PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

HLV trưởng cho Đội tuyển Việt Nam: Chút buồn thầy nội

Thứ sáu, 15/04/2011 11:48

VFF thậm chí đã tính tới khả năng “vứt” hẳn các mục tiêu trong năm 2011, và xa hơn là vài năm sau đó.

Câu trả lời từ các ứng viên nội như thế nào thì nhiều người đã biết, không một ai thể hiện thái độ sẵn sàng cho một sự thay đổi, vốn được cho là có phần mạo hiểm. Công việc ở CLB, dù đặt trong bối cảnh V-League hiện nay, có thể “bay chức” chỉ sau vài vòng đấu, nhưng vẫn được đánh giá là an toàn hơn so với cầm ĐTQG. Nhận xét từ lãnh đạo đội bóng về “tướng” nhà lại càng khiến VFF “nản” hơn. “HLV nội, chỉ cần CLB thua vài trận là đã có dấu hiệu bị tâm lý. Tôi xin mở ngoặc đây là ý kiến của người phụ trách các CLB chứ không phải của VFF”, 1 quan chức VFF đã tiết lộ như thế.  

Cả HLV Thanh Hùng (trái) lẫn Huỳnh Đức đều chưa sẵn sàng với chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG

Trên thực tế, sau cuộc họp tại TP.HCM, dù vẫn còn nhiều ý kiến phản đối là việc gọi HLV nội lên ĐTQG sẽ gặp khó khăn, nhưng Thường trực VFF vẫn quyết định chọn HLV nội. Phương án HLV ngoại được đẩy xuống ưu tiên thứ 2. Lý do, như tìm hiểu của TT&VH, lãnh đạo VFF sau khi phân tích tình hình đã đi đến thống nhất sau 15 năm sử dụng HLV ngoại thì đây là thời điểm thích hợp để trao quyền cho 1 HLV nội, có thể là 1 ông thầy trẻ, như cách Malaysia đặt niềm tin vào K.Rajagobal. Và để giải quyết tâm lý lo lắng của các HLV nội cũng như CLB chủ quan, VFF đã tỏ ra đặc biệt cởi mở trong các chế độ đãi ngộ. Lương, có thể tăng lên 10.000 USD/tháng (chưa gồm thuế). HLV được chọn cũng sẽ không phải lên ĐTQG theo cơ chế “triệu tập” như trước, thay vào đó là 1 bản hợp đồng có thời hạn tới năm 2012. Chỉ riêng yêu cầu kiêm nhiệm CLB là không được tán đồng, xuất phát từ yêu cầu phải chuyên trách, toàn tâm toàn ý vì lợi ích quốc gia, như phát biểu của phó chủ tịch Phạm Ngọc Viễn. Hơn nữa, về cơ bản nỗi lo mất việc giữa đường của các HLV nội cũng không còn là gánh nặng nhờ hợp đồng có thời hạn 2 năm nói trên. Lãnh đạo VFF thậm chí đã xác định “vứt” luôn các mục tiêu (bao gồm cả SEA Games 26) trong năm 2011 và một vài năm sau đó, để các HLV nội yên tâm làm nhiệm vụ. Mặc dù vậy, kết quả các cuộc làm việc với các ứng viên ngoại, như đã nói ở trên, đã khiến VFF buộc phải “nghĩ lại”. Bản danh sách 5 ứng viên ngoại đã được đặt lên bàn lãnh đạo VFF trong hoàn cảnh như vậy.

Thể thao & Văn hóa Online