PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Chiếu lại cả trăm lần, bí mật trong Tây Du Ký 1986 giờ mới được tiết lộ: Tên phim dễ gây hiểu lầm, Bạch Long Mã không có thật?

Thứ hai, 11/05/2020 11:32

Hầu hết các khán giả khi theo dõi bộ phim Tây Du Ký 1986 đều không thể nhận ra điều bí mật này.

Tây Du Ký 1986 là một trong những bộ phim truyền hình kinh điển nhất của lịch sử điện ảnh Trung Quốc. Đã 34 năm kể từ sau khi được phát sóng lần đầu tiên nhưng Tây Du Ký vẫn là bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Đặc biệt là những bí mật trong bộ phim mỗi lần được tiết lộ đều khiến nhiều người bất ngờ. Trong đó, câu chuyện về tên phim và chú ngựa Bạch Long được chia sẻ mới đây cũng không kém phần thú vị.

Tên phim tưởng vậy mà không phải vậy

Tác phẩm nói về hành trình đi thỉnh kinh của thầy trò Đường Tăng được đặt tên là "Tây Du Ký 1986" nên nhiều người đã lầm tưởng rằng bộ phim được thực hiện và phát sóng lần đầu tiên vào năm 1986. Trên thực tế, "Tây Du Ký" được quay lần đầu tiên vào năm 1972 với tập phim "Trừ yêu ở nước Ok". Nguyên nhân khiến bộ phim được gọi là "Tây Du Ký 1986" là vì vào năm 1986, Tây Du Ký đã chiếu 11 tập phim và giành được nhiều giải thưởng lớn trong hạng phim phim truyền hình của năm.

Xung quanh bộ phim huyền thoại Tây Du Ký 1986 vẫn còn quá nhiều bí ẩn mà các khán giả không hề phát hiện ra dù xem đi xem lại cả trăm lần.

Bên cạnh đó, "Tây Du Ký 1986" cũng không phải chỉ có 25 tập mà có đến 41 tập phim, tuy nhiên tác phẩm lại được phát sóng không liền mạch. Phần tiếp theo của "Tây Du Ký" không phải là phần thứ hai, cũng không bản năm 1998 như nhiều người đã từng nói mà chính xác là bản năm 1986. Ở thời điểm ghi hình, do kinh phí không đủ nên nhà sản xuất đã quyết định bớt lại các tập khác để quay sau.

Bạch long mã không có thật

Bạch long mã là một nhân vật cực kỳ quen thuộc, xuyên suốt bộ phim và hành trình đi thỉnh kinh của thầy trò Đường Tăng. Thế nhưng có một sự thật ít người biết là bạch mã trong phim không phải màu trắng, mà là ngựa nâu. Khi đó đoàn làm phim Tây Du Ký đi tìm bối cảnh ở khắp nơi, cứ đến đâu lại ráo riết đi tìm một chú ngựa trắng để vào vai Bạch Long mã nhưng không thành công. Có lúc đoàn đã từng phải sử dụng một con ngựa nâu được sơn trắng lên để quay phim. Chính vì điều này, nên trong quá trình quay phim đã có rất nhiều kỷ niệm hài hước. Trong phim, Bạch Long Mã thường phải đi qua sông. Sau mỗi lần lội sông như vậy, ngựa trắng lại liên tục mất màu.

Đoàn phim từng sử dụng ngựa màu nâu vì không thể nào tìm được ngựa màu trắng.

Chú ngựa trắng trong phim.

Mãi sau, đoàn làm phim cũng có duyên gặp được chú bạch mã vốn được sử dụng trong quân đội nhưng đã bị đào thải, chính là chú ngựa xuất hiện trong phim. Chú ngựa này tính tình vô cùng ôn hòa và thuần tính. Các diễn viên Tây Du Ký thời đó đã phải chịu bao nhiêu vất vả khổ cực trong giai đoạn quay phim thì Bạch Long Mã cũng phải chịu bấy nhiêu khổ sở, thậm chí nguy hiểm mất mạng.

Trong cảnh quay ở sông băng, chú Bạch Long Mã vì đi trên đường sông trơn bị ngã xuống.

Ngọc Anh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới