PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Chelsea: Cần bổ sung sức sáng tạo cho hàng tiền vệ

Thứ năm, 18/08/2011 16:56

Một tuần trước, HLV Villas Boas đối mặt với vấn nạn chấn thương nơi hàng thủ nhưng giờ đây, nỗi lo lại nằm ở hàng tiền vệ dù The Blues vẫn còn nguyên những tên tuổi lớn.

Tuyến tiền vệ Chelsea cần phải bổ sung

Chuyến du đấu của Chelsea hồi mùa hè chỉ mang tính chất rèn quân và giúp tân HLV Villas Boas làm quen với toàn đội cũng như đưa ra một vài phương án thử nghiệm. Kể từ khi The Blues “trảm” HLV Carlo Ancelotti, tân HLV người Bồ chỉ có hơn 1 tháng làm quen với công việc mới ở Stamford Bridges và như thế có thể là chưa đủ. Chelsea có cả thảy 7 trận đấu giao hữu trong suốt hơn 2 tháng hè vừa qua và chủ yếu là những trận đấu mang tính thương mại nhiều hơn và tất cả chỉ dừng ở việc phô trương thanh thế, PR thương hiệu và chiếm thị phần ở khu vực châu Á. Trong 7 trận ở chuyến du đấu đó, có tới 4 trận Chelsea thi đấu để chiều lòng các khán giá ở Malaysia, Thailand và Hongkong. Nhưng ngay cả khi thi đấu với mục đích phô diễn, đã có lúc Chelsea phải nhờ đến may mắn để tránh khỏi trận hòa bẽ mặt trước những ngôi sao ở giải VĐQG Malaysia với bàn thắng gây tranh cãi của Drogba. Ở cúp Trophy Asia, Torres cũng đã nổ súng nhưng tuyệt nhiên người ta không còn nhận ra một hàng tiền vệ cơ động và xông xáo thuở nào từng là điểm mạnh nhất của Chelsea. Kết thúc chuyến du đấu với kết quả “nịnh mắt”, Chelsea trở về London trong niềm vui với 7 trận toàn thắng trước những đối thủ dưới tầm rất nhiều. Khi đó, không ai để ý tới vấn đề đang tồn tại trong đội hình của đội bóng Á quân Premier League mà HLV Villas Boas đang lèo lái. Trước khi Premier League khởi tranh 1 tuần, Villas Boas mới cảm nhận được những khó khăn trên con đường chinh phục các danh hiệu mùa giải mới. Đó là nỗi lo nơi hàng thủ khi một loạt những trụ cột ở hàng thủ như Ivanovic và David Luiz gặp chấn thương. Trung vệ Alex chưa hoàn toàn bình phục và sẽ quá mạo hiểm nếu sử dụng những cái tên mới mẻ như Rạkovic hay Kalas để đá cặp với Terry. Nhưng rồi nỗi lo ấy cũng được khỏa lấp khi lịch thi đấu ở giải Ngoại hạng trở thành trợ thủ đắc lực giúpThe Blues có thể thảnh thơi trong 4 vòng đấu đầu tiên. 4 vòng đầu tiên, Chelsea sẽ lần lượt gặp những đối thủ dễ chịu với hàng công được đánh giá thuộc loại yếu nhất giải như Stoke City, West Brom, Norwich và Sunderland. Khi đó, nỗi lo hàng phòng ngự chắp vá sẽ chẳng còn là vấn đề bởi dù có chơi với hàng phòng ngự của đội hình 2, The Blues cũng sẽ dễ dàng hóa giải mọi đợt tấn công của 4 đối thủ trên. Thực tế đã chứng minh khi Chelsea có chuyến làm khách trên sân của Stoke City chủ nhật vừa qua, Chelsea thi đấu chắc chắn, kín kẽ và giữ sạch lưới sau 90 phút trận đấu nhưng vấn đề ở hàng tiền vệ đã bộc lộ rõ. Chẳng phải ngẫu nhiên Chelsea quyết theo đuổi Modric từ đầu tới cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Những con số cứ tăng dần từ 22 đến 27 triệu Bảng nhưng Tottenham không bao giờ bán tiền vệ kiến tạo người Croatia với cái giá nhỏ hơn 30 triệu. Một mặt tiếp tục theo đuổi chữ ký của Modric, Chelsea cũng nhắm tới Raul Meireles của Liverpool và đặc biệt là tiền vệ trẻ Kevin de Bruyne của Genk. Trong trận đấu với Stoke, người ta nhận thấy Chelsea của Villas Boas thiếu một cái gì đó ở tuyến giữa. Những đường chuyền khoan phá, những cú dứt điểm từ xa hay sự gắn kết để làm chủ khu trung tuyến. Lampard đã có dấu hiệu xuống sức sau khi “người không phổi” liên tục dính cảm cúm và những bệnh vặt vãnh từ cuối mùa giải trước và chỉ thi đấu tròn vai.

