PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

'Lộc đỉnh ký' được làm lại bản của Châu Tinh Trì cách đây 26 năm, Châu Tấn chính thức xác nhận tham gia

Thứ sáu, 22/02/2019 11:11

Nhiều lần chuyển thể thành phim truyền hình nhưng "Lộc đỉnh ký" chỉ có một bản điện ảnh được đánh giá cao của Châu Tinh Trì diễn năm 1992, sắp tới sẽ có tới 3 phần phim được quay.

Ngày 11/2, trang Ifeng đưa tin đạo diễn Bành Hạo Tường xác nhận đã lên kế hoạch khởi quay ba phần phim Lộc đỉnh ký, tạo thành tam bộ khúc. Trong đó phần đầu tiên sẽ bắt đầu khai máy trong năm 2019, đến năm 2021 sẽ bắt đầu trình chiếu.

Gần đây, trên các phương tiện truyền thông đưa tin Châu Tấn sẽ tham gia vào dự án điện ảnh "Lộc Đỉnh Ký" của đạo diễn Bành Hạo Tường. Điều này khiến nhiều khán giả vô cùng mong chờ, hy vọng bộ phim sẽ sớm ra mắt.

Thêm vào đó, chi phí dành cho mỗi phần phim lên tới con số cực khủng 80 triệu USD (khoảng 1.900 tỷ đồng). Thông tin Châu Tấn góp mặt trong Tân Lộc đỉnh ký đã thu hút sự quan tâm lớn của dân mạng, trước mắt nhân vật do cô đảm nhận vẫn chưa được tiết lộ. Đối với tin tức này, Sina đã liên hệ với phòng làm việc nàng đại hoa đán để xác nhận, nhưng tạm thời nhân viên công tác vẫn chưa lên tiếng hồi đáp. Tuy nhiên, đạo diễn của dự án đã lên tiếng xác nhận Châu Tấn sẽ tham gia vào tác phẩm.

Đây là lần thứ 2 Lộc đỉnh ký được lên màn ảnh rộng. Trước đó là bản 2 phần do "vua hài nhảm Hong Kong" Châu Tinh Trì thực hiện.

Bản điện ảnh của Châu Tinh Trì (1992) là bản duy nhất sử dụng đầy đủ các nhân vật trong tiểu thuyết của Kim Dung.

Phiên bản của Châu Tinh Trì năm 1992 nhận được sự yêu thích của khán giả, không chỉ bởi nét hài hước của anh phù hợp với nhân vật Vi Tiểu Bảo mà còn bởi "vua hài" tập hợp được dàn diễn viên nữ danh tiếng làm vợ: Trương Mẫn, Khâu Thục Trinh, Trần Đức Dung, Lâm Thanh Hà, Lý Gia Hân...

Năm 1993, Lương Triều Vỹ cũng thủ vai Vi Tiểu Bảo trong Anh hùng vượt thời gian, nhưng chỉ có tên nhân vật lấy từ tiểu thuyết, nội dung phim hoàn toàn không liên quan đến truyện của Kim Dung.

Lộc đỉnh ký là cuốn tiểu thuyết cuối cùng trong sự nghiệp viết tiểu thuyết Kim Dung, được ông thai nghén trong 4 năm. Kim Dung đã nhận xét rằng đây là cuốn tiểu thuyết hay nhất của mình. Năm 2016, Huỳnh Hiểu Minh cũng thừa nhận: "Tôi tu 3 kiếp mới được đóng Vi Tiểu Bảo".

Huỳnh Hiểu Minh là một trong số các diễn viên may mắn được thể hiện vai Vi Tiểu Bảo. Phiên bản Lộc đỉnh ký truyền hình được yêu thích nhất là của Trương Vệ Kiện năm 2000 và Trần Tiểu Xuân năm 1998.

Các tiểu thuyết của Kim Dung vốn là chất liệu phong phú để các nhà sản xuất dựng thành phim. Dù bị làm đi làm lại, tác phẩm từ nguyên tác của Kim Dung vẫn có sức hấp dẫn với khán giả. Đặc biệt là nhân vật hài hước, lém lỉnh, thông minh và "số hưởng" như Vi Tiểu Bảo.

Đối với việc Bành Hạo Tường muốn làm lại Lộc đỉnh ký, khán giả vẫn hoan nghênh. Nhiều người hi vọng đạo diễn sẽ quay phim có tâm và không tìm những diễn viên trẻ có danh tiếng nhưng không có diễn xuất tham gia. Một số thì thắc mắc, với số tiền lớn 80 triệu USD (hơn 500 triệu NDT), đạo diễn Bành Hạo Tường sẽ làm được gì.

Ngọc Anh (Theo nld.com.vn)