PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Dũng Khùng: "Cho điểm giống nhau thì chỉ cần một giám khảo là đủ!"

Thứ sáu, 01/07/2011 11:24

Đêm bán kết của cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ (BNHV) kết thúc, thí sinh Anh Khoa dừng cuộc chơi khiến cho người hâm mộ và khán giả theo dõi cuộc thi cho rằng ban tổ chức đã lên sẵn kịch bản để loại Anh Khoa.

Để lại nhiều tranh cãi nhất trong đêm bán kết BNHV chính là vị giám khảo, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Vị giám khảo này luôn đưa ra cách nhận xét và cho điểm hoàn toàn mâu thuẫn nhau. Tuy nhiên, đạo diễn Quang Dũng khẳng định, không có một kịch bản nào từ ban tổ chức bắt anh phải làm theo.

Không có một kịch bản kết quả nào của ban tổ chức bắt tôi làm theo hết.

PV: - Kết thúc liveshow thứ 9 cũng là vòng bán kết cuộc thi BNHV, nhiều khán giả cho rằng anh là một vị giám khảo quá khó tính. Tại sao anh khen thì khá rộng rãi, hào phóng nhưng khi cho điểm lại khắt khe?

ĐD Quang Dũng: - Các giảm khảo không cần phải cho điểm giống nhau, nếu cần giống nhau thì chỉ cần một người làm giám khảo là đủ.

Với tôi khi khen hay chê bài diễn của các thí sinh, tôi nghĩ cái nào quan trọng để họ thấy rõ nhất những điểm mạnh và điểm yếu của họ thì tôi làm. Nhưng cũng tùy tiết mục mà tôi đưa điểm cao hay thấp.

Đối với một người làm giám khảo không thể tự cho phép mình thích người nào thì mọi tiết mục biểu diễn của họ mình cũng tùy tiện đưa điểm cao được.

PV: - Vậy anh có thể nói rõ hơn về trường hợp của Anh Khoa được không? Mặc dù anh nhận xét và đánh giá khá tốt bài nhảy thứ 2 trong liveshow 9 của Anh Khoa nhưng anh lại chỉ cho 8 điểm. Điểm số 8 của anh cũng là một yếu tố khiến Anh Khoa phải dừng cuộc thi.

Quang Dũng: - Tôi khen tinh thần của Khoa. Với tôi, Khoa là một người có cá tính đặc biệt, đến với cuộc chơi Khoa rất hồn nhiên, anh mang lại sự vui vẻ cho người xem.

Tôi thích cá tính đó. Nhưng rõ ràng đây là một cuộc thi khiêu vũ mà chỉ có vui thôi thì chưa đủ. Đó là lý do có một vòng thi trước tôi đã cho Khoa 7 điểm và nhắn tin bầu chọn cho Khoa.

Nên với cương vị là một người khán giả tôi thích cá tính đó, nhưng trong vai trò Ban Giám khảo tôi không thể chấm điểm Khoa cao khi mà phần khiêu vũ của Khoa không bằng các bạn khác.

"Đối với một người làm giám khảo không thể tự cho phép mình thích người nào thì mọi tiết mục biểu diễn của họ mình cũng tùy tiện đưa điểm cao được."

PV: - Còn với Thủy Tiên, anh ấn tượng với cô ấy ở điểm nào? Anh cũng liên tục khen Thủy Tiên biểu cảm tốt, có lợi thế sex về hình thể nhưng anh không phải là người luôn dành cho cô ấy điểm số cao nhất. Lời khen của anh có thực sự đúng với năng lực của thí sinh hay không?

Quang Dũng: Tôi thích ngoại hình của Thủy Tiên, thích cách ăn mặc, thích cách biểu cảm và cả nỗ lực của Tiên. Trong cuộc thi này Thủy Tiên là 1 trong những thí sinh mà tôi thấy thú vị nhất.

Nhưng cũng tùy tiết mục mà tôi đưa điểm cao hay thấp. Không có nghĩa mình cứ thích họ thì họ diễn tiết mục nào mình cũng phải cho điểm cao. Giám khảo mỗi người một góc nhìn, một suy nghĩ riêng cho từng tiết mục nên với tôi điểm số chênh lệch của các giám khảo với nhau là chuyện bình thường.

Cũng giống như bạn lên các forum, từng nhóm người đều có những nhận định riêng trái ngược nhau khi cùng xem một vũ điệu.

Hơn nữa, thời lượng đánh giá nhận xét cho từng bài diễn của thí sinh là không nhiều, nên thường thì giám khảo chọn một vài ý gì đó quan trọng và điển hình để nói cho thí sinh dễ dàng nhận thấy và phát triển.

Nên nhiều khi bạn thấy một giám khảo không chê mà lại đưa điểm thấp, có khi vì những cái cần chê, người khác đã nói rồi, không cần lập lại, nên họ chỉ nói thêm điểm tốt của thí sinh đó và họ không cho điểm cao là như vậy. Hoặc ngược lại.

PV: - Nếu như vậy thì tại sao trong đêm bán kết vừa qua, các vị giám khảo khác tươi cười khi giơ điểm số cho Thủy Tiên, còn anh chấm thấp hơn họ nên khi giơ điểm 8 anh phải dùng bảng điểm che mặt? Phải chăng anh ngại với Thủy Tiên vì đã trót khen cô ấy nên không muốn để cô ấy nhìn thấy mặt?

Quang Dũng: - Tôi khen Thủy Tiên ở tiết mục trước và tôi cho 9 điểm, còn tiết mục sau tôi không thích bằng tiết mục trước nên cho 8. Tôi cũng nhớ tuần trước cũng có giám khảo cho Thủy Tiên 8 điểm mà tôi lại cho 10 điểm, đó là chuyện bình thường. Mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau trong từng tiết mục.

Còn việc tôi lấy bảng điểm che mặt nhằm mục đích để vui, nhẹ nhàng không khí thôi.

Lúc đó các fan của Thủy Tiên tại trường quay hô to và mong muốn tôi cho điểm 10 giống anh Đức Huy, tôi biết điểm 8 là làm cho fan của Thủy Tiên thất vọng nhưng tôi không thể làm khác với suy nghĩ của mình và tôi cũng không muốn căng thẳng thêm nên có hành động đó sẽ giúp cho không khí bớt căng thẳng.

Che mặt sau bảng điểm là để cho vui, nhẹ nhàng không khí cuộc!

PV: - Vậy anh có nhớ "cô bạn thân" Kim Hiền cũng bị anh "xử mạnh tay" nên cô ấy đã bị loại? Anh nói anh rất thân với cô ấy nhưng chính Kim Hiền lại phủ nhận, thậm chí cô ấy còn khẳng định hiếm khi nói chuyện với anh? Có phải anh nói "cô bạn thân" cũng nhằm mục đích giảm không khí căng thẳng?

Quang Dũng: - Trong tất cả các thí sinh có mặt tại cuộc thi BNHV năm nay Kim Hiền là một diễn viên có thời gian làm việc với tôi dài nhất.

Hiền đã đóng góp trong phim đầu tay "Con gà trống" của tôi, chúng tôi từng có quãng thời gian làm việc với nhau hàng tháng ở trong rừng. Có lẽ Kim Hiền đóng nhiều phim quá nên không nhớ.

Còn tôi luôn nhớ đến những người đã từng hợp tác cùng tôi trên con đường phát triển sự nghiệp điện ảnh của tôi. Tôi cũng thấy khó khăn khi đưa điểm 7 với Kim Hiền.

Nhưng tôi nghĩ với tiết mục đó, với góc nhìn và suy nghĩ, cảm nhận của tôi so với các tiết mục khác thì nên cho điểm như vậy. Tôi hiểu, với sự quen biết mà làm như vậy là cũng hơi khó, nhưng tôi không làm khác được.

PV: - Một vấn đề cuối cùng xin anh cho biết, có nhiều thông tin cho rằng, liveshow 9 BNHV có một kịch bản dựng sẵn để loại Anh Khoa. Anh Quang Dũng là một trong những người cầm cân nảy mực của cuộc thi, anh có thể cho biết có hay không kịch bản dàn dựng cách cho điểm thí sinh cũng như việc dựng kịch bản sau sân khấu của ban tổ chức để loại thí sinh?

Quang Dũng: - Khi tôi làm giám khảo ở cuộc thi VietNam Idol cũng nhiều người hỏi như vậy. Không có một kịch bản kết quả nào của ban tổ chức bắt tôi làm theo hết.

Tôi nghĩ hình như từ đó đến giờ chưa có ai ép tôi làm chuyện mà tôi cảm thấy sai với lòng mình được. Tôi nghĩ ai đậu ai rớt thì cũng sẽ có những dư luận phản đối thôi. Vì mỗi một thí sinh đều có một lượng khán giả yêu quí họ. Cái nghề giám khảo khó nhất là ở chổ đó, luôn gặp áp lực dư luận dù kết quả như thế nào.

PV: - Xin cảm ơn anh!

PhunuToday
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới