PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Giải pháp mới của Huỳnh Đức

Thứ hai, 04/04/2011 16:58

Hồi đầu mùa, khi Ngọc Thanh chưa tìm được vị trí, nhiều người cho rằng việc lấy Ngọc Thanh về là một quyết định vội vàng, sai lầm của ông Huỳnh Đức.

Chiến thắng giòn giã ngay trên sân khách đã đưa SHB Đà Nẵng trở lại cuộc đua vô địch. Điều đáng nói hơn, họ đã tìm được những giải pháp mới cho hàng công với sự tỏa sáng của Ngọc Thanh. Thật ra, đây không phải là trận đầu tiên mà SHB.ĐN ra sân với cặp tiền đạo Merlo - Ngọc Thanh. Chân sút từng có danh hiệu không chính thức “vua phá lưới nội” Ngọc Thanh đã ghi bàn trên sân Chi Lăng trong trận tiếp Vissai Ninh Bình. Thế nhưng, đến trận hôm qua với 2 bàn thắng và 1 đường chuyền thành bàn thì giải pháp đá 2 tiền đạo mới định hình rõ hơn ở SHB.ĐN. Sự vắng mặt của Rogerio là một tổn thất cho đội bóng sông Hàn. Tuy nhiên, hàng tiền vệ yếu ớt, thiếu sức sáng tạo của đội chủ nhà đã không thể tận dụng được thiếu vắng đó của đội khách. Đã vậy, chính sự non kinh nghiệm của hàng thủ ĐT.LA làm nền để những nét vẽ chiến thuật từ Lê Huỳnh Đức trở nên rực rỡ. Khi giải vào sâu, thời điểm những con bài chính như Kalifa, Rogerio không thể góp mặt và sơ đồ chiến thuật 4-5-1 bị khuyết những chỗ then chốt, HLV Huỳnh Đức buộc phải chuyển sang một sơ đồ mới và Ngọc Thanh đã kịp điền tên mình vào danh sách ghi bàn cho SHB.ĐN. Với sự ổn định của Ngọc Thanh và những đóng góp ở mức bình thường của Nicolas, Kalifa, thậm chí còn gợi mở thêm một cách sử dụng ngoại binh khác cho SHB.ĐN. Ông Huỳnh Đức hoàn toàn có thể rút bớt một ngoại binh chạy cánh, dùng một ngoại binh đá trung vệ và đầu tư vào sơ đồ 4-4-2. Một đội bóng cần phải nhuần nhuyễn nhiều sơ đồ chiến thuật để thích ứng cho những tình huống khác nhau, những đối thủ khác nhau. Và với những con bài đang có trong tay, HLV Huỳnh Đức có cơ hội để xoay chuyển linh hoạt giữa 2 sơ đồ chiến thuật mà vẫn giữ được sức mạnh tấn công cho đội.

BongdaPlus