Lampard đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp và The Blues cần một tiền vệ sáng tạo mới

Khả năng thu hồi bóng của Chelsea vẫn đạt yêu cầu khi HLV người Bồ Đào Nha bố trí 2 tiền vệ đánh chặn là Ramires và Mikel ở tuyến giữa để khiến fan của Chelsea tạm quên đi Essien đang vật lộn với chấn thương. Benayoun đang được Roma, Galatasaray quan tâm và nhiều khả năng sẽ ra đi khi chấn thương gót chân từ tháng 9 năm ngoái khiến tiền vệ người Israel chưa lấy lại được phong độ. Ngoảnh đi ngoảnh lại, Chelsea đang thừa sự cơ bắp, thừa những chiến binh đánh chặn ở khu vực trung tuyến mà thiếu hẳn tính sáng tạo cũng như khả năng phân phối bóng cho tuyến trên. Chelsea cùng với sự hỗ trợ đắc lực của Mikel và Ramires đã khiến Stoke không thể xâm phạm khung thành thủ môn Petr Cech nhưng cùng với đó, đội bóng thành London bế tắc trong việc phát động tấn công. Có thời điểm trên sân Britanna, Chelsea chơi với cả 3 tiền đạo mũi nhọn là Torres, Drogba và Aneika thế nhưng cả 3 cây săn bàn luôn trong tình trạng “đói” bóng và phải tự tạo cơ hội cho bản thân sau những pha đi bóng xâm nhập vòng cấm Stoke. Đó mới chỉ là bài test mang tên Stoke City. Ở vòng 5, Chelsea sẽ đối mặt với nhà ĐKVĐ Man Utd và khi đó, không hiểu The Blues sẽ xoay xở ra sao để có thể trụ được sau 90 phút trên sân Old Trafford và khi đó cơ may nào giúp Chelsea chọc thủng lưới “quỷ đỏ” với hàng tiền vệ thiếu gắn kết với hàng công bế tắc. Dấu hiệu tuổi tác đang đè nặng lên bước chân chậm chạp của “voi rừng” Drogba trong khi Torres vẫn im ắng trên con đường tìm lại bản năng sát thủ ngày nào. Một Lampard đang ở bên kia sườn dốc, một Malouda nhạt nhòa hay một Benayoun đang ngấp nghê ra đi là tất cả những gì Chelsea có cho một hàng tiền vệ với khả năng hỗ trợ tấn công, gắn kết các tuyến và ghi bàn khi cần. Vẫn biết Villas Boas chịu nhiều ảnh hưởng của Mourinho khi điểm chung của 2 vị thuyền trưởng người Bồ là tiết kiệm trong chi tiêu và xu hướng tận dụng những gì đang có cũng như nhắm vào những ngôi sao trẻ tiềm năng. Thế nhưng với Real, Mourinho còn có dàn sao đang ở đỉnh cao sự nghiệp, trong khi Villas Boas chỉ còn lại những công thần đã xấp xỉ tuổi của mình. Nếu muốn chinh phục Premier League, nếu muốn đi đến cuối con đường Champions Leauge, Chelsea cần phải bổ sung tuyến tiền vệ ít nhất là trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới. The Blues cần thêm một “Lampard mới” hơn là một tiền vệ phòng ngự kiểu như tân binh Romeu chỉ làm tăng tính cơ bắp của hàng tiền vệ hiện có.

 

VTV