PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Học cách chấp nhận nhau

Thứ tư, 25/05/2011 15:32

Theo các chuyên gia tâm lý: Đừng bao giờ kỳ vọng người bạn đời luôn nghĩ và cảm nhận như mình.

Nghĩ và hiểu được điều đó là rất quan trọng trong việc gìn giữ yên ấm gia đình. Mỗi người đều có những sở thích và nhu cầu tình cảm khác nhau. Tình yêu và sự chấp nhận nhau qua thời gian sẽ tạo nên sự cộng hưởng các giá trị gắn bó để vượt qua sự khác biệt về sở thích, quan điểm sống. Sự khác biệt tưởng chừng quá đỗi không thể hòa hợp được lúc ban đầu sẽ dần tìm được sự dung hòa, tiếng nói chung. Sự cộng hưởng khiến các cặp đôi hài hòa được sự khác biệt của nhau.   Thực tế, sự khác biệt quá lớn trong cuộc sống lứa đôi quả thực không hề dễ chịu. Nhưng ở một góc độ nào đó, nó khiến người ta trọn vẹn hơn, yêu thương nhau hơn, dễ tha thứ hơn và chừng mực hơn. Sự hấp dẫn bởi những người có tính cách, sở thích khác mình chính là sự hấp dẫn bởi những người khác mình để thỏa mãn, lấp đầy khoảng trống mà mình chưa có.   Để duy trì, hài hòa sự khác biệt của nhau, người ta cần tôn trọng nhau để có những giá trị chung. Ví như khi anh ấy thích mua mọi thứ một cách nhanh chóng, khỏi tốn quá nhiều thời gian, còn cô ấy lại thích dành thời gian để tìm hiểu kỹ trước khi mua thứ gì đó; giải pháp là khi đi mua những món đồ chung cho cả nhà, họ sẽ cùng nhau chọn lựa ở một khoảng thời gian nhất định để tìm được món đồ ưng ý - nhưng nếu mua đồ cho anh ấy thì họ sẽ cùng mua rất nhanh theo ý của anh.   Khi phụ nữ thích đi massage để nghỉ ngơi, thư giãn còn đàn ông thích xem bóng đá thì họ cùng tôn trọng sở thích, nhu cầu, cách thức thư giãn của nhau. Khi người vợ đặc biệt yêu thích việc chăm sóc con cái, quan tâm từng li từng tí cho con cái trong khi người chồng thì không muốn làm những công việc tỉ mẩn cho con cái. Anh ấy chỉ chăm chú làm việc và kiếm tiền cho gia đình, kiếm tiền để con được uống loại sữa tốt, mặc quần áo đẹp.   Nhiều khi các bà vợ hay phàn nàn việc người chồng không chịu quan tâm đến con cái hay việc nhà. Nhưng thực ra, việc anh ấy chăm chỉ lao động kiếm tiền là cách quan tâm đến gia đình tốt nhất mà anh ấy nghĩ. Và suy cho cùng, cả hai đều cùng một mục đích là vì con cái, cùng mục tiêu dành những gì tốt nhất cho con cái. Chỉ có điều, cách thể hiện mục tiêu đó khác nhau mà thôi. Rõ ràng, những sở thích khác nhau không phải là cản trở của hạnh phúc, mà nhiều khi đó là liều thuốc thúc đẩy quan hệ hai người gắn bó, khám phá, trải nghiệm thêm được nhiều cảm xúc khác nhau. Nhưng tất cả những điều đó chỉ xảy ra khi cả hai biết dẹp bớt cái "tôi" của mình để cùng hướng tới, cùng hy sinh vì những sở thích, nhu cầu của nửa kia. 

Giadinh.net.vn