiều.

Phim lấy chất liệu từ nhân vật trong văn học mang ra màn ảnh rộng, nhiều người đánh giá “Kiều” sẽ khó thắng doanh thu phòng vé mà chỉ thắng về mặt nghệ thuật thôi, Hà nghĩ như thế nào?

Mình chỉ có 1 suy nghĩ thôi, sống, yêu, trải nghiệm, cố gắng hết sức với nhận vật của mình. Cả ekip đã cố gắng hết sức để mang "Kiều" đến với màn ảnh rộng và mình hy vọng "Kiều" sẽ chạm đến trái tim khán giả.

Cảm ơn Cao Thái Hà về buổi trò chuyện này!

Đỗ Hà (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới